'Oppenheimer' của Christopher Nolan: Cơ hội giành Oscar tăng vọt

28/08/2023 14:27 GMT+7 | Giải trí

Bước ngoặt đáng chú ý đã xảy ra trong cuộc đua giành giải Oscar khi Warner Bros. quyết định dời phần hai của bộ phim Dune sang năm 2024. Thay đổi này tạo ra một cơ hội lớn cho bộ phim Oppenheimer của đạo diễn tài ba Christopher Nolan để tranh giành giải cao nhất.

Quyết định dời Dune 2 đã nhận được sự hoan nghênh từ giới phê bình, vì nó giúp đạo diễn Denis Villeneuve tránh đối đầu trực tiếp với các đạo diễn hàng đầu khác. Trong quá khứ, các phần tiếp theo của các loạt phim thường không được đề cử Đạo diễn xuất sắc nhất, nhưng phần ba lại thường gây chú ý tại lễ trao giải.

'Oppenheimer' của Christopher Nolan: Cơ hội giành Oscar tăng vọt - Ảnh 1.

Cillian Murphy trên phim trường "Oppenheimer" và đạo diễn Christopher Nolan (phải)

Phần đầu tiên của Dune đã giành được 6 giải Oscar, bao gồm Thiết kế sản xuất, Quay phim, Biên tập phim, Âm thanh, Hiệu ứng hình ảnh và Nhạc phim gốc xuất sắc . Dựa trên trailer và đánh giá ban đầu, phần tiếp theo được dự đoán sẽ cạnh tranh mạnh mẽ ở các hạng mục tương tự, thậm chí có thể vượt qua thành tích của phần trước. Đồng thời, Oppenheimer cũng sở hữu một đội ngũ nghệ sĩ tài năng dưới sự chỉ đạo của Christopher Nolan, và tất cả đều có khả năng cạnh tranh ở các hạng mục nghệ thuật.

Việc loại bỏ Dune 2 khỏi cuộc đua giúp Oppenheimer tập trung vào việc tranh giành các hạng mục kỹ thuật. Có dự đoán rằng Oppenheimer có thể nhận được tới 12 đề cử Oscar, trong đó có Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam diễn viên xuất sắc nhất (Cillian Murphy), Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất (Robert Downey Jr.), Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (Emily Blunt) và các hạng mục kỹ thuật khác. Nếu bộ phim này được đề cử ở các hạng mục như trang điểm và làm tóc hay hiệu ứng hình ảnh, thì cơ hội giành giải cao nhất sẽ càng được củng cố.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng hiện chỉ mới là giai đoạn đầu của mùa giải Oscar, và vẫn còn các liên hoan phim mùa Thu và những bộ phim đáng chú ý khác chưa được ra mắt. Cùng với Oppenheimer, các bộ phim cạnh tranh khác như Maestro của Bradley Cooper và Poor Things của Yorgos Lanthimos cũng có thể gây sức ép lớn. Chưa kể, còn có các tác phẩm sắp ra mắt từ Martin Scorsese và Greta Gerwig. Với sự thay đổi liên tục trong cuộc đua này, không thể dễ dàng dự đoán được kết quả cuối cùng.

Dù sao, việc dời lịch Dune 2 đã tạo ra một cơ hội lớn cho Oppenheimer của Christopher Nolan. Ông được biết đến là một đạo diễn có tầm ảnh hưởng lớn trong ngành công nghiệp điện ảnh và đã có nhiều thành công lớn trong sự nghiệp của mình. Với Oppenheimer, ông đã chọn một chủ đề lịch sử hấp dẫn - cuộc đời của nhà vật lý J. Robert Oppenheimer và vai trò của ông trong việc phát triển bom nguyên tử.

'Oppenheimer' của Christopher Nolan: Cơ hội giành Oscar tăng vọt - Ảnh 2.

Nam diễn viên Timothée Chalamet đóng chính trong phim "Dune"

Christopher Nolan được biết đến là một đạo diễn tinh tế và tài ba trong việc tạo ra những trải nghiệm điện ảnh độc đáo. Ông thường sử dụng những kỹ thuật quay phim độc đáo và câu chuyện phức tạp để tạo ra những tác phẩm gây ấn tượng mạnh. Oppenheimer cũng không ngoại lệ, và nó có thể trở thành một trong những ứng cử viên nặng ký cho giải Phim hay nhất.

Ngoài việc đảm bảo sự chất lượng của bộ phim, ê-kíp của Oppenheimer cũng là một điểm mạnh quan trọng. Đạo diễn huyền thoại Hoyte van Hoytema, người đã làm việc với Nolan trong Interstellar (Hố đen tử thần, 2014) và Dunkirk (Cuộc di tản Dunkirk, 2017) một lần nữa đảm nhận vai trò quay phim cho bộ phim này. Với kỹ năng và tầm nhìn của mình, Hoytema đã đem đến những hình ảnh tuyệt đẹp và ấn tượng cho Oppenheimer.

Ngoài ra, Oppenheimer còn có một dàn diễn viên tài năng, bao gồm Cillian Murphy, Robert Downey Jr. và Emily Blunt. Sự kết hợp của những ngôi sao hàng đầu này đã mang lại những diễn xuất xuất sắc và đáng nhớ.

Tuy nhiên, cuộc đua giành giải Oscar vẫn còn rất khốc liệt và không thể đoán trước được kết quả. Có nhiều bộ phim khác đáng chú ý và các nhà làm phim tài năng khác cũng đang chuẩn bị ra mắt tác phẩm của mình. Nhưng không thể phủ nhận rằng "Oppenheimer" đã có một cơ hội tốt hơn trong cuộc đua này với việc dời lịch của Dune 2. Sự kỳ vọng được đặt vào bộ phim này là rất cao, và chúng ta hãy chờ xem liệu Christopher Nolan có thể giành được danh hiệu Oscar lần nữa với Oppenheimer hay không.

'Oppenheimer' của Christopher Nolan: Cơ hội giành Oscar tăng vọt - Ảnh 4.

Một cảnh trong phim "Oppenheimer"

Thành Quách (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm