Những ngôi sao chưa từng vô địch quốc gia: Gerrard, Torres, Griezman, và... Harry Kane

10/04/2024 07:02 GMT+7 | Bóng đá 24h

Là một môn thể thao tập thể, đôi khi trong bóng đá, những cá nhân xuất sắc không thể đạt được mức độ thành công tương quan với tài năng của họ.

Ngày nay, khi mọi thứ phân hóa rõ ràng hơn, một số CLB ưu tú có xu hướng thống trị giải đấu và tích trữ những ngôi sao tài năng nhất. Nhưng trong thời hiện đại, vẫn có ngoại lệ kỳ lạ khi một số ngôi sao chưa từng giành được danh hiệu vô địch quốc gia trong đời.

Cùng điểm tên 10 ngôi sao như vậy trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại (tính từ năm 1992 đến nay):

10. Jimmy Floyd Hasselbaink

Hasselbaink là một siêu sao đẳng cấp thế giới. Anh đứng thứ 16 trong danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại ở Premier League và cũng hai lần đoạt Chiếc giày vàng. Cựu tuyển thủ Hà Lan từng chơi cho Leeds United, Atletico Madrid và đáng chú ý nhất là Chelsea. Dù vậy, chiếc cúp bạc mà ông từng nâng cao chỉ có Charity Shield với Chelsea và Taca de Portugal với Boavista.

9. Jamie Carragher

Giống như Gerrard, Carragher là một trong những gương mặt tiêu biểu cho chức vô địch Champions League năm 2005 của Liverpool. Nhưng cũng giống Gerrard, Premier League luôn lảng tránh anh. Phải đến năm 2020, Liverpool mới giành được danh hiệu này với những cái tên như Virgil van Dijk, Alisson và Mohamed Salah trong đội hình. Carragher trích dẫn những sai lầm của Alberto Aquilani và El Hadji Diouf là lý do khiến The Kop chưa bao giờ giành được Premier League trong suốt 17 năm anh ở Anfield.

8. Giuseppe Signori

Giuseppe Signori được xem là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất trong "kỷ nguyên hiện đại". Những năm tháng đỉnh cao của ông diễn ra vào giữa thập niên 90. Signori thi đấu vô cùng ấn tượng cho Lazio, ghi được 107 bàn thắng trong 152 trận ra sân tại Serie A. Tuy nhiên, điểm đáng tiếc là Signori không có danh hiệu vô địch quốc gia nào trong sự nghiệp cả.

Những ngôi sao chưa từng vô địch quốc gia - Ảnh 1.

Tài năng đôi khi không đi đôi với danh hiệu

7. Robbie Fowler

Trong số 5 CLB mà Fowler đại diện ở bóng đá Anh, bốn trong số họ đã giành được chức vô địch kể từ năm 1990 gồm Leeds, Liverpool, Blackburn và Man City. Nhưng các CLB này không bao giờ sắp xếp để Fowler - người ghi 163 bàn thắng ở Premier League - có mặt đúng nơi, đúng thời điểm.

6. Jay-Jay Okocha

Cầu thủ người Nigeria đã làm tất cả những gì anh có thể làm được ở bóng đá Anh. Anh đã mang lại niềm vui trọn vẹn cho Bolton Wanderers của Big Sam, dù họ không bao giờ có thể cạnh tranh cho bất kỳ danh hiệu bạc nào. Trước khoảng thời gian đó, Okocha đã đến các CLB có khả năng cạnh tranh danh hiệu như Fenerbahce, PSG. Tuy nhiên, anh cũng chưa bao giờ giành được chức vô địch.

5. Marco Reus

Marco Reus là một trong những cầu thủ tài năng nhất của bóng đá Đức trong thập kỷ qua. Tuy nhiên, anh lại có số phận hẩm hiu khi chưa từng giành được danh hiệu lớn nào trong sự nghiệp. Reus gia nhập Dortmund vào năm 2012, khi họ vừa vô địch Bundesliga mùa trước. Dưới thời Jurgen Klopp, anh trở thành trụ cột của Dortmund. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Reus tại đây lại trùng với thời điểm Bayern Munich khởi đầu kỷ nguyên thống trị với 11 chức vô địch liên tiếp.

4. Fernando Torres

Một danh hiệu World Cup, một danh hiệu Champions League và chính xác là 200 bàn thắng trong sự nghiệp. Fernando Torres có một CV ấn tượng khi từng chơi cho Atletico Madrid, Liverpool, Chelsea và AC Milan. Nhưng anh chưa từng vô địch quốc gia một lần nào cùng những đội bóng này. Khi tới một giải đấu ít đẳng cấp hơn là J League của Nhật Bản, danh hiệu đó vẫn lảng tránh Torres. Thậm chí Sagan Tosu còn suýt phải xuống hạng trong hai mùa giải cầu thủ người Tây Ban Nha ở đó.

3. Antoine Griezmann

Griezmann là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của Pháp. Anh đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng World Cup 2018 của đội tuyển quốc gia, thậm chí còn xếp thứ ba trong cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng năm đó. Griezmann tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng trong hành trình đưa Pháp đến trận chung kết năm 2022. Anh cũng là cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của Atletico Madrid và cũng từng khoác áo Barcelona.

Tuy nhiên, sự nghiệp CLB của Griezmann lại được nhớ đến với những lần "suýt chạm tay" vào danh hiệu. Anh gia nhập Atletico khi họ vừa vô địch La Liga vào năm 2014. Anh đến Barcelona trong mùa giải Atletico giành chức vô địch thứ hai dưới thời Diego Simeone (2020-21). Anh ở Barcelona đúng lúc họ không vô địch lần nào.

2. Steven Gerrard

Fernando Torres đã dành những lời có cánh cho người đồng đội cũ Steven Gerrard sau khi gặp lại nhau trong một trận đấu từ thiện tại Anfield. Những lời khen ngợi của Torres không phải là vô cớ. Anh và Gerrard đã có một mối liên hệ tuyệt vời trên sân cỏ, tạo nên bộ đôi tấn công đáng sợ cho Liverpool.

Tuy nhiên, điều đáng tiếc là Gerrard không thể giành được danh hiệu Premier League nào trong suốt sự nghiệp thi đấu cho The Kop. Dù đã có 19 danh hiệu trong sự nghiệp, nhưng việc không có một chức vô địch quốc gia nào là một điều đáng tiếc với một huyền thoại như Gerrard.

1. Harry Kane

Harry Kane là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Anh là cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại cho cả Tottenham và đội tuyển quốc gia Anh. Tuy nhiên, ở tuổi 30, Kane vẫn chưa giành được bất kỳ danh hiệu nào. Đó quả là một điều khắc nghiệt. Ngay cả khi đã chuyển tới Bayern Munich mùa giải này để tìm danh hiệu, Anh lại gặp vận rủi khi đây là thời điểm mà "Hùm xám" lại sa sút khó tin. Có lẽ Kane thực sự bị nguyền rủa. Dù vậy, Kane vẫn còn đang thi đấu và có thể tiếp tục giấc mơ giành cúp bạc của mình. Anh có phong độ ấn tượng và có thể giúp mọi đội bóng tiến đến bục vinh quang.

Trung Phạm

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm