'Nữ hoàng điện ảnh xứ Hàn' Kim Hyun Joo - nhan sắc bất chấp thời gian, nhưng vẫn cô đơn ở tuổi 46

09/07/2023 17:39 GMT+7 | Giải trí

Khi nhắc đến nữ diễn viên Kim Hyun Joo, người ta nghĩ ngay đến hai vai diễn nổi bật của cô trong phim Giày thuỷ tinh (2002) và Vườn sao băng (2009).

Dù đã 46 tuổi, cô vẫn giữ được vẻ đẹp thanh lịch và kiêu sa không thua kém bất kỳ người đẹp nào tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, mặc dù có tài sắc vẹn toàn, Kim Hyun Joo lại không may trong chuyện tình ái. Sau khi chia tay với nam tài tử So Ji Sub, cô chưa công khai hẹn hò với bất kỳ ai.

Trở lại ấn tượng

Sau 21 năm kể từ Giày thuỷ tinh, Kim Hyun Joo vẫn được khen về khả năng diễn xuất trong tác phẩm gần đây nhất là Jung_E (2023).

Mỹ nhân 'Giày thuỷ tinh' Kim Hyun Joo - Ảnh 1.

Poster phim "Jung_E" (2023)

Mới được phát hành trên Netflix vào ngày 20/1, Jung_E là bộ phim khoa học viễn tưởng Hàn Quốc đã nhanh chóng đạt được thành tích ấn tượng khi đứng đầu bảng xếp hạng toàn cầu của Netflix trong hai ngày liên tiếp. Theo trang web xếp hạng nội dung dịch vụ video trực tuyến quốc tế FlixPatrol, bộ phim đã giành được vị trí số 1 toàn cầu trên Netflix tại 32 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Các trang giải trí Hàn Quốc cho rằng thành công của bộ phim đến từ nội dung mới lạ, kỹ xảo hoành tráng và diễn xuất tuyệt vời của ba diễn viên Kim Hyun Joo, Kang Soo Yeon và Ryu Kyung Soo.

Jung_E lấy bối cảnh vào thế kỷ 22, nơi con người phải sống trong một căn cứ nhân tạo ngoài không gian do biến đổi khí hậu. Kang Seohyun (do cố diễn viên Kang Soo Yeon đóng) làm việc trong một viện nghiên cứu, được giao nhiệm vụ phát triển người lính robot để tham gia các cuộc nội chiến giữa các thiên hà.

Mỹ nhân 'Giày thuỷ tinh' Kim Hyun Joo - Ảnh 2.

Kim Hyun Joo trong vai Yun Jung Yi, một chiến binh và một người mẹ vĩ đại. Ảnh: Netflix

Seohyun quyết định nhân bản bộ não của mẹ mình - Đại úy Yun Jung Yi (Kim Hyun Joo thủ vai), một lính đánh thuê huyền thoại đã rơi vào trạng thái hôn mê sau khi thất bại trong một lần làm nhiệm vụ. Seohyun mong muốn sáng chế một đội quân robot có khả năng chiến đấu vượt trội, trở thành chìa khóa để giành chiến thắng và kết thúc chiến tranh vô nghĩa.

Đạo diễn Yeon Sang Ho, người từng đạt được thành công với bộ phim Train to Busan (Chuyến tàu sinh tử), đã cho biết rằng anh muốn thể hiện hình ảnh những người máy AI (trí tuệ nhân tạo) mang tính chất Hàn Quốc bằng cách đặt tên cho bộ phim của mình là Jung_E, một cái tên phổ biến tại Nam Hàn.

Mỹ nhân 'Giày thuỷ tinh' Kim Hyun Joo - Ảnh 3.

Một cảnh trong phim "Jung_E"

Ông cho biết: "Khi tôi quay các tập phim Hellbound (Bản án từ địa ngục), tôi nảy ra ý tưởng muốn làm một bộ phim khoa học viễn tưởng khác lạ, chứa đầy các yếu tố về máy móc và nhà máy. Tôi muốn thể hiện điều gì đó mang tính chất Hàn Quốc nhất và tên Jung_E đã nảy ra trong đầu tôi. Đồng thời, tôi muốn đặt câu hỏi cho khán giả rằng liệu nhân loại có phải là thứ chỉ thuộc về con người hay không?".

Theo bình luận từ trang Ready Steady Cut, Jung_E là một tác phẩm đáng xem, đề cập đến nhiều vấn đề xã hội như đạo đức, bản sắc và tự do, giống như bộ phim khoa học viễn tưởng nổi tiếng của Mỹ - Blade Runner sản xuất năm 1982. Tuy nhiên, so với các bộ phim của Âu Mỹ trong thể loại này, Jung_E vẫn chưa thể vượt qua được ánh hào quang của những bộ phim khám phá các chủ đề về khoa học, công nghệ và tương lai.

Tuổi thơ khó khăn, khao khát trở thành ngôi sao

Kim Hyun Joo là một nữ diễn viên Hàn Quốc sinh ra ở một vùng quê nghèo của tỉnh Gyeonggi. Cô sống trong một gia đình thiếu thốn và khó khăn, nhưng may mắn được tiếp cận với nghệ thuật từ nhỏ và phát triển các năng khiếu của mình trong diễn xuất, chơi violin và piano.

Mỹ nhân 'Giày thuỷ tinh' Kim Hyun Joo - Ảnh 4.

Ảnh chụp Kim Hyun Joo vào những năm đầu đôi mươi được chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: Theqoo

Tuy xuất thân từ một hoàn cảnh khó khăn, nhưng Kim Hyun Joo không bỏ cuộc và đã bắt đầu sự nghiệp của mình với vai trò người mẫu sau khi gia đình chuyển đến thành phố. Cô sau đó đã chuyển sang lĩnh vực diễn xuất và trở thành một nữ diễn viên kỳ cựu với nhiều vai diễn xuất sắc trong các tác phẩm phim như The Reason For My Living (1997), Ready, Go! (1997), I Love You!, I Love You! (1998)...

Mỹ nhân 'Giày thuỷ tinh' Kim Hyun Joo - Ảnh 5.

"Giày thủy tinh" là bộ phim đưa Kim Hyun Joo vụt sáng thành sao hạng A

Năm 2002, Kim Hyun Joo đã khẳng định vị trí của mình trong làng giải trí Hàn Quốc sau khi thể hiện một màn diễn xuất mạnh mẽ trong bộ phim Glass Slippers (Giày thuỷ tinh). Tại thời điểm đó, cô đã trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu của Kbiz và được đánh giá là một trong những minh tinh của showbiz Hàn Quốc với những vai diễn ấn tượng và những thành công nổi bật trong thời gian đầu tiên của sự nghiệp.

Năm 2004, cô đã nhận được mức thù lao cao nhất trong lịch sử của Kbiz với 800 triệu won cho mỗi hợp đồng kéo dài một năm. Kim Hyun Joo vẫn được xem là một trong những diễn viên hàng đầu của Hàn Quốc, với những thành công và sự nghiệp đáng nể trong suốt nhiều năm qua.

Mỹ nhân 'Giày thuỷ tinh' Kim Hyun Joo - Ảnh 6.

Vẻ đẹp của cô ngày càng mặn mà, đằm thắm. Ảnh: Koreaboo

Hơn 20 năm độc thân sau khi chia tay So Ji Sub

Kim Hyun Joo là một nữ diễn viên Hàn Quốc kín tiếng về đời tư. Trong lịch sử tình trường của cô, mối tình đáng chú ý nhất có lẽ là với nam diễn viên So Ji Sub. Họ bắt đầu hẹn hò khi cả hai còn là tân binh trong ngành và trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống.

Tuy nhiên, khi quyết định tiến xa hơn trong mối quan hệ, gia đình hai bên đều phản đối và cuối cùng họ chia tay vào năm 2001 vì lý do lịch trình làm việc dày đặc.

Trong thời điểm đó, nhiều báo chí Hàn đưa tin Kim Hyun Joo tự tử, nhưng cô đã khẳng định rằng đó là thông tin sai.

Mỹ nhân 'Giày thuỷ tinh' Kim Hyun Joo - Ảnh 7.

So Ji Sub và Kim Hyun Joo

Năm 2020, So Ji Sub kết hôn với người dẫn chương trình Cho Eun Jung, trong khi đó Kim Hyun Joo vẫn độc thân. Cô đã thích nghi với cuộc sống độc thân và tự nhận mình là "người đàn ông" trong nhà khi tự mình sửa chữa đồ đạc và làm các công việc nặng nhọc.

Tuy đã trải qua nhiều năm độc thân sau khi chia tay So Ji Sub, nhưng điều này không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của Kim Hyun Joo. Cô đã học cách tận hưởng từng ngày với rất nhiều niềm vui và thích chia sẻ các sở thích cá nhân trên trang cá nhân, bao gồm đan len, thủ công và chơi nhạc cụ. Ngoài ra, cô cũng thường xuyên tặng những món quà tự làm cho bạn bè.

Tuy nhiên, cô cũng có những giây phút cô đơn và thỉnh thoảng ước mơ có một người đồng hành bên cạnh. Cô đã chia sẻ rằng đôi khi cô khóc vì cô đơn, nhưng cũng lo lắng rằng nếu có người đó xuất hiện, cô có thể không thích hợp với họ.

Mỹ nhân 'Giày thuỷ tinh' Kim Hyun Joo - Ảnh 9.

Ở tuổi 46, Kim Hyun Joo chỉ trông lộng lẫy và quyến rũ hơn

Mỹ nhân 'Giày thuỷ tinh' Kim Hyun Joo - Ảnh 10.

Nữ diễn viên hiện là quý cô độc thân hoàng kim của Kbiz

Mỹ nhân 'Giày thuỷ tinh' Kim Hyun Joo - Ảnh 11.

Kim Hyun Joo không thay đổi nhiều sau hơn 20 năm vào nghề

Mỹ nhân 'Giày thuỷ tinh' Kim Hyun Joo - Ảnh 12.

Kim Hyun Joo được yêu thích nhờ vẻ ngoài xinh tươi, rạng rỡ

Thành Quách (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm