23h00 ngày 26/7, UAE - Uruguay: Chạy đà cho World Cup 2014

26/07/2012 10:00 GMT+7 | Bóng đá Olympic

(TT&VH) -Olympic Uruguay tới London lần này với hai mục tiêu. Thứ nhất, giành chiếc huy chương vàng Thế vận hội thứ ba, bổ sung vào bảng thành tích tuyệt vời trong hai năm qua. Trong hai lần hiếm hoi tham dự Thế vận hội trước đây (1924 và 1928), Uruguay đều đăng quang. Năm 1924, Uruguay đã trình diễn một thứ bóng đá đầy tính nghệ thuật với phong cách rất nghệ sỹ, khiến cả đối thủ lẫn khán giả đều bị mê hoặc. Năm 2008, tại Hà Lan, "La Celeste" một lần nữa bước lên bục chiến thắng, chứng minh thành công tại London bốn năm trước không hề nhờ tới may mắn.

Mục tiêu thứ hai thậm chí còn quan trọng hơn: Chuẩn bị lực lượng cho World Cup 2014. Trong sáu năm qua, HLV Oscar Tabarez đã thực hiện rất tốt công việc của mình, giúp Uruguay vào bán kết World Cup 2010 và vô địch Copa America 2011. Tại vòng loại World Cup 2014, "La Celeste" cũng đang thi đấu rất ấn tượng, chỉ kém đội dẫn đầu Chile một điểm nhưng đá ít hơn một trận. Tuy nhiên, hiện lực lượng của Uruguay có nhiều trụ cột đã lớn tuổi như Sebastian Abreu (35 tuổi), Diego Forlan (33), Diego Perez (32) hay Diego Lugano (31) trong khi lớp trẻ, chỉ có hai người thuộc nhóm U-23 được dự năm trận vòng loại World Cup 2014 là Sebastian Coates (Liverpool) và Gaston Ramirez (Bologna).

 Ngoài nhiệm vụ ghi bàn, Suarez còn có trách nhiệm giúp đỡ lứa Olympic hiện nay nhanh chóng trưởng thành - Ảnh: Getty

Thế nên lúc này HLV Tabarez cần phải đào tạo được một lứa cầu thủ trẻ tài năng để thay thế cho lớp đàn anh, những người gần như sẽ vắng mặt hoặc khó có phong độ tốt nhất tại World Cup 2014. Có một may mắn cho ông Tabarez là hiện “La Celeste” cũng có không ít gương mặt trẻ giàu tiềm năng. Bên cạnh trung vệ Coates, Uruguay còn có một hòn đá tảng khác là Alexis Rolin, người đang được ví như một Thiago Silva mới. Hay Gaston Ramirez (21), đang khoác áo Bologna, hiện được Liverpool theo đuổi, nếu được huấn luyện kỹ càng cũng hứa hẹn sẽ trở thành một nhạc trưởng tài năng tại World Cup 2014.

Ông Tabarez đã chuẩn bị cho kế hoạch ươm hạt giống này khá kỹ khi gọi thêm  Luis Suarez và Edinson Cavani, những người sẽ là trụ cột ở ĐTQG tại World Cup sắp tới, kèm cặp các đàn em. Cũng cần lưu ý rằng ông Tabarez đã xây dựng một công thức chung cho cả đội tuyển quốc gia lẫn đội Olympic nên sự xuất hiện của Suarez và Cavani sẽ không gây ảnh hưởng tới lối chơi đội bóng, thay vào đó chỉ tăng thêm sự tự tin cho các cầu thủ trẻ. Với lực lượng hiện tại cùng những viện binh xuất sắc, Olympic Uruguay hoàn toàn có thể mơ tới chiếc huy chương vàng.

Nếu vô địch Thế vận hội lần này, Olympic Uruguay không chỉ hoàn tất cú hat-trick mà còn có bước chạy đà tuyệt vời cho World Cup 2014. Sau những thành công rực rỡ tại World Cup 2010 và Copa America 2011, liệu “La Celeste” có lập được thêm một chiến tích nữa?

Dự đoán: 1-3

T.K.A



Đội hình dự kiến: UAE: Mahmoud - Kamali, Surour, Fayez, Hussain - Fawzi, Abdulrahman, Al Fardan, Bargash - Matar, Khalil.

Uruguay: Campana - Arias, Alexis Rolín, Coates, Albín - Arévalo Ríos, Ramírez, Rodríguez - Hernández, Suárez, Cavani.





Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm