Cuộc đời và sự nghiệp của Nelson Mandela qua ảnh

06/12/2013 05:05 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Chúng ta cùng nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của Nelson Mandela, chính khách và nhà cách mạng nổi tiếng của Nam Phi qua bộ ảnh của CNN dưới đây.

Nelson Mandela đã bị giam 27 năm trong tù trước khi trở thành tổng thống đầu tiên của Nam Phi từ 1994 đến 1999

Mandela trở thành Chủ tịch mặt trận thanh niên tại đại hội dân tộc Phi năm 1951

Một bức ảnh chụp của Mandela khoảng năm 1950

Mandela đeo găng tay như võ sỹ đấm bốc chụp ảnh năm 1952

Mandela tại văn phòng luật Mandela & Tambo, một văn phòng luật được lập ra ở Johannesburg do ông và người bạn Olivier Tambo để bảo vệ quyền lợi miễn phí hoặc với chí phí có thể chi trả cho những người Nam Phi da đen

Từ trái sang: Patrick Molaoa, Robert Resha và Mandela đi vào phòng xử án trong phiên toàn xét xử họ ở Johannesburg

Mandela cưới người vợ thứ hai, nhân viên xã hội Winnie Madikizela, vào thời điểm ấy ông đã là thành viên tích cực của đảng đại hội dân tộc Phi và cam kết suốt đời đấu tranh nhằm chấm dứt nạn phân biệt chủng tộc ở Nam Phi.

Vợ chồng Nelson Mandela giơ tay chào đám đông những người ủng hộ chào đón ông sau khi ông được trả tự do khỏi nhà tù Victor Verster năm 1990. Ông vẫn mạnh mẽ và kiêu hãnh như khi ông bước chân vào chốn lao tù 27 năm trước đó.

Một người Nam Phi cực vui giơ cao tờ báo thông báo tin Nelson Mandela được trả tự do trong một cuộc tuần hành do đại Đại hội Dân tộc Phi tổ chức ở Soweto ngày 11/2/1990. Hai ngày sau, hơn 100.000 người đã tham gia một cuộc tuần hành hòa bình mừng sự kiện Mandela được trả tự do sau 27 năm ngồi tù.

Mandela cùng tổng thống Zambia Kenneth Kaunda tham gia cuộc tuần hành hòa bình do đảng Đại Hội dân tộc Phi tổ chức ngày 3/3/1990. Một năm sau, ông Mandela được bầu làm Chủ tịch Đảng Đại hội dân tộc Phi.

Sau khi được trả tự do, Nelson Mandela bắt đầu chuyến công du vòng quanh thế giới trong đó ông có cuộc gặp gỡ với Tổng thống Mỹ George H.W. Bush ở Nhà Trắng vào tháng 6/1990.

Trong ngôi nhà của mình ở Soweto ngày 18/7/1990, Nelson Mandela thổi nến mừng sinh nhật lần thứ 72. Đây là sinh nhật đầu tiên ông ăn mừng với tư cách một người tự do kể từ những năm 60 của thế kỷ XX.

Vợ chồng Nelson Mandela vẫy tay chào những người ủng hộ tại dinh tổng thống Brazil trong chuyến thăm nước này ngày 1/8/1991.

Tổng thống Nam Phi Frederik de Klerk và ông Nelson Mandela cùng nhận giải Nobel hòa bình sau những nỗ lực của họ để duy trì nền hòa bình ở Nam Phi sau thời kỳ chuyển đổi từ chế độ Apartheid.

Ngày 26/3/1994, lần đầu tiên trong đợi, Mandela đi bầu cử

Ngày 27/4/1994, một hàng dài cử tri tiến đến điểm bỏ phiếu ngay bên ngoài Johannesburg để tham gia cuộc bầu cử không phân biệt chủng tộc đầu tiên của Nam Phi.

Ngày 15/3/1994, ông Mandela có mặt ở Mmabatho để tham gia cuộc vận động bầu cử

Nelson Mandela được bầu làm tổng thống Nam Phi trong cuộc bầu cử công khai đầu tiên vào ngày 29/4/1994. Trong ảnh, ông tuyên thệ trong lễ nhậm chức vào tháng 5, trở thành tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi.

Mandela ăn mừng chức vô địch bóng bầu dục thế giới cùng thủ quân đội tuyển Rugby Nam Phi Francois Pienaa sau khi Nam Phi vô địch giải Rugby thế giới ở Johannesburg vào ngày 24/6/1995.

Sau một năm làm tổng thống Nam Phi, Nelson Mandela từ chức. Ông Thabo Mvuyelwa Mbek được chọn làm người thay thế vào tháng 6/1999.

Mandela bên ngoài nhà tù từng giam giữ ông ở đảo Robben ngày 28/11/2003 trước khi tham gia buổi hòa nhạc từ thiện quyên góp tiền ủng hộ các nạn nhân AIDS tại SVĐ Green Point ở Cape Town

Mandela chỉ cho các nhà báo quốc tế viếng thăm nhà Mandela ở Johannesburg vào năm 2004 xem cái gì đó.

Mandela và vợ Graca Machel cùng các cháu tại đám tang con trai ông ngày 15/1/2005. Ông tiết lộ con trai ông, Makgatho Lewanika Mandela, đã chết vì AIDS và nói rằng căn bệnh thế kỷ cần phải được công khai để mọi người không còn xem nó như là căn bệnh bí hiểm.

Buổi hòa nhạc từ thiện 46664 tổ chức ở Tromso (Na Uy) ngày 11/6/2005. 46664 là số thẻ tù của Nelson Mandela. Trong ảnh, ông cùng với các nghệ sỹ tham gia biểu diễn trong buổi hòa nhạc từ thiện này.

Mandela tham gia buổi hòa nhạc ủng hộ các nạn nhân HIV/AIDS ở Johannesburg vào ngày 17/2/2005.

Cựu tổng thống Mỹ Clinton cuối xuống nói nhỏ với cựu tổng thống Nam Phi khi đến thăm ông tại tư dinh ở Johannesburg ngày 19/7/2007.

Bức tượng Mandela bằng đồng được dựng lên ở quảng trường quốc hội ở London ngày 29/8/2007. Bức tượng đối diện với Hạ viện Anh.

Mandela rời khách sạn Intercontinental sau khi chụp ảnh cùng nhiếp ảnh gia nổi tiếng Terry O'Neil ngày 26/6/2008 ở London.

Mandela gặp gỡ trẻ em quốc tế trong khuôn khổ chương trình gây quỹ từ thiện 46664 của ông

Mandela và người vợ thứ 3 Graca Machel, có mặt ở VCK World Cup 2010, trước trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Hà Lan ngày 11/7/2010 ở sân Soccer City.

Nelson Rolihlahla Mandela sinh ngày 18 tháng 7 năm 1918, là Tổng thống Nam Phi từ năm 1994 đến 1999, và là tổng thống Nam Phi đầu tiên được bầu cử dân chủ theo phương thức phổ thông đầu phiếu.

Trước khi trở thành tổng thống, Mandela là nhà hoạt động chống chủ nghĩa apartheid (chủ nghĩa phân biệt chủng tộc), và là người đứng đầu phái vũ trang của Đảng Quốc Đại (ANC).

Năm 1962 ông bị bắt giữ và bị buộc tội phá hoại chính trị cùng các tội danh khác, và bị tuyên án tù chung thân. Mandela đã trải qua 27 năm trong lao tù, phần lớn thời gian là ở tại Đảo Robben.

Sau khi được trả tự do vào ngày 11 tháng 2 năm 1990, Mandela đã lãnh đạo đảng của ông trong cuộc thương nghị để tiến tới một nền dân chủ đa sắc tộc vào năm 1994.

Trong nhiệm kỳ tổng thống của mình từ năm 1994 đến 1999, Mandela thường ưu tiên cho vấn đề hòa giải dân tộc. Tại Nam Phi, Mandela còn được biết tới với tên gọi Madiba, một tước hiệu danh dự mà bộ lạc của ông thường trao cho những già làng.

Mandela đã nhận hơn 250 giải thưởng trong hơn bốn thập niên, trong đó có Giải Nobel Hòa bình năm 1993.

Ông từ trần ngày 5 tháng 12 năm 2013 (thọ 95 tuổi).


HT
Theo CNN



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm