Philippines có thể yêu cầu máy bay Mỹ giám sát biển Đông

03/07/2012 05:19 GMT+7 | Trong nước


Trong cuộc trả lời phỏng vấn Reuters ngày 2-7, Tổng thống Philippines Benigno Aquino cho biết có thể đề nghị Mỹ triển khai máy bay do thám đến biển Đông để giám sát các vùng biển tranh chấp.



Tổng thống Philippines Benigno Aquino trong cuộc phỏng vấn với Reuters ngày 2-7 tại dinh tổng thống - Ảnh: Reuters

Căng thẳng tại bãi Scarborough giữa Philippines và Trung Quốc chỉ mới tạm lắng gần đây khi cả hai nước đều rút tàu khỏi khu vực này. Mặc dù đang hỗ trợ Philippines hiện đại hóa quân đội, nước Mỹ luôn nhấn mạnh giữ vai trò trung lập trong tranh chấp lãnh hải.

“Có thể chúng tôi sẽ đề nghị các chuyến bay do thám - ông Aquino trả lời Reuters, đề cập các máy bay do thám P3C Orion của Mỹ - Chúng tôi không có máy bay với chức năng như vậy”.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Aquino cho biết vẫn chưa quyết định có điều các tàu quay trở lại bãi cạn hay không. Ông đã yêu cầu tổ chức một cuộc họp nội các vào giữa tuần này để thảo luận vấn đề trên và “bàn bạc về tổng thể mối quan hệ với Trung Quốc”.

Chính quyền Manila đang đề nghị đồng minh Washington hỗ trợ thêm tàu, máy bay chiến đấu, thiết bị giám sát và nhiều vật dụng khác. Philippines đã đề nghị cho phép Mỹ tiếp cận nhiều hơn các sân bay và căn cứ quân sự của mình, đổi lại Philippines sẽ được nhận thiết bị quân sự và huấn luyện thường xuyên từ Mỹ.



Máy bay do thám P3C Orion do tập đoàn quân sự Lockheed (Mỹ) chế tạo được sử dụng trong đội giám sát hàng hải của Nhật - Ảnh: Wiki

“Chúng tôi có rất nhiều nhu cầu - ông Aquino nói - Chẳng hạn hệ thống giám sát bờ biển. Chúng tôi có tới 36.000km đường biển và không có đủ rađa để giám sát tất cả”.

Tổng thống Aquino nói Trung Quốc không cần phải cảnh giác trước những nỗ lực cải thiện hệ thống giám sát của Philippines. “Liệu Philippines có đủ năng lực để trở thành một kẻ xâm lược hay không? Cho dù tưởng tượng giỏi đến mức nào thì Philippines cũng không có khả năng như vậy. Vậy tại sao vấn đề này lại khiến một cường quốc khó chịu nếu hành động của chúng tôi là chính đáng” - ông Aquino trả lời Reuters.

Theo Tuổi trẻ

Trong một diễn biến khác:

Chủ tịch Thượng viện Philippines Juan Ponce Enrile được nhật báo Inquirer của Philippines ngày 2/7 dẫn lời nói rằng việc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với bãi đá ngầm Scarborough ở Biển Đông là "đuối lý."

Chủ tịch Thượng viện Philippines Juan Ponce Enrile (Ảnh: Inquirer)

“Họ biện minh thế nào cho việc chiếm khu vực này nhỉ? Rằng chim của họ đã bay tới đó à? Hay là họ đã đánh dấu một số con cá và ra lệnh cho chúng bơi đến đó?" - ông Juan Ponce Enrile chất vấn. "Vậy nếu tôi vẽ một cái bản đồ và chiếm hết đảo của họ thì có được không?"

Ông Enrile không chấp nhận việc Trung Quốc đưa ra các bản đồ cổ để chứng minh chủ quyền với bãi đá ngầm Scarborough.

“Nếu cứ tranh cãi kiểu này thì rồi Ấn Độ sẽ trở thành chủ sở hữu mọi thứ ở Ấn Độ Dương sao?” ông Enrile nói bằng tiếng Filipino. “Vậy Eo Magellan gần Argentina và Chile thuộc về Bồ Đào Nha hay Tây Ban Nha?”

Đề cập đến việc gần đây Trung Quốc phóng tàu vũ trụ Thần Châu-9 chở theo 3 nhà du hành vũ trụ, ông Chủ tịch Thượng viện nói ông sẽ không ngạc nhiên nếu mai mốt các tài liệu của Trung Quốc được tìm thấy trên sao Hỏa, sao Kim hay Mặt trăng, và Trung Quốc sẽ tuyên bố chủ quyền với các hành tinh này cũng như mặt trăng.

Enrile khẳng định thật vô lý nếu Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với một hòn đảo hoặc các khu vực thuộc về một quốc gia khác "chỉ vì những con chim của họ đã di cư tới đó.”

Ông Enrile chi ra việc Philippines thiếu các nguồn lực quân sự là lý do dẫn đến không bảo vệ được những tuyên bố chủ quyền của nước này ở Biển Đông. "Lực lượng bảo vệ bờ biển được chính phủ Mỹ cấp cho chiếc tàu từ thời Thế chiến II và chỉ cần một phát súng là đủ làm cho nó bị chìm," ông nói.

Trung Quốc cùng ngày đã hối thúc Philippines ngừng đưa ra những bình luận khiêu khích đối với bãi đã ngầm Scarborough (Trung Quốc gọi là đảo Hoàng Nham) tranh chấp trên biển Đông và nỗ lực hơn nữa để làm dịu tình hình.

THX cho biết phát biểu trên được đưa ra trước câu hỏi về những bình luận của Chủ tịch Thượng viên Philippines Juan Ponce Enrile trên báo Inquirer.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân nói: "Chúng tôi hy vọng phía Philippines sẽ ngừng đưa ra những bình luận khiêu khích, lúc này hoặc tiếp tục, kích động dư luận, cũng như tránh làm phức tạp tình hình".

Theo Vietnam+



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm