Những đồng euro đã được Milan đặt đúng chỗ

03/04/2024 14:43 GMT+7 | Bóng đá Italy

Milan đã có mặt ở tứ kết Europa League và đang xây rất chắc vị trí nhì bảng ở Serie A, cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về mặt thành tích so với mùa giải trước. Trong thành công đó có sự đóng góp rất lớn của các tân binh, những người đến ở mùa Hè 2023.

Cuối tuần trước, Milan đánh bại Fiorentina 2-1 trên sân khách. Tiền vệ Ruben Loftus-Cheek mở tỷ số, trong khi bàn ấn định thắng lợi 2-1 được kiến tạo bởi Tijjani Reijnders. Cả hai đều là tân binh mùa này.

Cảm ơn Sandro Tonali

Sự sa sút của Milan ở Serie A mùa giải 2022-23 được đánh giá là hệ quả của một kỳ chuyển nhượng thảm họa. Cầu thủ tốn gần trọn ngân quỹ là Charles De Ketelaere là một thương vụ thất bại, chỉ đóng góp duy nhất 1 pha kiến tạo trong cả mùa giải. Những tân binh khác như Yacine Adli, Aster Vranckx, Sergino Dest, Fode Ballo-Toure, Divock Origi đều gây thất vọng. Chỉ có duy nhất Malick Thiaw gây được ấn tượng ở giai đoạn nửa cuối mùa. Tuy nhiên, trừ De Ketelaere, những người còn lại đều thuộc dạng giá rẻ hoặc mượn hay ký miễn phí, do đó thực ra cũng khó có thể đòi hỏi nhiều ở họ.

Mùa giải này là câu chuyện khác hẳn. Sự thay đổi bắt đầu từ mùa Hè 2023 khi bộ đôi giám đốc cũ Maldini - Massara bị sa thải, nhường chỗ cho CEO Giorgio Furlani và Trưởng bộ phận trinh sát Geoffrey Moncada trực tiếp lo việc mua sắm. 10 tân binh đã được đưa về với chi phí rất hợp lý. Điều đáng nói là Milan đã chấp nhận bán tiền vệ được yêu mến nhất (nhưng được giá nhất) Sandro Tonali với giá cao cho Newcastle Utd để dùng tiền tái đầu tư. 70 triệu euro từ ngôi sao 23 tuổi được biến thành Christian Pulisic (20 triệu), Tijjani Reijnders (20 triệu), Samuel Chukwueze (20 triệu), Noah Okafor (14 triệu), Ruben Loftus-Cheek (16 triệu), Yunus Musah (20 triệu), Marco Pellegrino (3,5 triệu). Hầu hết các hợp đồng đều là trả góp, do đó chi phí thực tế ở tài khóa mùa này hoàn toàn có thể chỉ gói gọn ở số tiền bán Tonali.

Bây giờ, khi mùa giải đã đi được 3/4 chặng đường, đã có thể khẳng định đó là một kỳ chuyển nhượng thành công của Milan. Đa phần các cầu thủ mới không mất nhiều thời gian để hòa nhập và có rất nhiều đóng góp cho đội bóng.

AC Milan: Những đồng euro đặt đúng chỗ - Ảnh 1.

Các tân binh đã đóng góp rất lớn cho Milan mùa giải này

Dấu ấn tân binh

Hãy để các con số lên tiếng. Có tổng cộng 42 trong số 57 bàn thắng của Milan ở Serie A mùa này in dấu giày của các cầu thủ được đem về hồi mùa Hè 2023, chiếm tới 73,7%, trong đó có 28 bàn thắng và 14 kiến tạo. Cụ thể, Pulisic đã ghi 9 bàn và kiến tạo 6 lần; Loftus-Cheek ghi 6 bàn, kiến tạo 1; Jovic và Okafor đều ghi 5 bàn, kiến tạo 1; Reijnders ghi 2 bàn, kiến tạo 3; Chukwueze ghi 1, kiến tạo 1 và Musah kiến tạo 1 bàn. Tính trên mọi đấu trường, các tân binh của Milan đã đóng góp trực tiếp vào 58 trong tổng số 79 bàn thắng của cả đội, cũng đạt hiệu suất ổn định 73,4%. Trong số 10 tân binh thì 7 người đã có đóng góp vào bàn thắng, chỉ trừ thủ môn Sportiello, trung vệ Pellegrino và tiền vệ trẻ Luka Romero.

Các bàn thắng hay kiến tạo thực chất là thành quả cụ thể của việc các tân binh đã đóng vai trò quan trọng vào lối chơi của Milan, đặc biệt là những người thường xuyên đá chính như Pulisic, Loftus-Cheek và Reijnders. Pulisic, người đã làm hồi sinh cánh phải Milan, đã góp dấu giày vào 20 bàn thắng mùa này (ghi 12, kiến tạo 8), thành tích xuất sắc nhất kể từ đầu sự nghiệp của anh. Loftus-Cheek cũng đã san bằng thành tích ghi bàn tốt nhất trước đây của mình (10 bàn ở Chelsea mùa 2018-19) và vẫn đang tiếp tục tỏa sáng ở vai trò… sát thủ. Có tới 9/10 bàn của tiền vệ người Anh được ghi trong năm 2024, đưa anh trở thành mũi tấn công hiệu quả nhất ở Milan hiện tại. HLV Stefano Pioli cần được ghi nhận khi khai thác rất tốt khả năng xâm nhập từ tuyến 2 để dứt điểm của Loftus-Cheek, bù đắp hiệu quả cho sự sa sút của các tiền đạo Giroud và Jovic.

Và họ vẫn đang chơi hay. Pulisic và Loftus-Cheek liên tục ghi bàn, Reijnders là con ong chăm chỉ ở tuyến giữa. Chukwueze đang dần tiến bộ và Okafor, Jovic hay Musah cũng thường nỗ lực mỗi khi được vào sân thay người. Mùa giải vẫn còn 8 vòng đấu Serie A, khoảng 2 đến 5 trận ở Europa League và chắc chắn những đóng góp của các tân binh sẽ còn tăng lên.

Được đà lấn tới, Milan đang rất tự tin hướng đến một kỳ chuyển nhượng mang tính cách mạng nữa khi nhiệm vụ số 1 là chiêu mộ một tiền đạo hàng đầu thay thế lão tướng Olivier Giroud, cũng như một hậu vệ cánh phải có thể chơi tấn công. Với sự góp mặt của gương mặt uy tín Zlatan Ibrahimovic trong công tác tuyển mộ, người hâm mộ Rossoneri có quyền lạc quan. 

100 triệu euro để giữ chân ngôi sao

Ngoài nhiệm vụ tăng cường đội ngũ, Milan cũng đang tập trung gia hạn hợp đồng với các cầu thủ trụ cột, tránh tái diễn những sai lầm khiến mất trắng tài năng như mấy năm trước. Những người thuộc diện ưu tiên giữ chân là thủ môn Maignan, hậu vệ cánh Theo Hernandez (cùng có hợp đồng đến 2026), hậu vệ đội trưởng Calabria (2025) và tiền vệ người Pháp Adli (2026). Trong đó, gia hạn với Maignan và Theo là những nhiệm vụ khó và tốn kém nhất, bởi đẳng cấp của những ngôi sao này khiến họ được săn đuổi khắp châu Âu. Các đội bóng lớn sẵn sàng đưa những mức lương khổng lồ để kéo họ khỏi San Siro. Theo báo chí Italy, Milan đã dự trù ngân sách khoảng 80 triệu euro (cả thuế) để đề nghị bộ đôi ký tiếp 4 năm với mức lương khoảng 5,5 - 6 triệu euro/năm. Các trường hợp khác như Calabria, Adli hay Gabbia sẽ tốn thêm khoảng 20 triệu euro.

 Nguyễn Vinh

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm