Những thay đổi rất quan trọng tạo bước đột phá mới cho bóng chuyền nữ Việt Nam

30/10/2023 13:03 GMT+7 | Thể thao

Bóng chuyền nữ Việt Nam đã chứng kiến những bước tiến ngoạn mục kể từ đầu năm tới nay. Nhưng chúng ta thậm chí có thể kì vọng vào sự phát triển mới lên một tầm mức cao hơn.

Những thay đổi quan trọng thúc đẩy sự phát triển của bóng chuyền nữ Việt Nam

Có thể nói 2023 là năm chứng kiến sự phát triển mang tính đột phá và bước ngoặt của bóng chuyền nữ Việt Nam. Đội bóng chuyền nữ Quốc Gia của chúng ta đã tham gia tới 8 giải đấu tới thời điểm này và chinh phục nhiều cột mốc lịch sử trong đó đáng chú ý là lần đầu tiên vô địch Châu Á cấp CLB, lần đầu tiên tham dự một giải đấu tầm thế giới (FIVB Challenger Cup), lần đầu tiên vô địch Châu Á cấp ĐTQG (AVC Challenge Cup), lần đầu tiên vào top 4 giải vô địch Châu Á, lần đầu tiên vào top 4 ASIAD.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặt hái nhiều thành công lịch sử trong năm 2023

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặt hái nhiều thành công lịch sử trong năm 2023

Đối với các CLB trong nước, chưa bao giờ chúng ta chứng kiến làn sóng ngoại binh đổ bộ vào giải VĐQG của Việt Nam đông đảo như thế. Đến lúc này, tất cả 10 đội bóng chuyền nữ của Việt Nam đều đã thuê ngoại binh đánh vòng 2 giải VĐQG khởi tranh từ ngày 3/11/2023.

Sự hiện diện của rất nhiều ngoại binh giúp nâng cao tính cạnh tranh cho giải vô địch bóng chuyền quốc gia của Việt Nam, cũng như nâng cao chất lượng chuyên môn cho giải đấu và thúc đẩy sự phát triển cho bóng chuyền nữ Việt Nam nói chung.

Không dừng ở đó, bóng chuyền nữ Việt Nam được quy hoạch xuống còn 8 đội vào năm 2025 nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng chuyên môn và tính cạnh tranh cho giải đấu.

Giải vô địch bóng chuyền Việt Nam chỉ còn 8 đội tham dự vào năm 2025

Giải vô địch bóng chuyền Việt Nam chỉ còn 8 đội tham dự vào năm 2025

Hiện chúng ta có 10 đội bóng chuyền nữ. Các đội chuẩn bị đánh vòng 2 và sau đó là vòng chung kết-phân hạng để xác định đội vô địch và các đội xếp sau.

Kết thúc vòng 1, Ngân hàng Công Thương và Thanh Hóa là hai đội toàn thua (cả 4 trận). Ở vòng 2, các đội được chia làm 2 bảng C và D thì đấu ở Đắk Nông và Gia Lai.

Hai đội bét bảng C và D sẽ phải xuống chơi ở giải hạng A toàn quốc còn đội vô địch giải hạng A toàn quốc mùa này sẽ lên chơi ở giải VĐQG mùa sau. Như vậy, mùa sau giải vô địch bóng chuyền Việt Nam có 9 đội tham dự.

Ở mùa sau (2024), thể thức thi đấu vẫn giống mùa này, vẫn sẽ có 2 đội phải xuống hạng và đội vô địch giải hạng A toàn quốc mùa giải 2024 sẽ giành quyền thăng hạng.

Như vậy, ở mùa giải 2025 giải vô đich bóng chuyền Việt Nam sẽ chỉ còn 8 đội tham dự. Với số đội được cắt giảm cộng với làn sóng đổ bộ của các ngoại binh, chất lượng chuyên môn của giải vô địch bóng chuyền quốc gia hứa hẹn sẽ còn được nâng cao hơn nữa.

Khi trình độ chuyên môn của các đội bóng tham dự giải VĐQG được nâng cao hơn thì chúng ta mới có thể hi vọng cải thiện trình độ và hiệu quả thi đấu của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, từ đó hướng tới những mục tiêu chinh phục mới trong tương lai.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm