Phú Quý đang quá tải ngày cận lễ 30/4: xếp hàng ra chờ ra biển, một người chụp cả tá người nhìn

24/04/2023 17:19 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Tình hình hòn đảo xinh đẹp trong những ngày sắp lễ quả đúng là - 10 mét vuông hơn 10 người chen nhau chụp ảnh.


Không chỉ được được thiên nhiên ưu đãi về tài nguyên, danh lam thắng cảnh với những bãi biển, những dãy đá san hô, những cụm đá đen nhấp nhô trên biển mà nơi đây còn có nhiều di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật độc đáo. Đặc biệt là năm 2023, khi Phú Quý được xuất hiện trong nhiều bộ ảnh, thước phim cực kỳ thơ mộng thì lượng khách đổ về nơi này càng ngày càng đông đúc. 

Những yếu tố này khiến Phú Quý trở thành một nơi du lịch hấp dẫn trong vài năm trở lại đây. (Ảnh: Thanh Long)

Đặc biệt là dịp đầu năm thời tiết ở đảo vô cùng mát mẻ, lại thêm lễ 30/4-1/5 sắp đến gần nên trên đảo chi toàn người là người. Những địa điểm quen thuộc lúc trước giờ đây chật kín du khách và những thợ săn ảnh từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp. 

Nổi bật nhất là cái cây cô đơn trên bờ biển giờ đây cũng đã hết cô quạnh vì ngày nào cũng tấp nập du khách ghé thăm. (Nguồn: @3cbhihi)

Phú Quý đang quá tải ngày cận lễ 30/4: xếp hàng ra chờ ra biển, một người chụp cả tá người nhìn - Ảnh 4.

Cây cô đơn thời vẫn còn cô đơn, hiu quạnh. (Ảnh: Kim Lee)

Điển hình là con hẻm trên đường ra Phong Điện, nơi đây đã cho ra đời vô số bức ảnh đẹp nên không lạ gì khi nơi này đông đúc người xếp hàng. Một người chỉ có thể tranh thủ chụp vài tấm hình là sẽ phải di chuyển đi chỗ khác để những người đứng sau có cơ hội chụp.

Phú Quý đang quá tải ngày cận lễ 30/4: xếp hàng ra chờ ra biển, một người chụp cả tá người nhìn - Ảnh 5.

Hình chụp trên mạng. (Ảnh: Kim Lee)

Tình hình thực tế. (Nguồn: @3cbhihi)

Ngay cả hòn Tranh (một hòn nhỏ trong hệ thống đảo tại Phú Quý) cũng rơi vào cảnh người người chật như nêm. Người đến vui chơi, tham quan đông nghịt tại các địa điểm xinh đẹp trên hòn đảo. Nhìn sự đông đúc này, người ta không khỏi cảm thán: "Quả là 1 mét vuông có đến hàng chục khách du lịch tại Phú Quý."

Chứng kiến cảnh tượng này, cư dân mạng khá bất ngờ vì sự đông đúc của hòn đảo chỉ mới nổi trong những năm gần đây. (Nguồn: @3cbhihi)


Tiếp theo là cái tên quen thuộc vịnh Triều Dương - Gành Hang cũng không tránh khỏi tình cảnh đông đúc như trên. Đến cả những người tắm biển cũng không được thoải mái vì du khách đến đây chỉ để chụp hình.

Lúc trước thì vắng lặng, bình yên. (Ảnh: Kim Lee, Cát Phú Quý)

Tuy chỉ là hòn đảo với diện tích 17,4 km², nhưng số lượng người đến tham quan hiện nay có lẽ đã đông kín đảo. (Nguồn: @phuquybiettuot)

Dự đoán rằng từ đây đến hết kỳ nghỉ lễ, lượng khách đổ về Phú Quý vẫn sẽ đông đúc và náo nhiệt hơn cả bây giờ. Vì đây hiện là huyện đảo có phong cảnh nổi bật và dễ dàng để du lịch nhất nhì khu vực miền Trung nói chung và khu vực Bình Thuận nói riêng.


 


Khánh Vy - Thiết kế: Hoàng Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm