Những ngôi sao của trận chung kết Champions League 1999 đang làm gì, ở đâu?

30/05/2023 15:12 GMT+7 | Champions League

Ngày 26/5/1999, sân Camp Nou của Barcelona có lẽ cũng không ngờ một trong những trận chung kết kịch tính nhất trong lịch sử giải đấu sắp diễn ra. Vậy nhưng sau 24 năm, những người làm nên trận đấu đó giờ ở đâu?

Đội hình MU

Thủ môn: Peter Schmeichel

Khi không theo dõi những trận đấu của con trai mình, nhà vô địch EURO 1992 với Đan Mạch luôn bận rộn. Từ việc tham gia Soccer Aid, xuất hiện với tư cách là một chuyên gia bóng đá, và thậm chí có được hợp đồng dẫn chương trình truyền hình Đan Mạch, rõ ràng việc giải nghệ của cựu thủ thành này không có dấu hiệu gì là nhàm chán.

Hậu vệ: Gary Neville, Ronny Johnsen, Jaap Stam và Dennis Irwin

Có thể cho rằng, Gary Neville, chuyên gia được tôn trọng nhất của Sky Sports cùng với Jamie Carragher, đã tạo nên một hình ảnh quen thuộc và nổi tiếng của các bình luận viên thể thao. Bên cạnh đó, Neville còn đồng sở hữu đội bóng của League Two, Salford City, cũng như Hotel Football của Old Trafford.

Một cái tên phần lớn bị lãng quên bên ngoài vòng kết nối của MU là Ronny Johnsen. Cựu tuyển thủ Na Uy hiện đang làm việc cho đài truyền hình thể thao Na Uy, TV2, cũng như đại diện cho CLB cũ của anh với tư cách đại sứ.

Người đàn ông với cái đầu hói và lối phòng thủ quyết liệt, Jaap Stam giải nghệ năm 2007 sau một mùa giải trở lại Hà Lan với Ajax. Cựu trung vệ vẫn tham gia nhiều vào bóng đá, ở vị trí HLV, sau khi dẫn các đội như Reading, Feyernoord và gần đây nhất là FC Cincinnati.

Roy Keane sẽ có thể chứng thực rằng người đồng đội Corkman là Dennis Irwin của anh là một trong những hậu vệ trái xuất sắc nhất. Irwin giờ đây đang dấn thân vào các hoạt động truyền thông, với việc xuất hiện thường xuyên trên MUTV và RTE ở Ireland.

Tiền vệ: Ryan Giggs, David Beckham, Nicky Butt và Jesper Blomqvist

Là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại của MU, Ryan Giggs luôn gặp nhiều vấn đề theo sát anh mọi lúc mọi nơi. Sau khi treo giày ở tuổi 40, ngôi sao xứ Wales có một thời gian ngắn làm HLV tạm quyền của MU, trước khi trở thành HLV đội tuyển xứ Wales vào năm 2018, mặc dù điều này đã kết thúc sớm với việc chủ sở hữu một phần của Salford City bị buộc tội hành hung bạn gái cũ và phải đối mặt với việc bị truy tố.

Trận chung kết Champions League 1999: Giờ này, họ đang làm gì và ở đâu? - Ảnh 1.

Khoảnh khắc lịch sử của MU, khi Sheringham ghi bàn ấn định chiến thắng

Bên cạnh việc kiếm được hàng triệu USD từ vai trò đại sứ của World Cup Qatar, không thể phủ nhận các hoạt động từ thiện của David Beckham đã hỗ trợ hàng triệu người với sự hợp tác của anh với UNICEF. Cùng các khoản quyên góp từ thiện của mình, Spice Boy đã trở thành đồng sở hữu của Salford City với thế hệ 92, và vào năm 2020, một dự án kéo dài 6 năm khác đã thành hiện thực, khi phía đồng sở hữu của anh, Inter Miami CF, cuối cùng đã ra mắt giải MLS.

Gọi đó là một ngày trong sự nghiệp thi đấu của mình vào năm 2011, Nicky Butt đảm nhận vai trò huấn luyện trong đội trẻ của MU, được bổ nhiệm làm Giám đốc Học viện vào năm 2016. Kể từ đó, anh đã trở thành HLV tạm thời cho đội U23 của MU, đồng thời là trợ lí của Giggs và trưởng bộ phận phát triển đội 1 dưới thời Ole Gunnar Solskjaer. Anh cũng là đồng sở hữu của Salford City.

Bắt đầu ở vị trí tiền vệ trái tại Camp Nou vào đêm nổi tiếng năm 1999, Jesper Blomqvist nhường chỗ cho người thay đổi cuộc chơi Teddy Sheringham. Treo giày vào năm 2010, tuyển thủ Thụy Điển kể từ đó đã làm việc ở TV4 chuyên đưa tin về bóng đá ở quê hương Thụy Điển của anh.

Tiền đạo: Dwight Yorke và Andy Cole

Kết thúc thời gian là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp tại Sunderland vào năm 2009, Dwight Yorke trở thành bình luận viên, cũng như đảm nhận vị trí đại sứ của MU. Năm 2022, cựu tiền đạo người Trinidad&Tobago trở thành ông chủ mới của Macarthur FC có trụ sở tại Australia trước khi ra đi vào năm 2023.

Kể từ khi giải nghệ vào năm 2010, cuộc sống của Andy Cole có phần xáo trộn do các vấn đề về sức khỏe và hình ảnh trước công chúng. Bị suy thận, cựu cầu thủ người Anh trải qua một cuộc cấy ghép vào năm 2014. Chỉ hai năm sau thử thách y tế, các giao dịch tài chính của tiền đạo này đã bị rò rỉ trong Hồ sơ Panama. Dẹp bất hạnh sang một bên, Cole là một nhà tài trợ từ thiện nổi tiếng.

Đội hình Bayern Munich

Thủ môn: Oliver Kahn

Sau khi kết thúc sự nghiệp 14 năm lừng lẫy tại Bayern, cựu số 1 người Đức Oliver Kahn dẫn chương trình truyền hình và bình luận viên. Năm 2019, Kahn được bầu vào ban điều hành của Bayern, trước khi trở thành Giám đốc điều hành vào năm 2021 và vừa bị sa thải cuối tuần trước.

Hậu vệ: Lothar Matthaus, Markus Babbel, Thomas Linke, Thomas Kuffour và Michael Tarnat

Matthaus đá chính ở Barcelona năm 1999 với tư cách là cầu thủ lớn tuổi nhất trên sân khi 38 tuổi. Năm nay 62 tuổi, Quả bóng Vàng năm 1990 vẫn là cầu thủ Đức khoác áo đội tuyển Đức nhiều nhất mọi thời đại. Nghỉ hưu năm 2000, Matthaus trở thành HLV của Rapid Vienna, trước khi tiếp quản những đội như Partizan, Hungary và Bulgaria. Từ bỏ vai trò huấn luyện năm 2011, tiền vệ huyền thoại giữ vai trò là một bình luận viên cho nhiều đài truyền hình.

Một cái tên quen thuộc với cả người hâm mộ Liverpool và Blackburn, Markus Babbel đã hoạt động trên cương vị HLV trong thập kỷ qua. Chủ yếu tìm việc ở Bundesliga với các đội bóng như VFB Stuttgart, Hertha Berlin và Hoffenheim, trước khi di cư đến Australia trong thời hạn 2 năm với West Sydney Wanderers.

Trận chung kết Champions League 1999: Giờ này, họ đang làm gì và ở đâu? - Ảnh 2.

Đội hình xuất phát của Bayern trong trận chung kết 1999 định mệnh

Kết thúc những ngày tháng chơi bóng cho Bayern Munich II, hậu vệ Thomas Linke dường như đã biến mất khỏi mắt công chúng sau thời gian làm Giám đốc thể thao tại RB Salzburg và FC Ingolstadt.

Một trong những thành viên trẻ nhất của Bayern thất bại ở Barcelona, Thomas Kuffour trở thành bình luận viên, rồi đảm nhận cố vấn cho đội tuyển Ghana.

Sau 6 năm ở Munich, hậu vệ trái Michael Tarnat đến Man City. Hiện anh là HLV của hệ thống đào tạo trẻ của Bayern Munich.

Tiền vệ: Stefan Effenberg và Jens Jeremies

Stefan Effenberg đã có một thời gian ngắn dẫn dắt SC Paderborn và KFC Uerdingen, trong khi Jens Jeremies làm việc cho một công ty tư vấn.

Tiền đạo: Mario Basler, Alexander Zickler và Carsten Jancker

Chính bàn thắng của Mario Basler đã đưa Bayern vượt lên dẫn trước cho đến bàn gỡ hòa của Solskjær ở phút 91. Từ năm 2004 đến 2016, tiền đạo này dẫn dắt một loạt CLB hạng dưới của Đức.

Bắt đầu hành trình bóng đá của mình tại Dynamo Dresden, Alexander Zickler đã có hơn 220 lần ra sân cho Bayern. Kể từ năm 2012, Zickler đã trải qua một loạt các vị trí trợ lí HLV và hiện đang ở RB Leipzig. Carsten Jancker thì từ giã sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp ở tuổi 34 vào năm 2009. Kể từ năm 2021, Jancker là HLV của đội bóng Áo DSV Leoben. 

Dự bị của MU: Raimond van der Gouw, David May, Phil Neville, Wes Brown, Jonathan Greening, Teddy Sheringham, và Ole Gunnar Solskjær

Với việc hai trong số những cầu thủ có ảnh hưởng nhất của MU, Roy Keane và Paul Scholes, bị treo giò trong trận chung kết, Jonathan Greening được tung lên băng ghế dự bị. Greening nghỉ thi đấu vào năm 2017 và hiện là HLV của Scarborough Athletic ở giải hạng 6 của bóng đá Anh. Phil Neville và Ole Gunnar Solskjær đều không thành công ở đội tuyển nữ Anh và MU. Neville hiện là HLV của Inter Miami tại MLS.

Wes Brown gần đây đã bị tuyên bố phá sản và được cho là đang thuê một ngôi nhà từ ngôi sao của MU, Marcus Rashford. Trong khi Teddy Sheringham đã đảm nhận nhiều vị trí HLV khác nhau và thậm chí đã có thời gian trở thành một nhân vật nổi bật trong làng poker thế giới. David May đã trở thành nhà nhập khẩu rượu và người dẫn chương trình bán thời gian trên MUTV. Năm nay 60 tuổi, Van der Gouw đã trải qua nhiều công việc với tư cách là HLV thủ môn, cụ thể là ở Sunderland, Vitesse và PSV.

Dự bị của Bayern: Bernd Dreher, Thomas Helmer, Mehmet Scholl, Thomas Strunz, Thorsten Fink, và Hasan Salihamidzic

Trong khi Thomas Helmer trở thành bình luận viên sau khi nghỉ hưu, Mehmet Scholl trở thành một vận động viên bowling xuất sắc. Thomas Strunz làm Tổng giám đốc tại Wolfsburg vào năm 2005 và Thorsten Fink dẫn dắt những cái tên như RB Salzburg, Austria Vienna và Basel. Hasan Salihamidzic nghỉ hưu vào năm 2012 sau một thời gian ngắn ở Wolfsburg, và năm 2017 được bổ nhiệm làm giám đốc thể thao của Bayern. Anh bị sa thải tuần trước sau khi Bayern vô địch Bundesliga.

 

M.Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm