Nữ hoàng boxing Việt Nam Nguyễn Thị Tâm đối mặt nhiều 'hàng khủng' tại ASIAD 19

01/09/2023 11:44 GMT+7 | Thể thao

Võ sỹ boxing hàng đầu thế giới ở hạng flyweight, Nguyễn Thị Tâm dự kiến sẽ đối đầu nhiều "hàng khủng" tại ASIAD 19 sắp tới.

Nguyễn Thị Tâm đối mặt nhiều 'hàng khủng' ở ASIAD 19

Sau khi bình phục chấn thương nặng gặp phải ở SEA Games 32, Nguyễn Thị Tâm sẽ trở lại đấu trường ASIAD 19 để chinh phục những đỉnh cao tiếp theo trong sự nghiệp. Đến với ASIAD 19 tại Hàng Châu, Trung Quốc sắp tới, Nguyễn Thị Tâm nhận được rất nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ Việt Nam.

Nên nhớ, trong những năm qua, Nguyễn Thị Tâm là nữ võ sĩ boxing nghiệp dư hàng đầu thế giới ở hạng flyweight, và là niềm hy vọng của thể thao Việt Nam hướng tới các đấu trường quốc tế như ASIAD hay Olympic.

Nữ hoàng boxing Việt Nam Nguyễn Thị Tâm đối mặt nhiều 'hàng khủng' tại ASIAD 19 - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Tâm sẽ gặp nhiều đối thủ mạnh ở ASIAD 19

Trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, Nguyễn Thị Tâm từng 2 lần vô địch châu Á (năm 2017 và 2022), giành HCĐ ASIAD năm 2018 và HCB giải vô địch thế giới năm 2023. Tuy nhiên, ở ASIAD sắp tới, nữ võ sỹ gốc Thái Bình sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi so tài với những đối thủ vô cùng đáng gờm.

Có thể kể tới nữ võ sỹ Nhật Bản, Tsukimi Namiki. Trong sự nghiệp của mình, cô nàng đã giành HCĐ Olympic Tokyo, HCĐ giải vô địch thế giới 2018, HCB giải vô địch Boxing châu Á 2022. Dù chỉ cao 1m53 nhưng Tsukimi Namiki vẫn là một trong những tay đấm hàng đầu châu lục nhờ footwork tầm cỡ và sức nặng của từng cú đấm.

Một cái tên khác là Pang Chol-mi. Đại diện đến từ Triều Tiên đang sở hữu HCV giải vô địch thế giới 2018, HCB ASIAD 18 hay HCV giải vô địch châu Á 2019. Tay đấm Triều Tiên Pang Chol-mi là một trong những cái tên rất quen thuộc ở đấu trường khu vực khi đạt fight IQ cao, cô thường hạ tay hoặc để lộ thân bên sơ hở để bẫy đối thủ, sau đó tung đòn đấm phản công.

Nữ hoàng boxing Việt Nam Nguyễn Thị Tâm đối mặt nhiều 'hàng khủng' tại ASIAD 19 - Ảnh 3.

Võ sỹ hàng đầu Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho giải đấu lớn

Bên cạnh đó, không thể bỏ qua cái tên Chang Yuan. Đại diện chủ nhà Trung Quốc từng giành HCV ASIAD 18 và HCV Olympic trẻ 2014. Với chiều cao 1m65, Chang Yuan là một tay đấm đang ở đỉnh cao phong độ với khả năng sử dụng chân tốt, phản xạ nhạy bén cùng thể lực ấn tượng.

Cuối cùng là nữ võ sỹ Nikhat Zareen đến từ Ấn Độ. Thành tích mà cô gái này từng giành được là HCV giải vô địch thế giới năm 2022 (hạng flyweight) và năm 2023 (hạng light flyweight), HCV giải vô địch Khối thịnh vượng chung 2022 cùng tấm HCĐ giải vô địch châu Á 2019.

Nikhat Zareen là ứng viên nặng ký cho tấm HCV boxing nữ khi ở trận chung kết giải vô địch thế giới hồi tháng 3 năm nay, võ sỹ sinh năm 1996 đã chơi cực hay và giành chiến thắng thuyết phục.


VIẾT THÀNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm