Những lý do Nagelsmann hợp với Chelsea

08/04/2023 06:50 GMT+7 | Bóng đá Anh

Julian Nagelsmann đang nổi lên là ứng viên sáng giá nhất kế nhiệm Graham Potter ở Chelsea. Dưới đây là những lý do cựu HLV Bayern Munich sẽ phù hợp với thứ bóng đá đội chủ sân Stamford Bridge kỳ vọng.

Nhìn vào đội hình dồi dào những cầu thủ tấn công chất lượng, thứ bóng đá pressing tầm cao và gây áp lực ngay bên phần sân đối phương của HLV Nagelsmann hoàn toàn tương thích với Chelsea. Vị HLV 35 tuổi này đã định hình lối chơi ấy trong quãng thời gian làm việc tại Bundesliga, từ Hoffenheim, Leipzig cho đến Bayern Munich. Dù là một nhà cầm quân ưa thích sử dụng sơ đồ bốn hậu vệ, Nagelsmann hoàn toàn không ngại ngần chuyển đổi sang hệ thống ba trung vệ vốn được ưu tiên sử dụng tại Chelsea.

Điều này được minh chứng trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League với PSG, khi anh sử dụng sơ đồ 3-4-2-1 với Pavard, De Ligt, Upamecano là bộ ba trung vệ. Nhu cầu của Chelsea lúc này là tìm một HLV khai thác triệt để khả năng tấn công và ghi bàn của các tiền đạo bên cạnh việc củng cố vững chắc hàng thủ. Thứ bóng đá thiên về kiểm soát của Nagelsmann hứa hẹn mang đến những phấn khích cho đội bóng Tây London.

Những lý do Nagelsmann hợp với Chelsea - Ảnh 1.

Dù còn những nghi ngại nhất định, lối chơi của HLV Nagelsmann hoàn toàn có thể tương thích với kỳ vọng từ Chelsea

So với Graham Potter, một nhà cầm quân được cho là ngoan ngoãn, chỉ biết nghe lời vô điều kiện và cố gắng làm vừa lòng tất cả, Nagelsmann lại có lịch sử về những lần không ngại va chạm, thể hiện cá tính của mình. Những buổi họp báo của HLV Potter ở Chelsea mang đến phát biểu đơn điệu, công thức và sáo rỗng sau mỗi màn trình diễn tệ hại. Ngược lại, Nagelsmann không ngần ngại đưa vào phòng họp báo đánh giá về màn trình diễn của toàn đội cũng như một số cá nhân. Những phát biểu như thế có tính hai mặt: Hoặc có thể trở thành nguồn cơn làm phòng thay đồ lục đục, nhưng cũng có khi là động lực để các cầu thủ thay đổi bản thân.

Việc Nagelsmann mới 35 tuổi mang đến những lo ngại từ Todd Boehly liệu một HLV trẻ có thể chịu được áp lực ở một đội bóng cá tính như Chelsea. Lo ngại ấy có lý do, nhưng nhà cầm quân người Đức không hề non yếu trong thế giới bóng đá. Anh bắt đầu nghiệp cầm quân từ khá sớm khi dẫn dắt Hoffenheim năm 2016, qua đó trở thành HLV trẻ nhất ở Bundesliga khi mới 28 tuổi. Chelsea có lý do để cần tìm một nhà cầm quân kinh nghiệm, nhưng Nagelsmann từng trải nghiệm cầm quân với những đội bóng sở hữu nhiều ngôi sao như Leipzig hay Bayern Munich. Đó là một sự khác biệt rõ ràng với Graham Potter, người chưa từng kinh qua một tập thể như thế trong sự nghiệp cầm quân trước khi đến Chelsea. Nếu Boehly và các cộng sự có nhu cầu tìm một nhà cầm quân đã khẳng định được vị thế ở bóng đá châu Âu, Luis Enrique là phương án được ưu tiên hơn cả. Còn ở vị thế của một HLV đang lên và sẵn sàng tiệm cận đẳng cấp hàng đầu, Nagelsmann chắc chắn mang đến lựa chọn lý tưởng.

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm