Nữ hoàng pop Madonna nguy kịch, phải thở máy vì nhiễm khuẩn nặng

29/06/2023 16:13 GMT+7 | Giải trí

Nữ hoàng pop Madonna (64 tuổi) được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh ở New York hồi cuối tuần qua và được đưa đến ICU - nơi bà được cho là đã được đặt nội khí quản.

Người quản lý của Madoona là Guy Oseary vừa thông báo rằng siêu sao pop đang bị "nhiễm vi khuẩn nghiêm trọng" và cần thời gian để hồi phục nên đã hoãn chuyến lưu diễn Celebration kéo dài 84 ngày tại Vancouver (Canada) vào ngày 15/7.

Madonna phải thở máy vì nhiễm khuẩn - hồi chuông cảnh tỉnh cho Nữ hoàng pop luôn tự nhận là 'bất khả chiến bại' - Ảnh 1.

Madonna, trong một bức ảnh được đăng lên mạng xã hội vào ngày 23/6, đã được đưa đến bệnh viện vào hôm 24/6

Người thân của ca sĩ sinh ra ở Michigan nói với DailyMail.com rằng họ đã trải qua nhiều ngày đau buồn không biết liệu cô có vượt qua được hay không.

Madonna từng nhận mình là "bất khả chiến bại"

Thành viên gia đình cho biết "cú ngã" gây sốc này là hồi chuông cảnh tỉnh cho Madonna - người luôn tin rằng mình là "bất khả chiến bại" và đã nỗ lực hết sức để chuẩn bị cho chuyến lưu diễn.

"Trong vài ngày qua, không ai thực sự biết chuyện này sẽ đi theo hướng nào và gia đình Madonna đang chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.

Đó là lý do tại sao tin này được giữ bí mật. Mọi người đều tin rằng chúng tôi có thể mất Madona và đó là thực tế của tình hình" - người thân trong gia đình Madonna cho biết.

Madonna là mẹ của 6 người con: Lourdes (26 tuổi; Rocco (22 tuổi); David (17 tuổi), Mercy (17 tuổi) và cặp song sinh 10 tuổi Stella và Estere.

Tờ New York Post đưa tin Lourdes đã ở bên cạnh mẹ trong suốt thời gian Madonna nằm viện.

Madonna thường xuyên đăng những bài tưởng nhớ người cha 92 tuổi của mình - Silvio Ciccone - và thân thiết với một số anh chị em của cô.

Madonna có 3 chị gái - Paula, Melanie và Jennifer - và 4 anh trai: Anthony, Martin, Christopher và Mario.

Madonna phải thở máy vì nhiễm khuẩn - hồi chuông cảnh tỉnh cho Nữ hoàng pop luôn tự nhận là 'bất khả chiến bại' - Ảnh 2.

Madonna bên các chị gái và cha

Anthony qua đời vào tháng 2 vì bệnh ung thư vòm họng và suy hô hấp, hưởng thọ 66 tuổi.

Nguồn tin gia đình nói với DailyMail.com rằng việc nhập viện đột ngột của Madonna đã khiến gia đình cô đoàn kết lại.

"Tất cả các thành viên trong gia đình của Madonna đã cùng nhau giải quyết vấn đề này. Và nó như một lời nhắc nhở nữ ca sĩ rằng cô cần phải chăm sóc bản thân.

Điều này thực sự thức tỉnh cô. Madonna đã không sống một cuộc sống lành mạnh như ở độ tuổi của mình và cô đã gầy đi trong vài tháng qua.

Cô nghĩ rằng cô vẫn còn trẻ trong khi thực tế thì không phải vậy. Cô cũng tin rằng cô là bất khả chiến bại" - người thân nói.

Các nguồn tin thân cận với nữ ca sĩ cho biết cô đã làm việc suốt ngày đêm để đảm bảo rằng chuyến lưu diễn của mình diễn ra hoàn hảo, có người tiết lộ rằng cô đã tập luyện 6 ngày/tuần.

Một người khác nói với DailyMail vào tháng 4 rằng Madonna đã "đẩy mọi người đến chân tường với tính cầu toàn của mình".

Vào thời điểm đó, nguồn tin nói rằng Madonna "ở trong tình trạng đáng kinh ngạc".

Nguồn tin từ gia đình cho biết: "Mọi thứ, bao gồm cả chuyến lưu diễn này, hiện đang bị lùi lại và thậm chí không ai được phép đề cập đến bất cứ điều gì liên quan đến công việc xung quanh Madonna.

Cô sẽ đặt sự nghiệp và danh tiếng của mình lên trên sức khỏe cho đến ngày cô ấy chết" - người họ hàng nói thêm.

Đại diện của Madonna vẫn chưa bình luận về tuyên bố của người họ hàng, khi được DailyMail.com hỏi.

Madonna phải thở máy vì nhiễm khuẩn - hồi chuông cảnh tỉnh cho Nữ hoàng pop luôn tự nhận là 'bất khả chiến bại' - Ảnh 3.

Madonna bên 6 con, cả con đẻ và con nuôi

Nỗi sợ hãi về sức khỏe của người phụ nữ 64 tuổi này đã được chia sẻ với thế giới bởi người quản lý lâu năm của cô - Guy Oseary - người đã tiết lộ trên Instagram rằng Madonna đã buộc phải hoãn chuyến lưu diễn kỷ niệm 40 năm rất được mong đợi của mình do những khó khăn về y tế.

Oseary nhấn mạnh trong bài đăng của mình rằng nữ ca sĩ và bà mẹ 6 con "dự kiến sẽ hồi phục hoàn toàn" và "sức khỏe của cô ấy đang được cải thiện, đã ra khỏi ICU và đang hồi phục" nhưng nói thêm rằng cô "vẫn đang được chăm sóc y tế".

Theo Cleveland Clinic, người ta không biết chính xác loại nhiễm trùng mà Madonna đang mắc phải, tuy nhiên nhiễm trùng do vi khuẩn có thể ảnh hưởng đến nhiều bộ phận khác nhau của cơ thể, bao gồm da, phổi, não và máu.

"Các bệnh do vi khuẩn phổ biến bao gồm UTI, ngộ độc thực phẩm, STI và một số bệnh nhiễm trùng da, xoang và tai" - cơ quan y tế tuyên bố, lưu ý rằng hình thức điều trị phổ biến nhất là một đợt kháng sinh.

"Có nhiều bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn thường không nghiêm trọng hoặc có thể điều trị dễ dàng bằng thuốc kháng sinh.

Tuy nhiên, bất kỳ bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn nào xâm nhập sâu vào cơ thể bạn, như trong máu, tim, phổi hoặc não, đều có thể đe dọa đến tính mạng".

Một người trong cuộc nói với DailyMail.com rằng việc chuẩn bị cho chuyến lưu diễn rất mệt mỏi và Madonna đã cống hiến hết mình.

"Đây có thể là chuyến lưu diễn cuối cùng của Madonna, vì vậy cô ấy muốn làm cho nó thật hoàn hảo".

Tour Celebration của Madonna dự kiến kéo dài đến ngày 30/1/2024, sẽ gồm các điểm diễn ở Bắc Mỹ và châu Âu. Đây sẽ là chuyến lưu diễn thứ 12 của Nữ hoàng pop.

Bài đăng trên Instagram gần đây nhất của nữ ca sĩ là vào ngày 20/6 - 4 ngày trước khi cô nhập viện - và có một số hình ảnh Madonna đang tập luyện cho chuyến lưu diễn, cùng với chú thích: "Sự bình yên trước cơn bão".

Madonna từng khiến fan lo lắng nhiều về sức khoẻ

Vào ngày 23/6, Madonna cũng đã chia sẻ một bài đăng lên Instagram Stories của mình, trong đó có thể thấy cô đang tẩy trắng chân tóc. Một ngày sau, cô được đưa đến ICU.

Madonna phải thở máy vì nhiễm khuẩn - hồi chuông cảnh tỉnh cho Nữ hoàng pop luôn tự nhận là 'bất khả chiến bại' - Ảnh 5.

Madonna trong bức ảnh đăng trên Instagram hôm 20/6

Madonna đã tập dượt cho chuyến lưu diễn Celebration từ nhiều tháng nay - với vé cho sự kiện âm nhạc rất được mong chờ này đã nhanh chóng bán hết chỉ vài phút sau khi mở bán.

Lần gần đây nhất nữ ca sĩ bước lên sân khấu tại Nhà thi đấu O2 ở London trong chuyến lưu diễn Rebel Heart vào năm 2015, cùng năm đó, cô đã ngã nhào trong một buổi biểu diễn tại lễ trao giải BRIT.

Trong khi Madonna biểu diễn tại 75 địa điểm nhà hát trong chuyến lưu diễn Madame X, cô buộc phải hủy một số buổi biểu diễn do chấn thương hông và đầu gối tái phát.

Vào tháng 5/2020, nữ ca sĩ tiết lộ rằng cô đang được điều trị bằng tế bào gốc để điều trị vết thương, đồng thời chia sẻ hình ảnh chụp X-quang đầu gối - nơi cô bị tổn thương sau khi ngã trên sân khấu vào cuối tháng Hai.

Vào thời điểm đó, Madonna tự mô tả mình như một "con búp bê bị hỏng được giữ lại bằng băng và keo" khi cô tuyên bố rằng cô đang cần nghỉ ngơi trên giường với hy vọng kết thúc chuyến lưu diễn.

Madonna phải thở máy vì nhiễm khuẩn - hồi chuông cảnh tỉnh cho Nữ hoàng pop luôn tự nhận là 'bất khả chiến bại' - Ảnh 6.

Người quản lý của Madonna nói rằng nữ ca sĩ (được nhìn thấy vào ngày 20/6) đã buộc phải hoãn việc bắt đầu chuyến lưu diễn Kỷ niệm 40 năm của cô, dự kiến bắt đầu vào ngày 15/7 tại Canada

Sức khỏe và thể trạng của nữ ca sĩ cũng là chủ đề được quan tâm nhiều trong những tháng gần đây, với việc Madonna khiến người hâm mộ lo lắng vào cuối năm 2021 với một loạt bài đăng thất thường trên mạng xã hội - một trong số đó cho thấy cô đang tạo dáng với một người đang cầm dao chĩa vào cổ.

Sau đó, vào đầu năm nay, Madonna đã bị chỉ trích dữ dội về ngoại hình thay đổi  với một số suy đoán rằng cô đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ khi người ta thấy cô có diện mạo thay đổi đáng kể tại lễ trao giải Grammy 2023.

Trong khi Madonna nhanh chóng dập tắt những bình luận chỉ trích về ngoại hình của cô - đồng thời phủ nhận mọi tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ - ở hậu trường, một người trong cuộc nói với DailyMail.com rằng cô bị "tác động" sâu sắc với những lời chỉ trích và đã bắt đầu thực hiện các bước để đảm bảo rằng cô sẽ trở lại tự nhiên hơn trước khi bước lên sân khấu cho buổi biểu diễn đầu tiên của mình.

Madonna lần đầu tiên lên đường lưu diễn vòng quanh Vương quốc Anh vào năm 1987, với Who's That Girl World Tour.

Các buổi biểu diễn của cô không xa lạ gì với những tranh cãi, từng khiens giáo hội tức giận vào năm 1990 khi cô mô phỏng hành vi thủ dâm trên sân khấu, khiến Giáo hoàng John Paul II kêu gọi tẩy chay chuyến lưu diễn Blonde Ambition của cô.

Cũng trong chuyến lưu diễn đó, Madonna đã mặc chiếc áo ngực hình nón Jean Paul Gaultier, biểu tượng của cô trong một buổi biểu diễn cháy vé ở Nhật Bản.

Madonna phải thở máy vì nhiễm khuẩn - hồi chuông cảnh tỉnh cho Nữ hoàng pop luôn tự nhận là 'bất khả chiến bại' - Ảnh 7.

Theo Oseary, Madonna (được nhìn thấy vào ngày 20/6) 'vẫn đang được chăm sóc y tế' nhưng 'dự kiến sẽ hồi phục hoàn toàn' - mặc dù ngày dời lại cho chuyến lưu diễn của cô vẫn chưa được chia sẻ

Năm 2006, cô cũng khiến Giáo hội Anh tức giận khi dàn dựng một vụ đóng đinh giả trong chuyến lưu diễn Confessions ở LA.

Phúc Quyên (tổng hợp)

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm