Nước Đức rùng mình vì lời khai của cậu bé 12 tuổi đặt bom chợ Giáng sinh

16/12/2016 20:28 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) -  Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, cảnh sát Đức ngày 16/12 đã bắt giữ một thiếu niên 12 tuổi người Đức gốc Iraq vì âm mưu đánh bom bất thành nhằm vào một khu chợ Giáng sinh. Cậu bé này được cho là đã bị Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng xúi giục.

Vụ việc xảy ra ở khu chợ Giáng sinh đông đúc ở thành hố Ludwigshafen ở phía Tây nước Đức. Cậu bé này đã đặt một balô chứa thiết bị nổ tự chế tạo, gồm một chai thủy tinh chứa chất nổ, vào khu chợ Giáng sinh nhưng vụ nổ không xảy ra do ngòi nổ không hoạt động.

Một khách tham quan chợ Giáng sinh đã phát hiện ra vụ việc và báo cho cảnh sát. Các chuyên gia bom mìn sau đó đã cho nổ có kiểm soát khối chất nổ này.

Khai nhận với cảnh sát, cậu bé này còn tiết lộ một âm mưu đánh bom khác vào ngày 5/12 ở khu vực gần Tòa thị chính thành phố Ludwigshafen nhưng không thực hiện được. Ngoài ra, cậu bé này cũng từng lên kế hoạch đến Syria vào mùa Hè năm 2016 để gia nhập IS.


Chợ Giáng sinh ở Đức là nơi tập trung rất đông người. Ảnh có tính chất minh họa

Sau khi bị tạm giữ, cậu bé này được đưa vào một trung tâm giáo dục thanh thiếu niên. Nhà chức trách Đức vẫn đang tiến hành điều tra vụ việc.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm