Nữ Việt Nam 0-4 Philippines: Nữ Việt Nam chính thức thành cựu vương

15/07/2022 21:49 GMT+7 | Bóng đá Việt

Với thất bại 0-4 trước nữ Philippines ở bán kết, đội nữ Việt Nam đã chính thức trở thành cựu vương của giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á.

Lịch thi đấu chung kết và tranh giải ba bóng đá nữ Đông Nam Á 2022

Lịch thi đấu chung kết và tranh giải ba bóng đá nữ Đông Nam Á 2022

Lịch thi đấu chung kết và tranh giải ba bóng đá nữ Đông Nam Á. lịch thi đấu bóng đá nữ Đông Nam Á mới nhất. Lịch thi đấu của đội tuyển nữ Việt Nam cập nhật nhất.

 

Trận bán kết giữa tuyển nữ Việt Nam và Philippines diễn ra hấp dẫn từ những phút đầu tiên. Cả hai đội đều chơi cởi mở và không ngại tấn công mỗi khi có bóng.

Đội nữ Philippines với lợi thế sân nhà đã chơi tốt trong hiệp 1. Họ đã tận dụng tối đa thể hình vượt trội với những đường bóng bổng được nhồi vào vòng cấm.

Đến phút 31, từ quả phạt góc cánh phải, cầu thủ số 5 Hali Moriah Long đã bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Kim Thanh, mở tỷ số cho nữ Philippines.

Sau khi có bàn dẫn trước, đội nữ Philippines như được tiếp thêm tinh thần. Họ có thêm rất nhiều pha bóng đặt khung thành của Việt Nam vào thế nguy hiểm. Thầy trò HLV Mai Đức Chung đành bước vào giờ nghỉ với thế bị dẫn trước 1 bàn.

Chú thích ảnh
Thể lực thua kém khiến nữ Việt Nam gặp khó trước Philippines (Ảnh: VFF)

Sang hiệp 2, mọi chuyện thậm chí còn dễ dàng hơn với nữ Philippines. Phút 50, Hoàng Thị Loan để bóng chạm tay trong vòng cấm khiến đội nữ Việt Nam phải chịu quả phạt đền. Trên chấm 11m, đội trưởng Annis đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Philippines.

Đến phút 62 và 75, đội nữ Việt Nam đón nhận thêm 2 bàn thua nữa. Tác giả của cả 2 bàn thắng này là tiền đạo Bolden và đều là những cú đánh đầu.

Chung cuộc, tuyển nữ Việt Nam nhận thất bại 0-4 trước chủ nhà nữ Philippines. Kết quả này khiến thầy trò HLV Mai Đức Chung chính thức trở thành cựu vương của giải đấu.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm