Nữ Việt Nam vs Hà Lan (Quốc hội TV trực tiếp): Tìm lời chia tay đẹp

01/08/2023 06:19 GMT+7 | Bóng đá Việt

Hà Lan hướng tới mục tiêu đánh bại đội tuyển nữ Việt Nam với tỷ số đậm để so kè hiệu số bàn thắng, bại khi cạnh tranh ngôi đầu bảng với Mỹ nhưng thầy trò HLV Mai Đức Chung cũng đang mong mỏi có lời chia tay đẹp với World Cup 2023.

Ở lượt trận thứ 2 của bảng E, trong khi đội tuyển nữ Việt Nam thua nữ Bồ Đào Nha với cách biệt 2 bàn không gỡ thì nữ Hà Lan hòa nữ Mỹ với tỷ số 1-1. Thất bại trước Bồ Đào Nha là trận thua thứ 2 liên tiếp của đội tuyển nữ Việt Nam tại VCK World Cup nữ 2023, điều đó cũng đồng nghĩa với việc đoàn quân HLV Mai Đức Chung đã hết cơ hội vượt qua vòng bảng.

Với nữ Hà Lan, trận hòa nữ Mỹ giúp họ tiến sát mục tiêu vượt qua vòng bảng. Chỉ cần hòa đội tuyển nữ Việt Nam, đội đương kim á quân thế giới Hà Lan sẽ đủ điều kiện tham dự giai đoạn knock-out. Tuy nhiên, nữ Hà Lan chắc chắn sẽ không hướng tới việc chỉ giành 1 điểm trước đội tuyển nữ Việt Nam. Thay vào đó, đội nữ Hà Lan sẽ cố gắng thắng nữ Việt Nam với cách biệt càng lớn càng tốt để so kè với nữ Mỹ về chỉ số phụ.

Hiện tại, đội tuyển nữ Việt Nam xếp thứ 32 trên bảng xếp hạng FIFA, kém 21 bậc so với Hà Lan (hạng 9), 2 đội trong quá khứ chưa từng chạm trán nhau bất kỳ lần nào. Với thứ hạng cùng trình độ thực tế giữa 2 đội, không khó để nhận ra các cầu thủ Hà Lan là những người chiếm ưu thế rõ rệt và họ được dự đoán sẽ không mấy khó khăn để giành chiến thắng.

Điều mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam quan tâm là đội nữ Hà Lan thắng với cách biệt bao nhiêu bàn. Đội tuyển nữ Việt Nam không thua với cách biệt quá 3 bàn khi chạm trán nữ Mỹ và nữ Bồ Đào Nha trong 2 trận đấu đã qua tại bảng E World Cup 2023.

14h00 ngày 1/8 sân Forsyth Barr, Việt Nam – Hà Lan: Tìm lời chia tay đẹp - Ảnh 1.

Hải Yến và đồng đội ở đội tuyển nữ Việt Nam cần nỗ lực rất nhiều để có một trận đấu đẹp chia tay World Cup nữ 2023. Ảnh: Đức Đồng

Các kết quả ấy có được phần lớn từ sự xuất sắc của thủ môn Trần Thị Kim Thanh, đồng thời đội tuyển nữ Mỹ và Bồ Đào Nha vô duyên trong những tình huống dứt điểm. Nhưng trong bối cảnh trận này đội tuyển nữ Hà Lan có đội hình gần như đầy đủ các gương mặt xuất sắc nhất của mình và xác định rõ mục tiêu thắng đội tuyển nữ Việt Nam càng nhiều càng tốt thì đội bóng châu Âu có đủ khả năng làm được điều này.

Tinh thần thi đấu quyết tâm cao, ý chí của các các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam là điều đã được ghi nhận nhưng hạn chế chuyên môn của các cầu thủ là điều chúng ta không thể bỏ qua. Trong lần đầu tiên có cơ hội góp mặt tại World Cup, ở vào bảng đấu với Mỹ, Bồ Đào Nha và Hà Lan, đội tuyển nữ Việt Nam dù đã nâng tầm được vị thế của mình ở tầm châu lục nhưng ra thế giới, chúng ta vẫn còn quá nhỏ bé.

Nếu như Philippines đã chia tay World Cup 2023 bằng 1 chiến thắng cũng trong lần đầu tham dự giải đấu thì đội tuyển Việt Nam cho đến trận đấu cuối cùng vòng bảng vẫn mải miết đi tìm 1 bàn thắng chứ chưa nói gì đến điểm số. Trong bối cảnh vẫn đặt ra mục tiêu kiếm điểm và ghi bàn tại World Cup thì sẽ không có chuyện HLV Mai Đức Chung sử dụng đội hình 2 để thi đấu với Hà Lan, thay vào đó, những sự thay đổi người nếu có, đưa các cầu thủ dự bị vào sân chỉ đến ở những thời điểm cụ thể trong trận đấu, tùy thuộc kết quả và thế trận trên sân.

Trọng tài FIFA Ivana Martincic (Croatia) sẽ bắt chính trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Hà Lan ở lượt cuối bảng E World Cup nữ 2023. Hỗ trợ cho trọng tài Ivana Martincic là 2 trợ lý trọng tài Sanja Rodak Karsic (Croatia) và Karolin Kaivoja (Estonia). Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam muốn ghi bàn và cần một lời chia tay đẹp cho World Cup 2023 nhưng đây là nhiệm vụ cực kỳ khó hoàn thành.


Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm