Phim tài liệu tranh Oscar '20 Feet From Stardom': Tôn vinh những 'chú vàng anh' vô danh

27/02/2014 07:27 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Hàng triệu người từng nghe giọng hát, song không ai biết tên họ. Đây là thực tế mà mọi ca sĩ hát đệm phải đối mặt và bộ phim tài liệu đáng xem về họ mang tên 20 Feet From Stardom đã được đề cử giải Oscar Phim tài liệu hay nhất.

Phim tôn vinh các giọng ca hát đệm, vốn là những ca sĩ không được công chúng thừa nhận. Song họ lại góp phần không nhỏ định hình và tạo nên phong cách cho âm nhạc đại chúng.Phim đồng thời còn phản ánh những xung đột, sự hy sinh của họ. Các nghệ sĩ hát đệm tài năng trong phim mang nhiều phong cách, thể loại và trải qua nhiều kỷ nguyên của âm nhạc đại chúng, mỗi người trong số họ đều có câu chuyện riêng độc đáo. Họ kể về cuộc đời sự nghiệp của mình trong cái bóng của các siêu sao.

Đạo diễn Morgan Neville lần đầu tiên ông làm phim về các ca sĩ hát đệm

Đạo diễn Morgan Neville lần đầu tiên ông làm phim về các ca sĩ hát đệm

Cùng với những hình ảnh tư liệu và phần nhạc có một không hai, 20 Feet From Stardom còn có phỏng vấn một số huyền thoại âm nhạc như Bruce Springsteen, Stevie Wonder, Mick Jagger và Sting.

Tuy nhiên trong phim, các nhân vật nổi tiếng này chỉ làm nền cho câu chuyện kể về các ca sĩ hát đệm, những ngôi sao thực sự trong phim. Họ là những người như Darlene Love, Judith Hill, Merry Clayton, Lisa Fischer và Tata Vega.

Trước khi diễn ra lễ trao giải Oscar lần thứ 86 được tổ chức vào đêm 2/3, đạo diễn Morgan Neville đã có cuộc chuyện trò với báo giới về bộ phim đặc biệt của mình:

* Ông cảm thấy thế nào khi 20 Feet From Stardom trở thành phim tài liệu đạt doanh thu hàng đầu ở Mỹ năm 2013 và được đề cử giải Oscar năm nay?

- Chúng tôi làm phim trong tình trạng băn khoăn không biết có ai quan tâm tới các ca sĩ hát đệm không. Nhưng thật không thể tin nổi khi công chúng dành nhiều tình cảm cho họ đến thế. Điều thú vị nhất của bộ phim là ta được chứng kiến cuộc đời của các ca sĩ đã thay đổi thế nào, sau khi phim công chiếu. Họ có được những cơ hội chưa từng đến trước đó.

* Tại sao trước đây chưa có ai làm phim về các ca sĩ hát đệm?

- Khi nhà sản xuất Gil Friesen (đã quá cố) đề cập tới việc làm phim về các ca sĩ hát đệm, quả thực tôi chẳng biết gì về họ và điều này rất hứng thú. Tôi biết đây là mảnh đất chưa được khai phá, nhận thấy đây là một cách khác để nhìn lại lịch sử âm nhạc đại chúng của Anh, Mỹ.

* Ông có ngạc nhiên khi biết hầu hết các ca sĩ hát đệm đã bắt đầu sự nghiệp trong các dàn đồng ca nhà thờ?

- Thực ra chuyện này đã được nói rất nhiều. Tôi thấy tham gia các dàn đồng ca trong nhà thờ không chỉ giúp tạo ra các ca sĩ với khả năng hòa âm tốt, mà còn giúp họ có tâm tính tốt, luôn nghĩ đến người khác hơn bản thân mình. Đây là đặc tính của ca sĩ hát đệm.

Từ trái sang: Darlene Love, Lisa Fischer, Merry Clayton và Judith Hill

* Ông còn khám phá được điều gì khi làm phim?

- Tôi từng có những sự hiểu sai về các ca sĩ hát đệm, nghĩ rằng họ hát không hay bằng các ca sĩ chính. Nhưng trong quá trình làm phim, tôi thậm chí còn thấy họ hát tốt hơn. Khi tham gia thu âm cho một ca sĩ nào đó, chẳng hạn như Frank Sinatra hay The Mamas & The Papas hay Joe Cocker, họ đều phải nắm bắt được phong cách của ca sĩ chính và phải thể hiện một cách hoàn hảo.

Ca sĩ hát đệm không phải là những người ngồi lên lề. Theo tôi, họ là ngôi sao trong một vũ trụ khác.

* Ông có gặp khó khăn khi mời các ngôi sao Bruce Springsteen, Stevie Wonder và Sting thực hiện phỏng vấn để đưa vào phim?

- Với Sting thì không vấn đề gì, bởi ông ấy với nhà sản xuất Gil Friesen thân nhau như anh em. Stevie và Bruce thì không dễ dàng như vậy, nhưng khi biết chúng tôi đang làm phim về các ca sĩ hát đệm, họ đều đồng ý.

Họ đã trả lời hàng ngàn cuộc phỏng vấn trước đó, song không ai được hỏi về các ca sĩ hát đệm. Trong cuộc phỏng vấn của chúng tôi, họ nói về những ca sĩ mà họ biết và yêu quý.

* Liệu chúng ta có cơ hội được xem các ca sĩ trong phim trình diễn tại lễ trao giải Oscar không?

- Tôi mong điều đó xảy ra. Ngay sau khi phim được đề cử Oscar, Darlene Love đã gọi điện cho tôi và nói: “Tôi bắt đầu ăn kiêng từ bây giờ để chuẩn bị xuất hiện trên thảm đỏ”.

* Được biết, đang có những thương thảo về việc dựng loạt phim truyền hình và vở nhạc kịch Broadway “ăn theo” bộ phim này.

- (Cười) Báo chí loan tin hơi sớm. Chúng tôi đã bắt đầu bàn thảo về các dự án này, nhưng hiện chưa có gì cả.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm