Phát huy giá trị nghệ thuật sân khấu truyền thống trước tác động của cơ chế thị trường

15/05/2023 15:51 GMT+7 | Văn hóa soi đường

Diễn ra từ 20/5 - 1/6 tại Hà Nam, Liên hoan các trích đoạn hay nghệ thuật sân khấu toàn quốc được kỳ vọng là sự kiện nhằm bảo tồn, phát huy giá trị của nghệ thuật sân khấu (đặc biệt là sân khấu truyền thống) trước những tác động của cơ chế thị trường.

Bên cạnh đó, đây cũng được coi là hoạt động tôn vinh các nghệ sĩ sân khấu ở mọi lứa tuổi, đồng thời là dịp để các nghệ sĩ thuộc nhiều loại hình nghệ thuật giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm nhằm sáng tạo ra nhiều trích đoạn, vai diễn hay, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao trong thời kỳ hội nhập.

Do Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Hà Nam tổ chức, Liên hoan thu hút sự tham gia của 500 nghệ sĩ đến từ 32 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp công lập và xã hội hóa trên cả nước như Nhà hát Kịch Việt Nam, Nhà hát Tuồng Việt Nam, Nhà hát Chèo Việt Nam, Nhà hát Cải lương Việt Nam, Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Nhà hát Tuổi trẻ, Nhà hát Kịch Hà Nội, Đoàn Chèo Quân đội, Nhà hát Kịch Công an nhân dân, Trường Đại học Sân khấu điện ảnh, Đoàn Chèo Hải Phòng, Nhà hát Chèo Thái Bình, Nhà hát Cải luơng Trần Hữu Trang, Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh…

500 nghệ sĩ tụ hội tại Liên hoan các trích đoạn sân khấu toàn quốc - Ảnh 2.

NSND Thúy Mùi phát biểu tại buổi họp báo về Liên hoan sáng 15/5

Theo NSND Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, (Trưởng ban Chỉ đạo liên hoan), nhân sự kiện này, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam và các cơ quan quản lý nghệ thuật sẽ đánh giá thực trạng đội ngũ nghệ sĩ biểu diễn, từ đó có những giải pháp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TƯ ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.

500 nghệ sĩ tụ hội tại Liên hoan các trích đoạn sân khấu toàn quốc - Ảnh 3.

Trích đoạn "Cúc ơi" của Liên đoàn Xiếc Việt Nam tham dự Liên hoan

Cũng theo NSND Thúy Mùi, Liên hoan không hạn chế về đề tài, nhưng các trích đoạn tham dự phải có chủ đề, tư tưởng, nội dung rõ ràng; đề cao cái đẹp và các giá trị nhân văn; lên án cái xấu, cái ác, sự thấp hèn. Trích đoạn được dàn dựng, biểu diễn phải khắc họa rõ nét tính cách, hình tượng nhân vật. Ngoài ra, Liên hoan khuyến khích các trích đoạn xây dựng hình tượng về những con người tiêu biểu trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và dựng xây đất nước, đồng thời đề cao các yếu tố sáng tạo mới trong quá trình dàn dựng.

Dự kiến, khoảng 100 trích đoạn sân khấu sẽ được biểu diễn tại Liên hoan và thuộc về nhiều thể loại như tuồng, chèo, cải lương, dân ca kịch, kịch nói, xiếc. Kết thúc Liên hoan, Ban tổ chức sẽ trao giải cho các trích đoạn xuất sắc, diễn viên biểu diễn xuất sắc và các thành phần sáng tạo xuất sắc ở từng loại hình nghệ thuật.

Cúc Đường

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm