Chương trình thời trang Pháp - Việt: Sao chổi “hóa” rồng

03/11/2010 10:09 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Đêm thời trang Pháp - Việt (French Fashion Show) sẽ diễn ra tối nay (3/11) tại Nhà hát Lớn Hà Nội là cuộc hội ngộ giữa hai ngôn ngữ nghệ thuật: thời trang và múa đương đại.

Đêm thời trang Pháp - Việt trình diễn mẫu của 4 nhà thiết kế Pháp là Ambrym, Charabia, Christophe Josse và Dormeuil, cùng 5 nhà tạo mẫu Việt Nam là Đỗ Mạnh Cường, Hoàng Hải Elie, Kelly Bùi, Lê Hà và Sỹ Hoàng. TT&VH đã có cuộc trò chuyện với Tổng đạo diễn chương trình, biên đạo múa người Pháp Fanny de Chaillé.


Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
* Một trong mười màn múa mà chị gọi là mười bức tranh sẽ có diễn viên múa cùng với biểu tượng hoa sen để tạo hình rồng. Vì sao chị chọn hoa sen?


- Ngay khi ở Pháp tôi đã có ý tưởng về việc diễn viên múa sẽ diễn cùng với một biểu tượng hoa, mặc dù vậy khi đó tôi chưa có hình dung cụ thể là loài hoa nào. Và khi sang đây để kết nối cho chương trình vào tháng 7 vừa rồi tôi đã nhìn thấy những đóa hoa sen. Từ đó, tất cả trở nên rõ ràng. Những cánh hoa sen tạo sự lay động mềm mại, còn đài sen sẽ có tác dụng bắt sáng.

* Nếu như con rồng châu Âu là một con rồng ác (con mãng xà) thì con rồng ở Việt Nam lại tượng trưng cho điềm lành. Điều gì khiến chị lại chọn một biểu tượng mà ở Việt Nam và ở Pháp nó có ý nghĩa đối lập như vậy?

- Đúng là con rồng ác của châu Âu rất khác với con rồng thiện của châu Á. Thực ra tôi chọn và thể hiện màn múa rồng một cách tình cờ. Trước đó, tôi đã chọn những chuyển động có hình sao chổi. Sao chổi với cái đuôi dài quấn quýt, lượn cong cong duyên dáng. Và tình cờ, khi thể hiện hình tượng này qua ngôn ngữ múa, nó vô cùng giống với con rồng thiện của các bạn. Và tôi đã gọi theo các bạn rằng ý tưởng màn múa là con rồng chứ không phải sao chổi như lúc đầu tôi định. Thật thú vị khi chúng ta có thể hiểu một màn múa thành hai hình tượng.

* Màn múa thể hiện những cái bóng thật hóm hỉnh, lạc quan. Có lẽ nhiều người sẽ thích nó. Chị nghĩ sao?

- Nguyên tắc là tất cả các diễn viên đều mặc đồ đen. Khi đó trông họ tự nhiên đã giống những cái bóng trên tường rồi. Và bạn thấy đấy, sự thể hiện cùng một lúc nhiều cái bóng của cùng một người đem lại hiệu quả không đến nỗi nào.

* Xin cảm ơn chị!

Kiều Trinh (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm