PHÂN TÍCH: Malaysia đã chơi áp đảo trước Thái Lan như thế nào?

02/12/2018 08:16 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Mặc dù Thái Lan được đánh giá cao hơn nhưng chính Malaysia mới là đội thi đấu vượt trội ở 90 phút trên sân Bukit Jalil. Dẫu không giành được chiến thắng ở trận đấu này, những nỗ lực của Malaysia vẫn xứng đáng được ghi nhận.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá: Philippines vs Việt Nam, AFF Cup 2018

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá: Philippines vs Việt Nam, AFF Cup 2018

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bán kết AFF Cup 2018. Việt Nam vs Philippines. Nhận định và soi kèo Philippines vs Việt Nam (18h30, 2/12). VTV6, VTC3 trực tiếp bóng đá.

18h30 ngày 2/12: Philippines vs Việt Nam

Xem trực tiếp VTV6:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

Xem trực tiếp VTC3

https://fptplay.vn/aff.html

Lượt về bán kết AFF Cup 2018:

19h00, ngày 5/12: Thái Lan vs Malaysia (lượt đi 0-0)

19h30 ngày 6/12: Việt Nam vs Philippines

 

Malaysia thi đấu áp đảo, Thái Lan quá thực dụng

Malaysia đã giữ nguyên bộ khung đội hình với hàng hậu vệ 4 người và 2 tiền vệ trung tâm là Akram Mahinan và Syamer Kutty Abba, cùng với 2 tiền đạo Zaquan Adha và Norshahrul Talaha. Ở hai bên cánh, Malaysia có những cầu thủ giàu tốc độ là Mohamadou Sumareh và Safawi Rasid, những người thường xuyên bó vào trong để đe dọa khung thành đối phương, tạo cơ hội cho cặp hậu vệ biên là Syahmi Safari và Syazwan Andik dâng lên hoạt động như những cầu thủ chạy cánh trong hầu hết thời gian của trận đấu.

Thái Lan, Malaysia, trực tiếp bóng đám, trực tiếp Malaysia vs Thái Lan, kết quả Malaysia vs Thái Lan, AFF Cup 2018
Malaysia tích cực chơi áp sát

Thái Lan thì bị chỉ trích vì lối đá quá thực dụng ở những trận đấu trước đó và tại sân Bukit Jalil, một lần nữa người Thái đã tiếp tục thi đấu thận trọng. Họ lùi về phòng ngự và chấp nhận để đối thủ kiểm soát bóng. Đội bóng của HLV Milovan Rajevac cũng từ chối việc đá pressing tầm cao hay chơi áp sát với những cầu thủ cầm bóng của đối phương.

Việc bộ tứ hậu vệ của Thái Lan hoạt động trong phạm vi hẹp, chủ yếu trong vòng cấm, đã khiến Malaysia có nhiều khoảng trống để khai thác, đặc biệt ở 2 bên cánh. Đội chủ nhà đã tận dụng tốt điều này trong hiệp 1. Do Nurul Sriyankem không lùi về hỗ trợ phòng ngự nên hậu vệ phải Mika Chunuonsee thường xuyên phải đối mặt với 2 cầu thủ đối phương là Safawi và Syazwan.

Với những tình huống 2 chọi 1, Malaysia dễ dàng triển khai bóng và tung ra những quả tạt vào vòng cấm. Nhưng việc phung phí cơ hội đã khiến đội chủ nhà không thể ghi được bàn thắng nào.

Malaysia đã chú ý tới trung vệ Pansa Hemviboon, người có chiều cao 1m90 bên phía Thái Lan. Do vậy, đội chủ nhà đã không sử dụng những pha bóng bổng mà chủ yếu là những quả tạt tầm thấp và những pha căng ngang cho các tiền đạo hay tiền vệ của họ băng lên dứt điểm.

Nếu như ở trận đấu khác, Malaysia có thể ghi được 5-6 bàn. Tuy nhiên ở trận đấu này, Safawi đã thiếu sự điềm tĩnh trước khung thành. Những cầu thủ khác như Norshahrul, Zaquan và Sumareh cũng bỏ phí những cơ hội ngon ăn khi liên tục dứt điểm vọt xà ngang, khiến CĐV thất vọng.

Sanrawat và Adisak không có đất diễn

Thái Lan, Malaysia, trực tiếp bóng đám, trực tiếp Malaysia vs Thái Lan, kết quả Malaysia vs Thái Lan, AFF Cup 2018
Sanrawat không có nhiều đất diễn ở trận đấu với Malaysia

Malaysia đã thành công trong việc ngăn chặn mối đe dọa từ Sanrawat. Mỗi khi cầu thủ này có bóng, Malaysia lập tức có cầu thủ vây ráp và cắt đường chuyền của Sanrawat. Trên thực tế, Malaysia đã chơi pressing rất hiệu quả, buộc cầu thủ kiến thiết của Thái Lan phải lùi về tận sân nhà để tổ chức các pha tấn công. Sự thật là Sanrawat đã phải lùi về gần vị trí của cặp trung vệ của Thái Lan để lấy bóng trước khi châm ngòi cho các pha tấn công.

Với việc đội bóng của HLV Milovan cố gắng phát động tấn công từ phần sân nhà, Malaysia đã cố gắng chơi pressing tầm cao, tranh cướp bóng ngay trên phần sân của đối thủ. Họ đã buộc Thái Lan phải luân chuyển bóng nhanh và thực hiện những đường chuyền dài vượt tuyến cho Adisak ở phía trên.

Đây có thể là phương án hữu ích khi mà Adisak có khả năng không chiến tốt. Vấn đề là do Thitipan Puangchan và Tanaboon Kesarat đều chơi rất thấp để bảo vệ hàng thủ nên không có cầu thủ nào của Thái Lan xông lên giành những quả “bóng hai” và tiếp tục tấn công. Hệ quả là Malaysia thu hồi bóng quá dễ dàng và sau đó, họ lại tổ chức tấn công.

Ở một vài thời điểm trong trận đấu, người Thái đã tìm ra khoảng trống để tấn công thì những cầu thủ như Syamer, Akram và Safawi đã nhanh chóng lùi về để can thiệp. Họ không ngần ngại phạm lỗi để dập tắt các pha tấn công của đối thủ.

Ở trận lượt về trên sân của Thái Lan, HLV Tan Cheng Hoe sẽ muốn các cầu thủ của mình thi đấu tốt hơn nữa. Trong khi đó, ông Milovan Rajevac sẽ cần tìm ra cách thúc đẩy đội bóng của mình đá tấn công nhiều hơn để giành thắng lợi trên sân nhà.

Sơn Tùng

Theo Fox Sports Asia

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm