Ông Nguyễn Văn Mùi, Trưởng Ban trọng tài QG: 'HLV Graechen nhiễm tính đổ thừa của người Việt'

13/07/2015 05:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ở vòng 15 Toyota V-League 2015, công tác trọng tài tiếp tục “nóng” khi HLV Guillaume Graechen của HAGL có những phát biểu đầy bức xúc hướng đến “vua sân cỏ” Hà Anh Chiến, cũng như đội ngũ cầm còi Việt Nam. Chiều qua (12/7), Thể thao & Văn hóa đã có cuộc trao đổi với trưởng Ban Trọng tài QG Nguyễn Văn Mùi xung quanh vấn đề này.

Cụ thể, ở trận đấu trên sân Thanh Hóa chiều 11/7, HAGL nhận thất bại 1-2 mà theo dư luận đánh giá là tiếc cho Công Phượng và đồng đội, vì họ đã thi đấu rất hay. Hoàng Đình Tùng là người đã nhấn chìm mọi nỗ lực của đội bóng phố núi với bàn thắng đầy tranh cãi để mang về chiến thắng cho FLC Thanh Hóa.

Phút 82, Đình Tùng xâm nhập vòng cấm đón bóng từ Pape Omar Faye (30). Sau pha chạm bóng đầu tiên bất thành, Đình Tùng rất nhanh thực hiện cú đánh gót làm tung lưới HAGL.

Ngay lập tức, các cầu thủ HAGL vây lấy trọng tài phản ứng vì cho rằng Đình Tùng đã để bóng chạm tay trước khi đưa bóng vào lưới. Trọng tài Hà Anh Chiến vẫn quyết định công nhận bàn thắng cho FLC Thanh Hóa.

Sau trận đấu, HLV Graechen phát biểu gay gắt: “Chúng tôi đã phải nhận 1 bàn thua oan uổng. Tôi không ngờ trọng tài Hà Anh Chiến lại công nhận bàn thắng đó. Rõ ràng bóng đã chạm tay Đình Tùng”.


HLV Guillaume Graechen chỉ trích gay gắt trọng tài Hà Anh Chiến, người điều khiển trận FLC Thanh Hóa - HAGL. Ảnh: Hiếu Lương

Chưa dừng lại ở đó, HLV người Pháp còn cho rằng trọng tài có nhiều pha xử lý thiếu chính xác vì năng lực hạn chế: “Tôi nghĩ năng lực trọng tài không theo kịp diễn biến trận đấu nên mới dẫn đến sai sót”.

* Ông có ý kiến gì về việc HLV Guillaume Graechen của HAGL phản ứng trọng tài ở trận đấu trên sân Thanh Hóa, cụ thể là tình huống ghi bàn tranh cãi của Hoàng Đình Tùng ở phút 82 để mang về chiến thắng cho chủ nhà FLC Thanh Hóa?

- Hiện tôi chưa thể có bất kỳ ý kiến đánh giá nào về phát biểu bức xúc hướng đến trọng tài của HLV Graechen, vì tình huống đó chưa được mổ xẻ. Chiều  nay (13/7), theo định kỳ cuộc họp giao ban đầu tuần, mọi vấn đề của vòng đấu 15 V-League sẽ được BTC và Ban Trọng tài mang ra mổ xẻ, trong đó có tình huống tranh cãi của Hoàng Đình Tùng. Khi có kết luận cuối cùng, tôi mới có ý kiến chính thức về phát biểu của HLV Graechen.

* HLV Guillaume Graechen phát biểu rằng trình độ trọng tài Việt Nam không đủ để theo kịp diễn biến trận đấu nên dẫn đến sai sót. Ông nghĩ sao về phát biểu này?

- Tôi rất ngạc nhiên với phát biểu này của Graechen, một HLV chuyên nghiệp. Từ vòng 1 đến vòng 15, HAGL thắng có thua có và họ cũng có phản ứng trọng tài, nhưng đây là lần đầu tiên ông Graechen phát biểu như vậy. Phát biểu của HLV Graechen là không bình thường. Tôi nghĩ ông Graechen đã bị nhiễm tính cách của người Việt, đó là “đổ thừa”.

Ban Trọng tài sẽ tổng hợp tư liệu để có hướng xử lý về vấn đề này.

* Trở lại với công tác trọng tài V-League, giai đoạn sắp tới sẽ rất khó khăn với đội ngũ cầm còi khi các đội bóng làm mọi cách để hoàn thành mục tiêu, kể cả việc gây áp lực hay “lợi dụng mối quan hệ” với trọng tài. Vậy Ban Trọng tài có giải pháp gì để đội ngũ “cầm cân nảy mực” của mình không bị “bắn thủng”?

- Trước và giai đoạn giữa mùa giải, bản thân các trọng tài đã được học tập, trau dồi kinh nghiệm để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Trong các lớp tập huấn, BTC đã mời cán bộ của C45 – Bộ Công an đến nói chuyện, cung cấp những kiến thức về luật hình sự, đồng thời nâng cao nhận thức về luật, về trách nhiệm và nghĩa vụ của các trọng tài.

Nói chung, các trọng tài đã được trang bị đầy đủ những kiến thức cần thiết trước khi phân công công tác. Vậy nên, trọng tài có mắc sai sót về mặt tư tưởng hay không vấn đề nằm ở bản lĩnh của họ.

Tuy nhiên, về phía Ban Trọng tài, chúng tôi phải có những biện pháp xử lý nặng tay và không bao giờ dung túng cho những sai sót về mặt tư tưởng.

* Ban Trọng tài có quy trình phân công gì mới không nhằm tránh những sai sót đáng tiếc có thể xảy ra, thưa ông?

- Trong quá trình phân công trọng tài, chúng tôi luôn tính toán rất kỹ để tránh việc các trọng tài địa phương bắt đội bóng liên quan sinh ra điều tiếng. Cũng rất rõ ràng, giai đoạn tới, nhóm các đội cuối bảng sẽ được phân công những trọng tài giàu kinh nghiệm thổi. Những trận đấu quan trọng cũng như thế.  

Ban Trọng tài sẽ họp và tính toán mời trọng tài nước ngoài bắt một số trận có tính chất quyết định để đảm bảo sự khách quan.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Phạm  Tâm (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm