Phú Thọ: Sạt lở tại huyện Thanh Thủy do lũ từ thượng nguồn

13/09/2022 12:00 GMT+7 | Tin tức 24h

Do ảnh hưởng của nước lũ từ thượng nguồn, từ đêm 12/9, tại khu vực cống Ngòi Tre thuộc xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy nằm trên tuyến tỉnh lộ 317B từ huyện Thanh Thủy đi Hòa Bình đã bị sạt lở.

Hoàn lưu bão số 3 gây mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Bắc Bộ

Hoàn lưu bão số 3 gây mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Bắc Bộ

Ngày 25/8, nhận định về diễn biến bão số 3, chuyên gia Trần Quang Năng, Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng nay, vị trí của bão số 3 cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 290 km về phía Đông, với cường độ gió cấp 11.

Đến khoảng 8h ngày 13/9, hai bên bờ ngòi tiếp tục bị sạt lở mạnh, ăn sâu vào khu vực cống tiêu Ngòi Tre dẫn đến cống bị sụp hoàn toàn. Đến hơn 10h cùng ngày, tuyến đường tỉnh 317B đã bị sạt lở có chiều dài khoảng 50m, toàn bộ phần tôn hộ lan và các trụ bị đổ gẫy, đồng thời ăn sâu vào phía chân đường.

Chú thích ảnh
Cống tiêu Ngòi Tre, đoạn Tỉnh lộ 317A bị sạt lở ăn sâu vào lòng đường, tạo thành hàm ếch gây nguy hiểm cho người và các phương tiện giao thông. Ảnh: Tạ Toàn – TTXVN

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Thanh Thủy đã kiểm tra và chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho các phương tiện qua lại tuyến đường trên. Trước mắt, BCH PCTT và TKCN xã Tu Vũ đã cắm các biển cảnh báo cấm phương tiện qua lại cả đầu cách điểm sạt lở khoảng 2km; tiếp tục dựng barie và cử lực lượng túc trực kiên quyết không cho phương tiện qua lại khu vực nguy hiểm, hướng dẫn các phương tiện chuyển tuyến đường…

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 13/9 khu vực Trung du miền núi phía Bắc có khả năng xảy ra mưa dông diện rộng, nước lũ tiếp tục dồn về nên khả năng tại các bờ sông, ngòi trên địa bàn tỉnh vẫn có nguy cơ tiếp tục sạt lở. 

T.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm