Chuyên gia 'săm soi' kho vũ khí hiện đại bậc nhất của Nga

07/05/2015 15:20 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Nga sẽ tổ chức cuộc diễu binh lớn nhất từ trước tới nay trong ngày 9/5 để kỷ niệm 70 năm chiến thắng phát xít Đức trong Thế chiến thứ 2. Điều thu hút sự chú ý của đông đảo các nhà quan sát là những vũ khí rất hiện đại, sẽ được Nga đưa ra giới thiệu lần này và qua đó hé lộ phần nào về sức mạnh quân sự của đất nước này.

Xe tăng chủ lực Armata

Các cuộc bàn tán sôi nổi nhất hiện đang tập trung quanh chiếc xe tăng chủ lực T-14 Armata - được mô tả là thiết bị chiến đấu đời mới, sẽ thay thế các xe tăng Nga đã có từ thời Liên Xô.

Tính chất hiện đại của chiếc tăng mới thể hiện qua việc nó được tự động hóa cao độ. Quân đội Nga thậm chí khẳng định nó có thể là nền tảng cho một chiếc xe tăng hoàn toàn tự động trong tương lai.


Xe tăng Armata, ngôi sao của lễ diễu binh diễn ra trong ngày 9/5 tới đây

T-14 có một tháp pháo được điều khiển từ xa qua hệ thống máy tính gắn trong xe, gắn trên nó là một khẩu pháo nòng trợn 125mm với khả năng bắn tên lửa bên cạnh đạn pháo bình thường.

Tổ lái của xe gồm 3 người, được bảo vệ tối đa trong một khoang chứa đặc biệt nằm ở phần phía trước thân xe, cách xa các hệ thống hỏa lực.

Thân xe Armata có thể tùy biến. Nó có khả năng trở thành phần thân của một chiếc xe chiến đấu bộ binh hạng nặng, xe kỹ thuật, xe gắn pháo phản lực nhiều nòng và các biến thể khác.

Nga đã có kế hoạch đưa 2.300 chiếc Armata vào trang bị, bắt đầu từ năm 2020. Những chiếc xe này sẽ được sản xuất bởi công ty UralVagonZavod.

Tạp chí quốc phòng Jane's Defence Weekly đánh giá T-14 và các hệ thống vũ khí bọc thép mới của Nga là "những thiết kế hoàn toàn mới mẻ", cho thấy "sự thay đổi lớn nhất trong các dòng xe chiến đấu bọc thép của Nga kể từ những năm 1960 và 1970.

Xe chiến đấu bộ binh cơ giới Kurganets-25

Xe chiến đấu bộ binh Kurganets-25 có 2 phiên bản bánh xích, gồm mẫu BTR và BMP. Cả 2 đều là xe bọc thép chở quân nhưng BMP được trang bị pháo mạnh hơn và hệ thống điều khiển bắn tốt hơn.


Xe chiến đấu bộ binh cơ giới Kurganets-25

Các khẩu pháo của xe cũng được điều khiển từ xa, tách biệt hẳn so với tổ lái và những người lính mà xe mang theo. Jane's Defence nói rằng Kurganets-25 có thể lắp pháo 57mm hoặc 30mm.

Chiếc xe này sẽ thay thế các xe BTR và BMP đã ra đời từ thời Liên Xô.

Xe chiến đấu bộ binh Boomerang

Đây cũng là một mẫu xe chiến đấu bộ binh mới, với khả năng tác chiến cả dưới nước lẫn trên cạn. Thân xe Boomerang cũng có thể dùng làm nền tảng cho các loại xe khác.

Jane's Defence nói rằng thiết kế của Boomerang rất giống với nhiều mẫu xe quân sự 8x8 khác của phương Tây. Trong các thiết kế như thế, toàn bộ 8 bánh xe đều cùng nhận được lực truyền từ động cơ tới.


Xe chiến đấu bộ binh Boomerang

Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars

Tên lửa RS-24 bắt đầu được đưa vào trang bị trong lực lượng tên lửa chiến lược của Nga kể từ năm 2009. Nó là một phiên bản cải tiến của hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol M system.

Tên lửa mang theo một đầu đạn hạt nhân, có thể được bắn từ bệ phóng cố định hoặc phương tiện phóng di động. Tên lửa được trang bị các hệ thống đánh lừa để khiến phòng không đối phương không thể đánh chặn.

Pháo tự hành Koalitsiya-SV

Koalitsiya-SV là hệ thống pháo tự hành đời mới của Nga, được chế tạo dựa trên thân xe Armata. Nó được trang bị một khẩu pháo 152mm, nặng 55 tấn. Bộ Quốc phòng Nga nói rằng pháo tự hành Koalitsiya-SV có thể bắn trúng các mục tiêu xa tới 70km.


Pháo tự hành Koalitsiya-SV

Vũ khí được thiết kế để đập nát các trận địa phòng ngự và được gia cố bọc giáp của đối phương.

Tên lửa đối không Buk cải tiến

Tên lửa Buk được mang ra diễu binh lần này là một phiên bản mới, khác so với các phiên bản đã đi vào phục vụ trong quân đội Nga.

Các xe phóng Buk thường đi cùng các xe rađa. Tên lửa có thể đạt tới độ cao 25.000 mét và đủ khả năng đánh chặn tên lửa hành trình cũng như máy bay các loại.

Hệ thống chống tăng cơ động Kornet-D1

Nga đã cải tiến rất mạnh hệ thống tên lửa chống tăng Kornet mà nước này giới thiệu lần đầu vào năm 2009. Bộ Quốc phòng Nga nói rằng tên lửa cải tiến không chỉ tiêu diệt xe tăng mà còn hạ được cả máy bay. 


Hệ thống chống tăng cơ động Kornet-D1

Chúng có thể xuyên thủng một lớp giáp dày tới 130 cm. Hệ thống ngắm bắn và dẫn đường của Kornet-D1 sử dụng các camera truyền hình vô tuyến sử dụng độ phân giải cao, bên cạnh các công nghệ dẫn đường hồng ngoại và laser.

Tường Linh (Theo BBC)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm