Phú Thọ: Tiếp tục quan tâm chỉ đạo đối với công tác bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ

25/10/2022 16:59 GMT+7 | Tin tức 24h

Ngày 25/10, Đoàn kiểm tra của Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam do đồng chí Nguyễn Hữu Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh Phú Thọ.

Phú Thọ giữ gìn và phát huy giá trị các bảo vật Quốc gia, các di sản văn hóa

Phú Thọ giữ gìn và phát huy giá trị các bảo vật Quốc gia, các di sản văn hóa

Trống đồng Đền Hùng và Bộ khóa đai lưng bằng đồng thuộc Khu di tích lịch sử Quốc gia Đền Hùng; Tượng Mẫu Âu Cơ thuộc Khu Di tích Đền Mẫu Âu Cơ, huyện Hạ Hòa; Sưu tập Nha Chương thuộc Bảo tàng Hùng Vương và Bệ đá hoa sen chùa Xuân Lũng, huyện Lâm Thao.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Hồ Đại Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và TP Việt Trì.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng kết luận buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã nghe báo cáo kết quả thực hiện hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ phát triển, đóng góp tích cực vào các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đội ngũ cán bộ nữ có trình độ cao, được quy hoạch, bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo, quản lý chủ chốt tăng lên. Vai trò, vị trí của phụ nữ trong hệ thống chính trị, gia đình và xã hội từng bước được khẳng định.

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ kết quả đạt được cũng như chia sẻ kinh nghiệm về những cách làm sáng tạo, mô hình hay trong công tác thực hiện bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, nhất là công tác bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ nữ; hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp…

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Đại Dũng khẳng định: Phú Thọ luôn tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ phát huy tối đa khả năng, năng lực của mình, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Đồng chí mong muốn, thông qua công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ sẽ giúp tỉnh Phú Thọ có thêm định hướng phù hợp để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, khơi dậy khát vọng cống hiến, vươn lên của phụ nữ.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đề nghị thời gian tới, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tiếp tục quan tâm chỉ đạo đối với công tác bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ, nhất là chỉ đạo các cấp, ngành của tỉnh tích cực, chủ động, có những giải pháp thiết thực để thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về bình đẳng giới.

Trọng tâm là Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; thông báo kết luận của Ban Bí thư về Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới”; Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới. Bố trí nguồn lực tiếp tục triển khai và cam kết duy trì các mô hình về bình đẳng giới; xây dựng các giải pháp bảo vệ quyền lợi của phụ nữ trong từng giai đoạn phát triển.

Đặc biệt, chú trọng hơn nữa công tác bồi dưỡng, quy hoạch và sử dụng cán bộ nữ nhằm tạo điều kiện để phụ nữ phát huy năng lực của mình. Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng và triển khai chính sách, pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Hiện Phú Thọ có hai cán bộ nữ tham gia Đại biểu Quốc hội và 1.574 đại biểu nữ tham gia HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Toàn tỉnh có 1.427 doanh nghiệp do nữ làm chủ; 18 câu lạc bộ nữ chủ doanh nghiệp. 100% phụ nữ thuộc hộ nghèo, vùng dân tộc thiểu số có nhu cầu được hỗ trợ vay vốn ưu đãi; gần 60% phụ nữ được tham gia các lớp đào tạo nghề; từ 7.000 - 8.000 lao động nữ được giải quyết việc làm…

Hồng Huế 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm