Man United coi chừng: Louis van Gaal là người không biết thỏa hiệp

28/04/2014 20:24 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Louis van Gaal trái ngược với David Moyes, người vừa bị “Quỷ đỏ” sa thải. Vị HLV người Scotland nhút nhát, bẽn lẽn trong khi van Gaal là một con người cứng rắn và rất tự tin vào bản thân mình. Ở Hà Lan, ông có biệt danh “De IJzeren Tulp” (Hoa tulip thép). Khi vị chiến lược gia người Hà Lan này ngồi lên “ghế nóng” của “Quỷ đỏ”, ông ta sẽ đối xử ra sao với Ryan Giggs?

Van Gaal hiếm khi khiêm tốn về những thành tích mà ông gặt hái được trong sự nghiệp cầm quân của mình. Sau 2 năm dẫn dắt Bayern Munich, ông khẳng định mình có công trong việc đào tạo những ngôi sao của đội bóng chủ sân Allianz, những người đóng vai trò quan trọng dưới triều đại HLV Jupp Heynckes và sau này là Pep Guardiola. Nói cách khác, van Gaal ám chỉ rằng thành công gần đây của Bayern Munich một phần lớn do thành quả của ông tại CLB này trong  quá khứ.

Cựu chủ tịch Bayern Munich, Uli Hoeness đã chỉ trích van Gaal về bình luận đó. Ông còn khẳng định: “Chỉ có duy nhất Louis van Gaal mới có thể nói như vậy”. Nhưng vị Vị HLV người Hà Lan phản pháo lại: “Tôi là vị thuyền trưởng đằng sau Chúa. Và Hoeness nghĩ ông ấy là Chúa trời”. Trên đây chỉ là một trong số những lần Louis van Gaal đấu khẩu với cựu chủ tịch Bayern Munich. Nó đã nói lên Louis van Gaal là người không biết thỏa hiệp như thế nào. 

Trong quá khứ, cựu chủ tịch Bayern Munich, Uli Hoeness và Louis van Gaal thường xung đột với nhau

Man United đang trải qua những biến động từ khi Sir Alex nghỉ hưu. Nếu như van Gaal tới Old Trafford, ông sẽ phải đối mặt với những biến động đó và bắt đầu việc xây dựng đế chế của mình. “Quỷ đỏ” coi van Gaal là ứng viên hàng đầu cho “ghế nóng” ở Old Trafford bởi CV ấn tượng của vị HLV người Hà Lan. Ngoài 4 năm làm việc ở CLB AZ , van Gaal chỉ dẫn dắt những CLB lớn ở châu Âu (Bayern và Barca) và ĐTQG Hà Lan. Van Gaal gắn bó với Bayern Munich được 2 năm. Ông có 2 nhiệm kỳ là HLV ở Barca. Lúc này, vị HLV 62 tuổi đang ở trong nhiệm kì thứ hai dẫn dắt ĐT Hà Lan.

Man United đang được nhà Glazer kiểm soát. Giám đốc điều hành Ed Woodward hàng ngày báo cáo công việc với các ông chủ người Mỹ. Tuy nhiên bộ ba Sir Ferguson-Sir Bobby Charlton-David Gill vẫn còn tiếng nói ở Man United và có quyền hành ở CLB. Gần đây, Sir Alex nhận xét rằng Ryan Giggs nên trở thành HLV chính thức của Man United. Bên cạnh đó, ông cũng tham gia vào việc sa thải David Moyes. Điều đó cho thấy tầm ảnh hưởng của vị cựu HLV người Scotland này ở Man United, dù cho ông đã nghỉ hưu.

Trong khi đó ở trung tâm huấn luyện Carrington, Ryan Giggs có những trợ lý như Paul Scholes, Nicky Butt và Phil Neville. Nhìn qua có thể thấy những thành viên của “thế hệ 1992” đang dẫn dắt đội bóng. Họ hầu như không giúp đỡ David Moyes một chút nào trong khoảng thời gian vị cựu HLV Everton ngồi trên “ghế nóng” ở Old Trafford.

Sir Alex và Louis van Gaal sẽ hợp tác với nhau?

Vậy khi đến Man United, van Gaal sẽ phải ứng phó như thế nào với những nhân vật trên? Ông có thể sẽ chọn vài người trong “thế hệ 1992” làm trợ lí của mình. Van Gaal có thể sẽ hiểu rõ những người đó và biết cách làm thế nào để giành được sự ủng hộ của họ. Nhưng cuối cùng, vấn đề quan trọng nhất là cách vị HLV người Hà Lan áp đặt triết lí bóng đá của mình ở Man Unied. Nếu có một sự khác biệt về quan điểm giữa van Gaal với nhóm “thế hệ 1992”, ông sẽ không  đưa bất cứ ai trong số họ vào đội ngũ trợ lí của mình. Điều tương tự sẽ được van Gaal áp dụng với Woodward, Ferguson. Nên nhớ rằng Louis van Gaal là vị HLV không biết thỏa hiệp. Điều này đã được thể hiện trong quãng thời gian ông làm việc ở Bayern Munich. Giống như Sir Alex, nếu van Gaal tức giận hoặc có cảm xúc khác, ông sẽ thể hiện ngay trên khuôn mặt của mình.

Có thể ban lãnh đạo của Man United yêu cầu một sự cách tân ở Louis van Gaal và cho rằng ông không cần tới Ryan Giggs. Song vị HLV người Hà Lan sẽ làm theo cách của riêng mình. Hồi ở Barca, ông đã bổ nhiệm Jose Mourinho làm trợ lí cho mình dù trước đó “Người đặc biệt” chỉ là phiên dịch viên ở CLB. “Tôi bổ nhiệm Mourinho bởi ông ấy hiểu rõ các cầu thủ", Louis van Gaal giải thích. Nhưng nếu van Gaal không lựa chọn Giggs, Scholes, Butt và Neville làm trợ lí, làn sóng bất mãn sẽ dâng cao nếu như Man United do ông chỉ đạo thi đấu sa sút.

Van Gaal đã thắng trong việc tranh giành quyền lực ở CLB với chủ tịch Uli Hoeness ở mùa giải đầu tiên mà vị HLV người Hà Lan này dẫn dắt Bayern Munich. Đó là khi mà ông giúp đội bóng chủ sân Allianz giành danh hiệu ở Bundesliga, Cúp quốc gia Đức và lọt vào trận chung kết Champions League vào tháng 5/2010. Nhưng cuối cùng, van Gaal vẫn bị Bayern Munich sa thải. Giờ đây, có thể ông sẽ đối mặt với một cuộc chiến giành quyền lực khác ở Old Trafford. Việc một HLV không biết thỏa hiệp như Louis van Gaal ứng phó ra sao với những nhân vật quyền lực ở Man United như Sir Alex sẽ vô cùng thú vị.

Sơn Tùng
Theo Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm