Phỏng vấn 'công chúa giải trí Thái Lan' Anne Thongprasom: 'Tôi cũng có tật xấu, chỉ là không vượt quá ranh giới'

13/10/2022 09:00 GMT+7 | Văn hóa - Giải trí

Anne Thongprasom đã tiết lộ về cách bản thân đối mặt với những lời bình luận mỉa mai, tiêu cực. 

Dàn sao Thái đưa tiễn diễn viên 'Chiếc lá cuốn bay' Tangmo tại tang lễ

Dàn sao Thái đưa tiễn diễn viên 'Chiếc lá cuốn bay' Tangmo tại tang lễ

Sự ra đi của nữ diễn viên Tangmo Nida khiến dư luận Thái Lan và quốc tế vô cùng thương tiếc.

Những năm trở lại đây, làng điện ảnh và giải trí Thái Lan đã có sự phát triển không ngờ tới. Không những tạo được danh tiếng trong nước mà ngày càng có nhiều nghệ sĩ Thái Lan sở hữu độ nổi tiếng vươn ra tầm quốc tế.

Để nói tới huyền thoại trong giới giải trí Thái Lan thì không thể thiếu nữ diễn viên/nhà sản xuất phim vàng - Anne Thongprasom. Sinh năm 1976 mang trong mình 3 dòng máu Thái Lan - Thụy Điển - Ả Rập, Anne Thongprasom là nữ diễn viên duy nhất được công chúng đặt cho danh hiệu "công chúa giải trí Thái Lan".

Mới đây, chúng tôi đã có dịp trò chuyện cùng "công chúa giải trí Thái Lan" Anne Thongprasom để hiểu thêm về sự nghiệp cũng như cuộc sống của chị. 

Nữ chính của "Suptar 2550" chỉ có thể là Anne Thongprasom

"Suptar 2550" là dự án lớn của CH3 vào dịp cuối năm, theo chị đâu là điều khiến bộ phim trở nên đặc biệt và được công chúng mong chờ?

Tôi xin phép gọi "Suptar 2550" là dự án đặc biệt, hơn là dự án lớn. Bởi vì bộ phim chỉ có thời lượng 10 tập. Về phần điều khiến "Suptar 2550" là bộ phim đáng quan tâm thì thứ nhất, đây là lần đầu Ken làm đạo diễn. 

Chú thích ảnh
Anne - Ken trong bộ phim mới nhất 'Suptar 2550'.

Thứ 2, đây là bộ phim đánh dấu việc Ken - Anne tái hợp tác. Thứ 3, nội dung của phim nói về lớp diễn viên nổi tiếng khoảng năm 2550 (2007). Điểm nhấn của phim là dàn diễn viên khách mời toàn diễn viên đài CH3. 

Phim sở hữu dàn khách mời là 52 nghệ sĩ nổi tiếng, vậy việc quay phim có gặp nhiều khó khăn không?

Ngôi sao khách mời không tới 52, thế nhưng cộng tất cả diễn viên trong đoàn thì đến con số đó. Thực ra, phim này không có nhiều vấn đề đâu, ít lắm. Chỉ có thời điểm khi đang quay thì tôi nhiễm Covid-19, nên đoàn phim phải tạm nghỉ. 

Nhiều người nhận xét rằng, nhân vật Kat Namfah khá giống với chị ở đời thực. Chị nghĩ sao về nhận xét này?

Thực sự thì đây là ý của đạo diễn hết. Bản thân tôi bây giờ cũng không biết là anh ấy làm phim hay đời thực nữa. Bởi vì nhiều cảnh anh ấy cũng lấy từ những điều xảy ra ngoài đời thực giữa chúng tôi. Nó giống tới mức khiến tôi cũng chẳng dám phủ nhận rằng, đây không phải mình. 

Chú thích ảnh
Anne - Ken là cặp đôi màn ảnh được mến mộ nhất Thái Lan.

Tất nhiên cũng không hoàn toàn giống hết. Đây có lẽ là điểm thu hút mà Ken hướng tới, làm cho khán giả bối rối. Điểm này cũng khá mới lạ, tôi vừa diễn vừa tự mắng bản thân… nói chung là một bộ phim khá buồn cười.

Ken Theeradeth có nói, nếu như chị không nhận đóng nhân vật này thì bộ phim cũng sẽ không được thực hiện. Điều này có đúng không?

Chẳng phải, tôi không tin Ken đâu. Nếu tôi từ chối nhận vai này, chả lẽ Ken lại dừng cả dự án cơ á? Cũng không rõ nữa. Ken cũng nói với tôi như vậy nhưng bản thân vẫn nghĩ "thật hả, anh ấy thực sự cần mình đến thế cơ à". Đây là cảm giác của bản thân thôi, nhưng tôi thấy việc này hơi "quá".

Trong quá trình thực hiện bộ phim, kỷ niệm nào khiến chị nhớ mãi không quên? 

Kỷ niệm hả? Có lẽ là ở Pang Ung. Hôm đó trời mưa, tôi phải diễn cảnh tâm trạng giữa thời tiết đó. Đó là việc vô cùng khó đối với tôi. Đó là điều mà tôi cho là đáng nhớ nhất. 

Bên cạnh đó, tôi cũng không biết là sau này còn cơ hội làm việc cùng Ken không, nhưng ít nhất lần này trở lại đóng phim cùng nhau, tôi là người "cắt băng khánh thành" cho bộ phim đầu tay của Ken. Tôi sẽ không bao giờ quên niềm tự hào này.

Mối quan hệ với "cặp đôi màn ảnh" Ken Theeradeth

Gặp lại Ken Theeradeth sau 12 năm trong "Suptar 2550", cảm xúc của chị thế nào?

Ban đầu cũng khá bối rối, vì đã 12 kể từ bộ phim cuối chúng tôi đóng cặp với nhau. Thêm vào đó là sau khi diễn xong, Ken lại chạy qua vị trí đạo diễn. Có nhiều điểm làm tôi phân tâm, không phải do Ken mà do tự bản thân tôi. 

Tôi tin rằng bất kể mối quan hệ nào nếu lâu ngày không gặp nhau, thì cũng sẽ có 1 chút ngượng ngùng. Vì vậy, tôi thấy bản thân không hề kì lạ vì đó là cảm xúc tự nhiên. 

Đối với chị, ấn tượng về lần đầu gặp Ken Theeradeth và lần này có gì khác nhau không?

Ngày đó, Anne - Ken được gọi là cặp đôi màn ảnh. Rồi thời gian qua đi, cả hai cũng đi theo con đường, cuộc sống riêng. 12 năm sau, Ken kết hôn còn tôi vẫn độc thân.  

Chú thích ảnh
Cả hai có sự ăn ý không cặp đôi nào sánh bằng.

Lần tái hợp này, tính trẻ con của cả 2 vẫn như cũ. Dù đã gần 50 rồi nhưng mỗi lần cả hai gặp nhau tôi vẫn như hồi 16 - 17 vậy, tranh luận với Ken như cũ. Khác là sự trưởng thành trong suy nghĩ làm cho 2 bên hiểu nhau hơn. Hồi xưa không thể nói chuyện gì sâu sắc được. Giờ thì kinh nghiệm nhiều có thể chia sẻ cho nhau. Càng gặp càng có nhiều chuyện chia sẻ với nhau.
 
Chị có thể chia sẻ một chút về anh Ken Theeradeth không?

Ken rất dễ thương, nhưng thể chia sẻ nhiều được, nhỡ lại bị mắng. Chuyện chia sẻ được thì chỉ có thể là cuồng công việc. Ken làm việc như “trâu” vậy đó. Anh ấy còn thay đổi tâm trạng rất nhanh, đang giận tự nhiên chuyển qua ngọt ngào.

Theo chị thì đâu là điều giúp cho cả hai có một sự ăn ý tuyệt vời tới vậy?

Sự tin tưởng lẫn nhau. Sẵn sàng tiếp cận, mở lòng. Nếu không thích điểm gì đó ở một người thì tôi sẽ cẩn thận cư xử. Tuy nhiên, tôi có thể hết mình với Ken, không có gì phải ngượng ngùng. Tôi là bạn của Ken, chúng tôi hợp nhau mọi chuyện. Tôi nghĩ rằng điều đó tạo nên sự ăn ý giữa chúng tôi.

Đam mê ẩm thực Việt Nam

Vừa là diễn viên lại làm nhà sản xuất, với lượng công việc nhiều như vậy, chị sắp xếp thời gian ra sao?

Cũng khó đấy nhưng phải cố gắng chiến đấu thôi. Vì tôi vẫn rất yêu công việc diễn viên, công việc hậu cần cũng cần quản lý nên bản thân cần có nhiều năng lượng hơn người bình thường. 

Mỗi sáng tôi sẽ thức dậy lúc 7 giờ, tập thể dục đến 8 giờ nạp năng lượng cho cả ngày, tắm gội rồi 9 giờ có mặt ở trường quay. Theo sát những cảnh quan trọng. Cảnh nào không quá quan trọng thì tôi sẽ dành thời gian đi massage mặt, rồi về nhà đọc kịch bản mà mình đóng tới 22 giờ - 22 giờ 30 rồi đi ngủ sớm. 

Chú thích ảnh
Anne Thongprasom là một người yêu thể thao.

Ở cương vị diễn viên, 7 giờ sáng là tôi phải tới phim trường, nên có ngày chỉ tập thể dục được 15 phút. Hôm nào rảnh không phải đi quay thì sẽ quản lý công tác hậu cần, ví dụ như quản lý quỹ vào buổi trưa, vừa xem phim Hàn vừa chạy trên máy để thư giãn đầu óc. 

Chị được công chúng ưu ái gọi là "công chúa giải trí Thái Lan", vậy chị có cảm thấy áp lực về điều này không?

Ban đầu cũng bất ngờ, sợ khán giả kỳ vọng quá mức rằng tôi phải là một người hoàn hảo. Tôi cũng là một người có nhiều tật xấu chỉ không vượt quá ranh giới. 

Đó cũng là điều tốt, danh xưng này giúp tôi giữ mình đúng mực. Được mọi người ca ngợi tôi cũng rất vui nhưng bản thân nghĩ danh hiệu này sẽ không gắn liền mãi với mình. Trong tương lai danh hiệu này cũng có thể dành cho diễn viên khác.

Là một người nổi tiếng chắc chắn phải đối mặt với nhiều áp lực, vậy chị làm thế nào để giải tỏa căng thẳng?

Cũng không có gì, chỉ là phải giữ bình tĩnh. Xảy ra chuyện gì thì cũng phải bình tĩnh và giải quyết từng vấn đề một. 

Chú thích ảnh

Tôi hiện tại cũng lớn tuổi rồi, sẽ phải nhận những bình luận tiêu cực như "già rồi mà còn đóng phim", "sao lại có nếp nhăn", "sao diễn chẳng hay, diễn quá đà",... suy cho cùng tôi vẫn phải vững lòng. 

Ai khen thì mình nhận, đừng để tâm đến những chuyện vớ vẩn. Điều quan trọng là chúng ta cần có chính kiến của riêng mình.

Một ngày bình thường của chị khi không đóng phim diễn ra thế nào?

Tôi lướt Instagram, chat với bạn, ngủ, xem phim, tập thể thao, mua sắm, có vậy thôi, hệt như mọi người ý mà. 

Chị có bao giờ nghĩ nếu không trở thành người nổi tiếng thì mình sẽ làm nghề gì không?

Nếu không làm diễn viên, tôi muốn trở thành thợ làm tóc. Khi còn bé, tôi thích đến tiệm làm tóc và nghĩ rằng mình sẽ trở thành thợ. 

Chú thích ảnh

Bởi vì ngày xưa nhà nghèo lắm, nên nếu không có cơ hội học lên cao hay trở thành diễn viên, tôi nghĩ rằng mình sẽ đi học để trở thành thợ làm tóc. Tôi không nghĩ tới việc làm công nhân vì không thích công việc lặp đi lặp lại.

Trong ngành giải trí Thái Lan hiện nay, chị là thần tượng của rất nhiều ngôi sao trẻ, vậy thần tượng của chị là ai?

Tôi thần tượng Oprah Winfrey, nhà sản xuất Da Hathairat. Diễn viên thì tôi thích Ananda Everingham. Gần đây, có cơ hội làm việc chung với anh ấy trong "Thế Giới Hôn Nhân" bản Thái Lan tôi thấy Ananda Everingham diễn rất tuyệt vời. Nói thực thì, mỗi lĩnh vực, tôi đều có thần tượng cả. Ngay cả như Yaya, Kimberley hay James Jirayu… các em ấy cũng đều có những mặt khiến tôi ngưỡng mộ. 

Hiện tại, có rất nhiều nghệ sĩ Thái Lan nổi tiếng ở trên thế giới như Lisa, Yaya… chị cảm thấy thế nào về điều này?

Tôi nghĩ rất tốt, điều đó cho tôi thấy rằng không có giới hạn trong thành công và ước mơ, chỉ cần bạn chăm chỉ, có tham vọng. 

Tôi rất tự hào về Yaya hay Lisa khi nhìn các em ấy làm được mọi thứ. Tất cả đều khiến cho tôi cảm thấy tự hào. Kể cả những người mới nổi tiếng ở Thái Lan chứ chưa ra quốc tế, tôi cũng vẫn vô cùng kính trọng và tự hào về họ. 

Chị là một người yêu thể thao, vậy đâu là bộ môn yêu thích nhất của chị?

Tôi thích tập tạ và yoga, nhưng mà cũng có thể tập được nhiều môn chỉ là ít hay nhiều thôi. Như môn đấm bốc tôi có tập nhưng không giỏi. Về lý do thích tập tạ, môn này khó và dễ gây chán nên nhiều người không thích. Thế nhưng, tập tạ giúp tạo cơ bắp, sức mạnh và khó lên cân, đây là điều ít ai biết. 

Chú thích ảnh

Mọi người thích các hoạt động như chạy hoặc nhảy vì nó tạo cảm giác vui vẻ. Còn nếu theo được tập tạ thì sẽ thấy được lợi ích của nó. Nếu hỏi vì sao tôi thích tập thể thao thì vì nó giúp chúng ta có năng lượng. Năng lượng không chỉ từ việc ngủ, ăn uống, hạnh phúc, tình yêu… mà còn từ việc luyện tập nữa. 

Bí quyết gì giúp chị không những luôn giữ được ngoại hình cân đối mà còn có gương mặt trẻ hơn so với tuổi thực?

Mặt có trẻ hơn tuổi không thì không chắc nhưng vóc dáng cân đối thì không phủ nhận nha. Có tự tin quá không? 

Tôi lựa chọn đồ ăn chất lượng cho bản thân. Phụ nữ rất dễ bị xuống sắc kể cả khi có thân hình chuẩn thế nào, đặc biệt là về phần da. Bản thân Anne không thích tí nào. 

Thật ra chúng ta chưa chắc đã đói đâu mà có thể chỉ do chúng ta thèm ăn. Chúng ta không ăn 1 món nào đó thì tôi nghĩ vẫn có thể chịu đựng được, nên cần lựa chọn sáng suốt, có nhiều thứ đem lại niềm vui hơn là việc ăn uống. Tôi biết đây là thử thách với tất cả mọi người, từ từ thay đổi, ăn uống bình thường, bữa tối bớt chút là được. Về phần trẻ hơn tuổi, tôi đi massage mặt 2 - 3 lần/1 tuần, bôi kem dưỡng điên cuồng mỗi ngày.

Chị đã bao giờ tới Việt Nam chưa? Đâu là địa điểm mà chị muốn đến nhất?

Tôi từng tới Việt Nam 3 - 4 lần. Tôi đi từ hồi 15 tuổi nên không nhớ rõ tên nữa, nhưng cũng tới Thủ đô như mọi khách du lịch khác. 

Nếu có cơ hội quay lại Việt Nam, tôi muốn tới miền Bắc, bởi vì có nhiều nơi chưa đi. Điều quan trọng là tôi rất thích ẩm thực Việt Nam vì có nhiều rau. 

Tôi cũng biết rằng, fan Việt giờ cũng xem rất nhiều phim Thái. Tôi có rất nhiều người hâm mộ ở Việt Nam. Trên instagram, có nhiều fan bình luận, nếu tới Việt Nam thì họ sẽ đưa tôi đi chơi nên chắc chắn không gặp vấn đề gì.

Chị có nhắc tới việc, bản thân rất thích ẩm thực Việt Nam, vậy đâu là món ăn Việt Top 1 trong lòng chị?

Phở, tôi thích Phở nhất, rồi đến Nem Nướng. Tôi thích ăn Phở Việt Nam lắm, siêu ngon. 

Chú thích ảnh

Chị có thể chia sẻ tình cảm dành cho fans Việt không?

Tôi rất cảm ơn trước sự yêu thích của fans. Nếu có cơ hội, tôi muốn đến quay phim ở Việt Nam, không biết có khó hay không. Hay nếu có cơ hội hợp tác với diễn viên Việt Nam cũng tốt nữa.

Kế hoạch trong thời gian tới của chị là gì?

Mong mọi người đón chờ 3 tập cuối của "Suptar 2550" rất dễ thương. Cuối năm nay, phim điện ảnh "Bua Fan Pun Yap" sẽ công chiếu. Tôi không dám nhìn bản thân trong phim điện ảnh này luôn, không trang điểm hay làm tóc gì cả, trông nhếch nhác lắm. Thế nhưng tôi vẫn  tự hào về vai diễn này lắm. 

Chú thích ảnh

Năm tới, bộ phim "Thế Giới Hôn Nhân" bản Thái Lan tôi đóng cùng Ananda Everingham cũng sẽ lên sóng. Ngoài ra là hai bộ phim do tôi làm nhà sản xuất.

Cảm ơn chị vì những chia sẻ lần này! 

Hà Phương. Ảnh: NVCC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm