Giải mã cuộc tập trận bất thường của Hải quân Nga ở Biển Đen

02/04/2013 14:02 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Các chuyên gia phương Tây gọi cuộc tập trận này là “Sự phô trương sức mạnh và giận giữ của một siêu cường”.

Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh tập trận quy mô lớn ở Biển Đen ngay khi đang trên chuyên cơ trở về Moskva từ Hội nghị thượng đỉnh BRICS. Đây là cuộc tập trận bất thường quy mô lớn đầu tiên đối với quân đội Nga kể từ sau khi kết thúc chiến tranh lạnh. Tham gia tập trận không chỉ có toàn bộ Hạm đội Biển Đen mà còn bao gồm cả Không quân Nga và lực lượng đổ bộ đường không, đặc nhiệm...

Một quyết định bất ngờ

Đài tiếng nói Hoa Kỳ dẫn lời các chuyên gia nói, toàn bộ các quốc gia phương Tây, bao gồm cả Mỹ, hoàn toàn bất ngờ với quyết định ra lệnh tập trận bất thường của Tổng thống Nga. Coi đây là quyết định chưa có tiền lệ kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc.

Các chuyên gia được Đài tiếng nói Hoa Kỳ dẫn lời nói rằng, đây là “cuộc phô trương sức mạnh và sự giận giữ của một siêu cường”, nói theo ngôn ngữ ngoại giao thì nó có nghĩa là sự sẵn sàng bảo vệ những lợi ích của mình một cách quyết liệt.

Chuyên gia quân sự độc lập Pavel Felgenhauer nói rằng “không một quốc gia phương Tây nào tiên đoán được sự bắt đầu một cuộc tập trận quy mô lớn như vậy”.

Theo ông Felgenhauer, điểm đáng chú ý là quyết định này được đưa ra khi Putin đang trên chuyên cơ của mình trở về Nga sau khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh nhóm BRICS tại Nam Phi. Quyết định trong bối cảnh như vậy, theo ông Felgenhauer, chắc chắn phải có nguyên nhân chính trị tiềm ẩn phía sau.

Chỉ dấu cho những thay đổi quan trọng trong chiến lược đối ngoại Nga

“Đây là tín hiệu chính trị đối với Phương Tây, đặc biệt là các nước Tây Âu, liên quan tới các sự kiện gần đây ở quốc đảo Cyprus. Syria cũng có vai trò trong quyết định này, nhưng về cơ bản, điều này là chỉ dấu cho những thay đổi quan trọng của chiến lược đối ngoại Nga trong sự kết hợp với những sự kiện khác xảy ra ở bên trong nước Nga thời gian gần đây. Đó là sự từ bỏ các nỗ lực xây dựng quan hệ đối tác với EU, đặc biệt là với Đức” - Đài tiếng nói Hoa Kỳ dẫn lời chuyên gia Felgenhauer

“Cuộc khủng hoảng ở Cyprus vừa qua chứng minh cho giới lãnh đạo Nga rằng, xây dựng hợp tác với EU và mối quan hệ ưu tiên với Đức không mang lại điều gì cả. Đồng thời sự đả kích nhằm vào giới cầm quyền Đức cũng đã được bắt đầu, thông qua việc các cơ quan công quyền Nga tiến hành lục soát ở một loạt các tổ chức phi chính phủ mà có sự hỗ trợ của Đức và mang tính đại diện của đảng cầm quyền Đức ở Nga”.

Bằng cuộc tập trận này, thực tế, Nga đang thể hiện một cách ứng xử mới với phương Tây, đặc biệt trong bối cảnh Moskva có được sự hợp tác chặt chẽ với Bắc Kinh và xây dựng đối tác trong khuôn khổ BRICS.

Tổng giám đốc Hội đồng các vấn đề quốc tế (Nga), chủ tịch quỹ “Novaya Euroasia” Andrei Kortunov cho rằng, tạm thời có thể coi cuộc tập trận bất thường của Nga là bằng chứng của sự thay đổi vector chính sách đối ngoại.

“Tất nhiến cuộc tập là một tín hiệu mà lãnh đạo Nga muốn gửi tới ban lãnh đạo các lực lượng vũ trang, các đối tác và các nước láng giềng. Sự tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn theo ngôn ngữ ngoại giao có nghĩa là xác nhận sự sẵn sàng bảo vệ các lợi ích của mình một cách quyết liệt, nếu cần thiết, bao gồm cả khu vực Biển Đen” - ông Kortunov nói.

Nói chung, ở khu vực Biển Đen, theo lời ông Kurtunov, Nga hiện nay không có đối thủ nào như đã từng có trong thời chiến tranh lạnh. Vì vậy thực hiện cuộc tập trận với quy mô như vậy là sự phô diễn sức mạnh có thể nói là vượt trội của mình.

“Về nguyên tắc Nga không coi khu vực Biển Đen có nguy cơ quân sự tiềm tàng đối với mình. Đó là vùng biển kín, theo thông lệ quốc tế các tàu quân sự của các quốc gia ngoài khu vực bị hạn chế xuất hiện ở đây, ngoại trừ sự kiện năm 2008. Cũng cần phải tính rằng, Putin sau khi thay đổi ban lãnh đạo quân sự của đất nước muốn kiểm tra hiệu quả làm việc của một trong những cơ quan sức mạnh quan trọng nhất của Nga” - chuyên gia Kurtunov kết luận.

Danh Nguyễn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm