Người hâm mộ và chuyên gia nói về lãnh đạo VFF nhiệm kỳ VII: Lạc quan và cả thận trọng!

26/03/2014 06:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Dè dặt có, lạc quan có và thận trọng cũng có, những chuyên gia và CĐV được Thể thao & Văn hóa hỏi ý kiến đều thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ và mong đợi của mình về bộ máy lãnh đạo mới đắc cử nhiệm kỳ VII của VFF.

Ông Trần Hữu Nghĩa (CĐV, quận 1, TP.HCM)

Tôi cũng như nhiều người, chờ đợi và hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn của bóng đá Việt Nam. Nhưng với những con người cũ ngồi ở vị trí mới hơn đôi chút, tôi không dám tin hết vào những điều tích cực.

Như việc bầu Kiên từng “cướp diễn đàn” VFF năm nào rồi VPF ra đời, nó cũng không tốt hơn giải đấu trước đó do VFF tổ chức là mấy. Vẫn còn chuyện trọng tài, bóng đá bạo lực… khiến khán giả vẫn quay lưng với bóng đá Việt Nam.

Những người điều hành bóng đá Việt Nam bây giờ cũng là những người đã và đang hoạt động trong lĩnh vực này từ rất lâu rồi. Nếu họ có năng lực thật sự, tôi nghĩ bóng đá Việt Nam đã không đến nỗi bi quan như giai đoạn đã qua.

Nhiều CĐV nói với tôi rằng, họ nhìn vào tương lai của bóng đá Việt cũng như những người đốt đuốc đi dò tìm chiếc máy bay MH370 đang mất tích.

Hy vọng nó sẽ không xảy ra vì không người Việt nào muốn như thế. Hy vọng Chủ tịch VFF mới sẽ có năng lực chuyên môn, tâm huyết thật sự với bóng đá và quan trọng nữa là phải trung thực với mọi người.

HLV Đoàn Minh Xương

Đây là kết quả xứng đáng và tất yếu với những gì diễn ra trong thời gian qua. Cá nhân tôi hy vọng anh Dũng sẽ điều hành tổ chức VFF quyết liệt như tính cách của anh ấy. Bây giờ tôi cũng như mọi người, chờ đợi và hy vọng. Anh Dũng vừa lên nên cũng cần thời gian để đánh giá hiệu quả công việc. Tôi nghĩ 3 năm tới mới đánh giá được năng lực của anh Dũng.

Khi nhận chức, anh Dũng đã nói hết những thực trạng tồn tại của bóng đá Việt Nam. Nói thì phải làm. Anh ấy hiểu, nhiều người hiểu, vấn đề là sửa làm sao cho bóng đá Việt Nam tốt lên. Tôi nghĩ với quyền lực lớn hơn trong tay, anh Dũng sẽ điều hành bộ máy của mình một cách hài hòa và thống nhất những mục tiêu trong tương lai.

Phải có những con người trực tiếp chịu trách nhiệm. Ví dụ như khâu đào tạo trẻ, vạch ra mục tiêu trong tương lai là gì, chất lượng, thể hình cầu thủ đầu vào được nâng lên như thế nào… Còn các giải VĐQG như V-League thì cần bao nhiêu ngoại binh, có cần nhập quốc tịch nhiều như B.Bình Dương hoặc V.Ninh Bình có thể đưa đến 6, 7 ngoại binh vào đội hình xuất phát không, cầu thủ nội sẽ được tạo cơ hội ra sân ra sao.

V-League có 12 đội trong khi cái móng của nó là hạng Nhất chỉ có 8 đội có khập khiễng không. Tôi nghĩ nên đưa khoa học nghiên cứu vào bóng đá Việt nữa, nếu muốn bóng đá là chuyên nghiệp và phát triển thật sự.

Tôi đồng ý với ý đồ của anh Dũng về việc mời HLV ngoại cho ĐT lúc này. Nói thế không phải chê HLV nội nhưng khi làm việc, HLV nội vẫn có những khuyết điểm hoặc ý nghĩ hoài nghi của cầu thủ. Còn HLV ngoại sẽ làm việc khách quan hơn.

HLV Trần Bình Sự (Đồng Nai)

Tôi đánh giá cao tâm huyết của anh Dũng và anh Đức. Kết quả vừa qua là hợp lý thôi. Nhưng lâu nay, ai cũng biết các anh ấy giỏi nhất chuyện kiếm tiền. Còn chuyên môn thì có lẽ làm nhiều năm rồi họ cũng tích lũy được.

Song quan điểm của tôi thì cần nhiều hơn những người có chuyên môn tốt trong Ban Chấp hành. Tôi chờ đợi những danh thủ có tên trong Ban Chấp hành VFF vì ai cũng nhìn thấy, tại châu Âu, Platini đang lãnh đạo bóng đá châu Âu như thế nào. So sánh như thế thì khập khiễng với Việt Nam nhưng kinh nghiệm thực tiễn của người từng nằm trong BCH VFF khóa 2 và 3 như tôi. Bóng đá Việt Nam khi ấy mới chập chững nhưng không đến nỗi như bây giờ.

Lâu nay trong cấp lãnh đạo bóng đá Việt Nam luôn tồn tại 2 quan điểm: người có chuyên môn không phục người không có chuyên môn, còn người không có chuyên môn lại lãnh đạo người có chuyên môn.

Làm sao để dung hòa điều này trong Ban Chấp hành là điều phải bàn đến. Các cụ ta có câu, nhiệt tình quá nhiều khi cũng đâm ra phá hoại. Tôi nghĩ trong Ban Chấp hành với những vị trí ai cũng đã biết từ trước đó rất lâu thì chiếc ghế Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn là quan trọng nhất.

Lâu nay, ai cũng biết ông Trần Quốc Tuấn có năng lực ra sao. Không biết sau thời gian lắng xuống, việc ông Tuấn trở lại lần này sẽ thế nào. Tôi nhấn mạnh đây là vị trí tối quan trọng của nền bóng đá. Ngoài tâm huyết, phải có chuyên môn vững mới có thể đưa bóng đá Việt Nam đi đúng hướng.

Việt Hà (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm