Ở Nga, bóng đá đã kết thúc

30/03/2022 17:49 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Quỹ đạo đã đi xuống một thời gian và tình trạng bị cô lập của đất nước đang tạo ra chuỗi ngày thảm họa cho các CLB và đội tuyển Nga.

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 30/3, 31/3

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 30/3, 31/3

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 30/3, 31/3: Costa Rica vs Mỹ, Jamaica vs Honduras, Mexico vs El Salvador, Panama vs Canada.

Và tất cả đều bắt nguồn từ những căng thẳng chính trị giữa Nga và phương Tây liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Thực tế ảm đạm

Hôm thứ Bảy 19/3, Zenit Saint Petersburg đánh bại Arsenal Tula 3-0 để nới rộng khoảng cách dẫn đầu giải vô địch Nga trước Dynamo Moskva lên 5 điểm. Dynamo, được HLV người Đức là Sandro Schwarz dẫn dắt, cần một quả phạt đền vào phút cuối để giành lại trận hòa trên sân nhà trước Rostov, trong khi ở Nizhny Novgorod, HLVngười Italy Paolo Vanoli tung Victor Moses vào sân trong hiệp 1 khi đội Spartak Moskva của ông hòa 1-1.

Thế nhưng, đây là một thế giới khác. Sự liên quan của nước ngoài vẫn còn, nhưng đây là những trận đấu có cảm giác như thể chúng đang diễn ra trong một thực tế khác. Gần như chắc chắn sẽ không có bóng đá châu Âu cho các CLB Nga vào mùa giải tới. Spartak đã bị loại khỏi Europa League mùa này. Đội tuyển Nga cũng không chơi trận play-off World Cup 2022 với Ba Lan. LĐBĐ Nga có thể thực hiện bất kì hành động nào mà họ muốn tại Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), đăng kí tổ chức bất kỳ giải đấu nào, nhưng điều này chỉ mang tính lí thuyết vì dường như sẽ không có bất kì thành viên UEFA nào muốn tổ chức các trận đấu với các đối thủ Nga ngay cả khi lệnh cấm áp dụng đối với họ đã được dỡ bỏ.

Tuy nhiên, khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, nhiều cầu thủ và HLV nước ngoài đã ra đi. Chẳng hạn như HLV người Đức là Markus Gisdol rời Lokomotiv Moskva sau 6 tháng nắm quyền. Daniel Farke thậm chí đã không giám sát một trận đấu với Krasnodar trước khi ông cảm thấy buộc phải từ chức.

Chú thích ảnh
Trận Zenit Saint Petersburg - Arsenal Tula với khẩu hiệu trên khán đài “Họ nói, “không có chính trị trong bóng đá”

Trong khi những người khác vẫn còn đó - các bàn thắng của Zenit được ghi bởi người Brazil, Malcom (2) và Yuri Alberto - dần dần khía cạnh nghiêm trọng của cuộc sống đã bắt kịp với mọi người. Một số cầu thủ gặp khó khăn trong di chuyển khi trở lại ĐTQG, chẳng hạn như tiền vệ người Colombia của Zenit, Wilmar Barrios, đã đi qua Thổ Nhĩ Kì và Panama cho trận thắng 3-0 trước Bolivia - nhưng một số có thể không trở lại. Krasnodar nhận thấy sân bay địa phương của họ bị đóng cửa với giao thông dân sự và vì vậy ít nhất phải thực hiện một phần hành trình cho các trận đấu trên sân khách bằng đường sắt - một điều đáng cân nhắc ở một quốc gia rộng lớn như Nga.

Cùng lúc, các cầu thủ Ukraine cũng buộc phải ra đi, điều mà FIFA đã tạo điều kiện bằng việc sửa đổi các quy định về hợp đồng. Hậu vệ Yaroslav Rakitskyi, bị Zenit bỏ rơi sau khi đăng một thông điệp ủng hộ Ukraine trên Instagram, đã sớm chấm dứt hợp đồng với sự đồng ý của cả hai. Andriy Voronin, cựu tiền đạo Liverpool, đã thôi làm trợ lý HLV cho Dynamo, nhưng Anatoliy Tymoshchuk, cầu thủ khoác áo đội tuyển Ukraine, vẫn làm trợ lý tại Zenit mặc dù đã bị Liên đoàn bóng đá Ukraine tước giấy phép huấn luyện.

Tuy vậy, những cầu thủ Nga chơi bóng ở nước ngoài hầu như không bị ảnh hưởng: Aleksei Miranchuk vẫn ở Atalanta, mặc dù chơi cùng với Ruslan Malinovskyi của Ukraine; Aleksandr Golovin đá chính trong chiến thắng 3-0 của Monaco trước PSG vào tuần trước; Nikita Khaykin vẫn là thủ môn số 1 của Bodo/Glimt. Vấn đề là bây giờ ai sẽ kí hợp đồng với một đội bóng Nga? Và CLB nào sẽ kí, hoặc có thể kí, với một cầu thủ Nga?

Tương lai bế tắc

Mặc dù tất cả 4 trận tứ kết Cúp FA, El Clasico và Superclasico đều có thể được xem, nhưng Premier League và Ligue 1 không còn được phát sóng ở Nga. Nó chủ yếu mang tính biểu tượng, nhưng nó sẽ làm tăng cảm giác bị cô lập - và sự cô lập trong bóng đá, ngay cả trước khi toàn cầu hóa, đã từng dẫn đến sự thoái trào. Argentina xuất hiện sau một thập kỷ bị chế độ Peron cô lập để thua 1-6 trước Tiệp Khắc tại World Cup 1958, thậm chí 6 năm không thi đấu ở châu Âu thời hậu Heysel đã khiến bóng đá Anh thụt lùi đáng kể.

Quỹ đạo của bóng đá Nga đã đi xuống một thời gian. Năm 2005, CSKA Moskva, với sự hậu thuẫn của Sibneft, đã trở thành đội bóng Nga đầu tiên giành được một danh hiệu lớn của châu Âu khi nâng cao Cúp UEFA. Sibneft trở thành Gazprom và chuyển sự quan tâm sang Zenit, đội đã vô địch giải đấu năm 2008. Một tháng sau, đội bóng là nòng cốt đội tuyển Nga, chơi thứ bóng đá hấp dẫn, đánh bại Hà Lan để lọt vào bán kết EURO. Có vẻ như Nga đang nổi lên như một quốc gia bóng đá lớn.

Chú thích ảnh
Trận đấu gần nhất của đội tuyển Nga cách đây đã gần 5 tháng: Ngày 14/11/2021, thua Croatia 0-1

Rồi có những đợt đầu tư khác, đáng chú ý nhất là vào năm 2011 khi tỉ phú Suleiman Kerimov, một đồng minh thân cận của Vladimir Putin, người đã vay hàng tỷ USD từ các ngân hàng nhà nước để đầu tư vào Gazprom và nhà sản xuất phân bón Uralkali, mua Anzhi Makhachkala. Ông đã đưa về Samuel Eto’o, Roberto Carlos và Christopher Samba và bổ nhiệm Guus Hiddink làm HLV, trước khi buộc phải cắt giảm ngân sách sau khi nỗ lực tách Uralkali khỏi một nhóm các công ty dẫn đến sự sụp đổ của giá potash.

Tuy vậy, Nga chưa bao giờ có một giải đấu tốt hơn năm 2008 và các CLB của họ không bao giờ duy trì được những thành công của CSKA và Zenit. Các quy định về công bằng tài chính được thực hiện vào năm 2011 đã hạn chế nhiều thứ mà những nhà tài phiệt giàu có có thể làm được. Nhưng có lẽ dù sao cũng có một mức trần về những gì có thể làm được chỉ với tiền, ít nhất là trong ngắn hạn. Nhìn chung, những cầu thủ xuất sắc nhất và những HLV giỏi nhất vẫn thích sống ở Tây Âu và chơi cho các đội bóng Tây Âu.

Về hệ số UEFA, mùa giải tốt nhất của giải vô địch Nga diễn ra vào năm 2017-18, ngay trước World Cup - nhưng về cơ bản đó là hệ số kĩ thuật dựa trên kết quả Europa League. Mối quan tâm đã bắt đầu suy yếu, trong khi đầu tư đã bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt hạn chế sau khi Nga xuất hiện ở Crimea và Donbas vào năm 2014.

Điều đó cũng đặc biệt đối với CSKA, đội bóng mà chủ tịch lâu năm của họ là Evgeny Giner có lợi ích kinh doanh đáng kể ở Ukraine. Có lẽ Gazprom, nhà tài trợ của UEFA, sẽ đầu tư trong nước, nhưng với sự sụt giảm giá trị của đồng rouble và các lệnh trừng phạt, ai ở Nga bây giờ có tiền để chi cho bóng đá?

Ở Nga, có một cảm giác đình chỉ kì lạ. Không có trận đấu nào cho đội tuyển quốc gia trong tuần này, nhưng giải đấu vẫn tiếp tục. Tuy nhiên, thảm họa đang đến. Tất nhiên, so với những gì đang diễn ra ở Ukraine, đó là một điều không liên quan, nhưng bóng đá, với tư cách là môn thể thao toàn cầu nhất, có lẽ được coi là một nghiên cứu điển hình cho các khía cạnh khác của cuộc sống Nga. Và thực tế là hiện tại, và trong tương lai, bóng đá Nga đã kết thúc.

Trong khi Nga vừa bày tỏ ý định xin đăng cai EURO 2028 hoặc EURO 2032 bất chấp lệnh cấm của UEFA đối với các đội bóng của nước này, Thủ tướng Anh Boris Johnson lại ủng hộ Ukraine tổ chức EURO 2028. Thú vị là Vương quốc Anh và Ireland cũng liên minh xin đăng cai EURO 2028 này. Theo ông Johnson, việc trao quyền đăng cai cho Ukraine là để phản ứng lại việc Nga muốn tổ chức EURO 2028.

Được biết, các lãnh đạo của UEFA đã lên kế hoạch cho các cuộc thảo luận khẩn cấp hôm thứ Năm tuần trước, trước khi cố gắng bác bỏ sự quan tâm của Liên đoàn bóng đá Nga về việc xin đăng cai EURO 2028 hoặc EURO 2032.

Theo UEFA, họ có thể "đánh giá lại tình hình pháp lý và thực tế khi nó tiến triển và thông qua các quyết định khác nếu cần, bao gồm cả tuyên bố quan tâm của Liên đoàn bóng đá Nga về việc đăng cai EURO".

Còn những người trong cuộc cho biết các động thái từ chối đề nghị đăng cai của Nga đã được thực hiện vì "không thể tưởng tượng được" rằng Nga vẫn có thể có trong danh sách khi các nước chủ nhà cho năm 2028 và 2032 được xác nhận vào cuối mùa Xuân.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm