Phục sinh Chelsea thế nào đây, Lampard?

10/04/2023 22:10 GMT+7 | Bóng đá Anh

Lần thứ hai nắm quyền ở Stamford Bridge, Frank Lampard lại trải qua khởi đầu không như ý với trận thua Wolves. Tình hình Chelsea sau hơn hai năm dường như không mang đến tín hiệu hứa hẹn nào cho nhà cầm quân 44 tuổi này.

4 năm trước, Lampard bắt đầu trận cầm quân đầu tiên ở Chelsea bằng thảm bại 4 bàn không gỡ trên sân Old Trafford của MU. Lần tạm quyền của cựu tiền vệ Chelsea cũng khởi hành bằng trận thua tại sân Molineux của Wolves, nhưng mang đến những tín hiệu đáng lo ngại hơn nhiều.

Vấn đề từ chuyên môn đến thái độ của Chelsea

Hoàn cảnh của Chelsea giữa hai giai đoạn cầm quân của Lampard là một sự tương phản không cần bàn cãi. Mùa 2019-20, án cấm chuyển nhượng giúp cựu tiền vệ Chelsea khai mở một thế hệ cầu thủ trẻ từ lò đào tạo Cobham bao gồm những cái tên đáng chú ý như Fikayo Tomori, Tammy Abraham hay Mason Mount, những người từng lập công trong chiến thắng 5-2 trên sân Molineux cách đây gần 4 năm, cụ thể là ngày 15/9/2019. Giờ thì họ không còn hiện diện trên sân Molineux hôm thứ Bảy vừa qua. Tomori, Abraham rủ nhau tìm cơ hội tỏa sáng ở Serie A lần lượt trong màu áo Milan và AS Roma, trong khi vấn đề liên quan đến cơ bụng là lý do cậu học trò cưng Mount bỏ lỡ cơ hội trong trận tạm quyền đầu tiên của người thầy thân quen Lampard.

Trước mắt HLV Lampard lúc này là một thế hệ cầu thủ hoàn toàn khác, không do chính tay ông tuyển lựa từ học viện, mà được đắp bằng túi tiền không đáy của tỷ phú Todd Boehly. Đáng buồn thay, ông chẳng thể tìm ra một chân sút đáng tin cậy như cách đã tôi luyện Abraham từ một viên ngọc thành một số 9 đầy triển vọng. Đó là lý do Chelsea trải qua trận thứ ba liên tiếp ở Premier League không thể ghi một bàn nào, thành tích tệ nhất từ 2007 đến giờ. Con số 13 pha dứt điểm nhưng chỉ trúng đích 1 lần tạo ra vấn đề chuyên môn đáng lo ngại nhất cho HLV Lampard: Những học trò của ông đã quên mất kỹ năng sút tung lưới đối thủ, thứ đã bắt đầu nhìn thấy từ cuối giai đoạn cầm quân của Graham Potter, kéo dài qua một trận cầm quân của Bruno Saltor và giờ Lampard là người chứng kiến nó lộ rõ hơn bao giờ hết.

Thái độ thi đấu của những đôi chân Chelsea cũng khiến ông không giấu được nỗi lo trong phát biểu của mình, cụ thể là sự thiếu quyết liệt so với đối thủ Wolves: "Đó là màn trình diễn nếu tôi phân tích làm thế nào để giành chiến thắng ở một trận Premier League, các cầu thủ cần phải thi đấu quyết liệt hơn. Cụ thể là cần có tốc độ, những pha tranh chấp tay đôi nhiều hơn đối thủ". Cựu cầu thủ Paul Merson đồng quan điểm khi đặt vấn đề về tốc độ thi đấu và khả năng luân chuyển bóng quá chậm của Chelsea. Phát biểu của Lampard như một lời nhắc nhở ngầm của cựu tiền vệ Chelsea cho những đôi chân được định giá hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu bảng nhưng chơi bóng với thái độ kém hơn cả một đội đang chiến đấu từng điểm để trụ hạng như Wolves.

Phục sinh Chelsea thế nào đây, Lampard? - Ảnh 1.

Phục sinh Chelsea không hề đơn giản cho HLV Lampard, khi Chelsea bộc lộ những vấn đề từ chuyên môn đến thái độ

 Có kịp phục sinh cho chuyến hành quân tới Bernabeu?

Phục chế lại một dự án đã hỏng từ bước đi đầu tiên của Boehly không bao giờ đơn giản và cần phải biểu dương sự dũng cảm của Lampard khi ông dám chấp nhận thử thách tạm quyền hai tháng mà không cần bất cứ sự đảm bảo về khả năng sẽ gia nhập cuộc đua làm HLV trưởng thứ ba dưới kỷ nguyên mới. Các đồng sở hữu Boehly và Eghbali có thể mua thêm thời gian để tìm một HLV chính thức tiếp theo, thậm chí một đường đi khác cho Chelsea sau 11 tháng hỗn loạn vừa qua.

Nhưng Lampard lại chẳng có thời gian dư dả đến thế. 8 trận còn lại của ông ở Premier League chứa đựng rất nhiều khúc xương khó nhằn. Một nửa trong số này là các trận đấu với Top 4 hiện tại bao gồm Arsenal, Man City, Newcastle và MU. Nửa còn lại là những ai? Brighton, Brentford khát khao chinh phục trời Âu mùa tới, còn Bournemouth và Nottingham Forest chạy trốn một trong ba suất xuống hạng. Tất cả đều coi một Chelsea rệu rã là kho điểm lý tưởng nhằm đạt được mục tiêu mình hướng tới.

Trên tất cả, ai có thể hình dung một Chelsea yếu kém từ chuyên môn đến thái độ đủ sức chống đỡ cơn cuồng phong Real Madrid ngay tại Bernabeu ở Champions League vào đêm thứ Tư tới. Phục sinh đội chủ sân Stamford Bridge chỉ trong ít ngày trên nhiều phương diện cho sân chơi châu lục là một thách thức cho HLV Lampard, dù việc cất N'Golo Kante hay không mạo hiểm với Mason Mount đem đến những toan tính rõ ràng của ông cho chuyến hành quân tới Madrid.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm