Bóng đá nam Olympic 2020: Những ứng cử viên vô địch là ai?

19/07/2021 14:13 GMT+7 | Olympic 2021

(Thethaovanhoa.vn) - Theo đánh giá của trang Sportskeeda, Tây Ban Nha chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho chiếc HCV môn bóng đá nam ở Olympic. Tuy nhiên vẫn còn những đội tuyển đáng gờm khác ở kỳ Thế vận hội này như Pháp và Brazil.

Lịch thi đấu bóng đá nam Olympic Tokyo 2020 - Xem trực tiếp VTV6, VTV3

Lịch thi đấu bóng đá nam Olympic Tokyo 2020 - Xem trực tiếp VTV6, VTV3

Lịch thi đấu môn bóng đá nam Olympic Tokyo 2020. Lịch thi đấu bóng đá Olympic  2021. Xem trực tiếp bóng đá Olympic 2021 ở đâu, trên kênh VTV6, VTV3?

 

1.Tây Ban Nha

Đội Olympic Tây Ban Nha được đánh giá là ứng cử viên nặng ký nhất cho chiếc HCV ở Olympic Tokyo. Họ có nhiều cầu thủ chất lượng ở các vị trí. Trong danh sách 22 cầu thủ dự Olympic của HLV Luis de la Fuente có 6 gương mặt đã chinh chiến ở EURO 2020 là Unai Simon, Pedri, Mikel Oyarzabal, Pau Torres, Dani Olmo và Eric Garcia. Trong số đó, Pedri là cầu thủ được kỳ vọng nhiều nhất. Anh là nhân tố quan trọng giúp Tây Ban Nha lọt vào Bán kết EURO 2020.

Bên cạnh đó, Tây Ban Nha còn những cái tên đáng chú ý khác là Dani Ceballos, Oscar Mingueza và Marco Asensio. Có thể nói, HLV Luis de la Fuente đang có trong tay lực lượng rất mạnh để đoạt chiếc HCV ở Olympic. Trong quá khứ, Tây Ban Nha mới có 1 lần giành HCV ở Olympic 1992 và 1 lần đoạt HCB ở Olympic 2000. Đây là cơ hội để Olympic Tây Ban Nha bổ sung thêm 1 HCV nữa trong phòng trưng bày của họ.

 

2.Brazil

Tại Olympic 2016, Brazil đã giành HCV ở môn bóng đá nam. Ở trận Chung kết, Olympic Brazil đã vượt qua Olympic Đức ở loạt sút 11m để đoạt HCV. Lần này, Olympic Brazil nằm cùng bảng với Đức, Bờ Biển Ngà và Saudi Arabia. Đội bóng xứ Samba là ứng cử viên nặng ký cho tấm HCV ở kỳ Olympic lần này dù cho họ không có Neymar.

Trong đội hình của Olympic Brazil có những cầu thủ đáng chú ý như hậu vệ phải Dani Alves (38 tuổi), Richarlison (Everton), Gabriel Martinelli (Arsenal) và Diego Carlos (Sevilla).

Matheus Cunha, tiền đạo của Hertha Berlin, sẽ là người xướng lĩnh hàng công của Brazil ở Olympic 2020. Chân sút 22 tuổi này đã ghi 8 bàn ở mùa giải trước. Bên cạnh đó, Matheus Cunha còn ghi được 15 bàn trong 16 lần ra sân ở đội U23 Brazil.

Chú thích ảnh
Dani Ceballos ngôi sao của đội tuyển Olympic Tây Ban Nha, ứng viên hàng đầu cho chức vô địch

3.Pháp

Olympic Pháp cũng được đánh giá cao tại Thế vận hội Tokyo. Họ mang tới giải đấu những cầu thủ chất lượng như Andre-Pierre Gignac và Florian Thauvin. Trong đó, Andre-Pierre Gignac (35 tuổi) đã ghi 16 bàn ở giải VĐQG Mexico mùa trước cho CLB Tigres UANL.

Điều đáng tiếc là những cầu thủ như Eduardo Camavinga, Malang Sarr, Amine Gouiri và Maxence Caqueret không được CLB cho phép tham dự Olympic 2020. Do vậy, việc chinh phục HCV ở Olympic Tokyo có thể sẽ khó khăn với đội bóng xứ Lục lăng.

Tuy nhiên Olympic Pháp vẫn còn nhiều cái tên đáng chú ý khác như hậu vệ Pierre Kalulu (AC Milan), tiền vệ Lucas Tousart (Hertha Berlin) và hậu vệ Timothee Pembele (Paris Saint-Germain).

4.Argentina

Olympic Argentina cũng là ứng cử viên cho chiếc HCV ở Thế vận hội lần này. Đội bóng xứ Tango mang tới Nhật Bản đội hình chỉ có duy nhất 1 cầu thủ quá tuổi là Jeremias Ledesma, thủ môn của Cadiz. Tuy nhiên trong đội hình của họ vẫn có nhiều cầu thủ rất chất lượng bao gồm Adolfo Gaich, tiền đạo của CSKA Moskva, Alexis Mac Allister, tiền vệ của Brighton, Ezequiel Ponce, tiền vệ của Spartak Moskva và Facundo Medina, hậu vệ trái của Lens.

Với lực lượng mạnh, Olympic Argentina và Olympic Tây Ban Nha được dự đoán sẽ là 2 đội bóng giành vé đi tiếp ở bảng C.

Tỷ lệ cược cho nhà vô địch

Theo nhà cái William Hill thì Tây Ban Nha đang là ứng viên số 1 cho chức vô địch bóng đá Nam Thế vận hội Tokyo 2020 với tỷ lệ 8 ăn 15. Các ứng cử viên tiếp sau là Olympic Pháp: 1 ăn 5, Olympic Brazil: 4 ăn 11, Olympic Argentina: 1 ăn 8, Olympic Đức: 1 ăn 8, Olympic Nhật: 1 ăn 8, Olympic Mexico: 1 ăn 40 và Olympic Hàn Quốc: 1 ăn 20.

 

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm