Nữ ca sĩ gốc Việt đầu tiên đoạt giải Grammy: Giọng ca tuyệt đẹp như thiên thần

05/04/2022 17:56 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Tại lễ trao giải Grammy lần thứ 64 diễn ra sáng 4/4 (giờ Việt Nam), Sangeeta Kaur – với tên khai sinh là Teresa Mai – đã được vinh danh với giải Album thanh nhạc cổ điển solo hay nhất (Best Classical Solo Vocal Album).

Cô đã trở thành nghệ sĩ gốc Việt đầu tiên giành chiến thắng tại hạng mục này.

Như vậy, Teresa Mai đã “đánh bại” những tên tuổi nổi bật trong làng nhạc cổ điển gồm Will Liverman, Joyce DiDonato, Jamie Barton và Laura Strickling để đoạt giải thưởng này với tác phẩm Mythologies kết hợp cùng với Hila Plitmann - giọng nữ cao opera người Israel.

Teresa Mai, Nữ ca sĩ gốc Việt đầu tiên đoạt giải Grammy, Sangeeta Kaur, Grammy 2022
Teresa Mai lên sân khấu nhận giải và tri ân các đồng nghiệp

Khi lên sân khấu nhận giải, Teresa Mai đã chia sẻ niềm vui chiến thắng cùng với đội ngũ cộng sự của mình.

Cô gửi lời cảm ơn Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Mỹ, tri ân các đồng nghiệp góp phần làm nên thành công của mình.

Teresa Mai chia sẻ: “Album này được tạo ra từ tình bạn, tình yêu. Nó là một phép màu đồng thời chứng minh rằng chúng ta có thể tạo nên phép màu với tình yêu. Hãy thêm thật nhiều tình yêu vào âm nhạc của chúng ta!”.

Teresa Mai sinh ra và lớn lên trong gia đình gốc Việt tại Mỹ và hiện sống ở Marina del Rey, Los Angeles.

Teresa Mai, Nữ ca sĩ gốc Việt đầu tiên đoạt giải Grammy, Sangeeta Kaur, Grammy 2022
Teresa Mai hiện sống ở Los Angeles

Theo Los Angeles Times, nghệ danh Sangeeta Kaur của nữ ca sĩ này do một bậc thầy về yoga đặt cho cô với ý nghĩa là “công chúa của âm nhạc và hòa âm”.

Cô đã có bằng Cử nhân Âm nhạc về Biểu diễn Opera tại Nhạc viện Bob Cole của Đại học Bang California và đã có bằng Thạc sĩ Âm nhạc về Biểu diễn Thanh nhạc của Nhạc viện Boston ở Berklee.

Đến nay, Teresa Mai đã phát hành một số album được giới chuyên môn đánh giá cao như Niguma, Ascension, Mirrors, Compassion, Illuminance…

Một số nhà phê bình đã ca ngợi giọng ca của Teresa Mai:

“Với tính chân thực hấp dẫn và sự duyên dáng phù hợp, không mất nhiều thời gian để Sangeeta thu phục được khán giả.

Teresa Mai, Nữ ca sĩ gốc Việt đầu tiên đoạt giải Grammy, Sangeeta Kaur, Grammy 2022

Giọng ca của cô thể hiện sự tinh tế và thanh lịch. Tôi vô cùng xúc động trước chiều sâu của màn trình diễn của cô và cô luôn mang đến trải nghiệm cho khán giả của mình ở mức độ mà họ không bao giờ có thể ngờ tới” - Shiva Baum (cựu Giám đốc A&R, Triloka/Mercury Records - hiện là trưởng bộ phận Lập trình âm nhạc, Bhakti Fest và Shakti Fest).

“Sangeeta có một giọng hát tuyệt đẹp như thiên thần, có thể hòa vào tâm hồn bạn và khiến bạn say mê” - Keith “MuzikMan” Hannaleck.

“Lời kêu gọi của Kaur là mang đến cho cô những món quà. Quá trình đào tạo như một ca sĩ/nhà sản xuất của cô và kết hợp chúng với những thông điệp ý nghĩa, mạnh mẽ có thể mang lại lợi ích cho thế giới theo những cách tích cực và nâng cao tinh thần” - nghệ sĩ piano Kathy Parsons.

Các tác phẩm của Sangeeta trải dài trên nhiều thể loại như cổ điển, đương đại, tâm linh… Cô từng biểu diễn tại nhiều sân khấu lớn trên thế giới.

Teresa Mai từng bày tỏ: “Sứ mệnh của đời tôi là sáng tạo và chia sẻ âm nhạc nhằm mang lại niềm vui cũng như sự chuyển đổi tích cực cho người nghe”.

Xem Teresa Mai trình diễn cùng những người bạn:

Biệt danh mới của BTS từ lễ trao giải Grammy 2022

Tại lễ trao giải Grammy 2022, BTS đã gây ấn tượng mạnh trên sân khấu với màn trình diễn ca khúc Butter và nhận được biệt danh mới từ người dân địa phương.

Xem thêm TẠI ĐÂY

Việt Lâm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm