Malaysia tố cáo môn Karatedo đã bị “dàn xếp”

15/11/2011 11:33 GMT+7 | SEA Games 26

(TT&VH Online) – HLV đội tuyển Karatedo Malaysia P. Arivalagan cho rằng môn Karate ở Sea Games 26 đã bị sắp đặt từ trước sau khi nước chủ nhà Indonesia giành tới 10 trên tổng số 16 HCV của môn võ này. Các nội dung thi đấu của môn Karatedo ở Sea Games 26 đã chính thức khép lại vào ngày hôm qua tại nhà thi đấu Senayan Tennis Indoor Hall, Jakarta.

HLV đội tuyển Karatedo Malaysia P. Arivalagan - Ảnh Internet

Sở dĩ HLV Arivalagan tỏ ra bức xúc như vậy là bởi trong trận chung kết nội dung Kumite đồng đội nữ của môn Karatedo diễn ra hôm qua giữa Indonesia với Malaysia, đội của ông đã bị từ chối một chiếc HCV mười mươi sau khi VĐV Shakkila Sani liên tục bị một trọng tài người Đài Loan xử ép. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về Indonesia nhưng phía Malaysia tất nhiên không thể hài lòng.

“Tôi rất thất vọng với các trọng tài. Họ không muốn trao chiếc HCV cho chúng tôi. Tất cả đã bị sắp đặt từ trước. Họ được sắp đặt để làm việc này. Vẫn là một trọng tài người Đài Loan đã xử ép Shakkila như họ đã làm với Jamalliah tại ASIAD năm ngoái. Rõ ràng anh ta (trọng tài) đang làm việc cho một ai đó và tôi biết đó là ai”, Arivalagan giận dữ nói trên tờ New Straits Time của Malaysia.

Arivalagan còn cáo buộc rằng chính một người Malaysia đã đứng đằng sau âm mưu này nhằm chống lại đội của ông. Và Arivalagan tuyên bố rằng ông sẽ vạch mặt tất cả sau giải đấu này.

“Tôi đã phải giữ im lặng vào thời điểm này bởi tôi lo cho các VĐV. Nhưng bây giờ tôi đang rời khỏi cương vị này và tôi sẽ bóc trần tất cả những kẻ đó. Họ không yêu thể thao hay đất nước này mà họ chỉ yêu chiếc ghế mà mình đang ngồi”, Arivalagan, người dẫn dắt ĐT Karatedo Malaysia hồi năm 2004 nhưng sẽ từ chức vào cuối năm nay, nói tiếp.

Tại Sea Games 26, Malaysia đã giành được 4 HCV, 2 HCB và 8 HCĐ ở môn Karatedo. Dẫn đầu là Indonesia với 10 HCV trong khi Việt Nam giành 2 HCV còn lại.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm