Litva giành HCV cuối cùng tại Olympic 2012

13/08/2012 09:20 GMT+7 | Các môn thể thao khác

(TT&VH Online) – VĐV Laura Asadauskaite của Litva đã giành chiếc HCV cuối cùng tại Olympic London 2012 sau khi cô giành chiến thắng ở cuộc thi năm môn phối hợp hiện đại.


Laura Asadauskaite - Ảnh Reuters

Samantha Murray của chủ nhà Vương quốc Anh giành HCB, qua đó duy trì kỷ lục mỗi kỳ Olympic có một huy chương kể từ khi cuộc thi 5 môn phối hợp hiện đại dành cho nữ được đưa vào nội dung thi đấu tại Sydney 2000. Yane Marques của Brazil giành HCĐ.

Điều đáng chú ý là chồng của Asadauskaite,  Andrejus Zadneprovskis cũng là một VĐV thi đấu 5 môn phối hợp hiện đại. Zadneprovskis từng đoạt HCĐ cách đây 4 năm và tại Athens 2004 chiếc HCB.

“Tôi vô cùng phấn khích. Tôi đã nhận được sự cổ vũ rất lớn từ người dân Litva. Chúng tôi chỉ là một đất nước nhỏ nên đây là điều hết sức có ý nghĩa. Tôi cảm thấy rất xúc động khi đám đông cổ vũ cho tôi vào cuối cuộc thi. Nhưng tôi nghĩ rằng họ cũng chúc mừng cho tất cả các VĐV khác”,  Asadauskaite bày tỏ.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm