Những điều khoản kỳ lạ trong hợp đồng chuyển nhượng

11/01/2023 16:34 GMT+7 | Bóng đá 24h

Cristiano Ronaldo được cho là cầu thủ bóng đá quốc tế mới nhất có một điều khoản kỳ lạ trong hợp đồng sau khi chuyển đến câu lạc bộ Al-Nassr của Ả Rập Xê Út.

Cristiano Ronaldo từng tìm kiếm một câu lạc bộ có thể trao cho anh cơ hội chơi bóng ở Champions League sau khi rời MU. Không tìm được, Ronaldo quyết định gia nhập Al-Nassr trong một hợp đồng có thời hạn 2 năm rưỡi, với thu nhập được cho lên tới 200 triệu euro/năm.

Ronaldo được chơi ở Champions League

Tuy nhiên, theo tờ Marca (Tây Ban Nha), trong thỏa thuận giữa Ronaldo và Al-Nassr còn có điều khoản đặc biệt để đưa cầu thủ này trở lại Champions League. Al-Nassr có mối quan hệ thân thiết với câu lạc bộ Newcastle United ở Ngoại hạng Anh, đều được tài trợ tài chính bởi Hoàng gia Ả Rập Xê Út. Newcastle hiện đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Premier League. Nếu đội bóng này giành quyền chơi ở Champions League mùa tới,  Al-Nassr sẽ cho mượn Ronaldo tới đây để siêu sao Bồ Đào Nha được chơi bóng ở giải đấu cao nhất châu Âu cấp CLB.

Điều khoản này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng trong bóng đá có không ít chuyện như vậy đã xảy ra.

Suarez bị cấm gia nhập MU

Tháng 7 năm 2014, Luis Suarez rời Liverpool gia nhập Barcelona. Khi đó, có thông tin cho rằng trong thỏa thuận Liverpool ký kết với Barca có điều khoản cấm Suarez gia nhập đội bóng kình địch MU trong tương lai. Cầu thủ người Uruguay cũng bị cấm gia nhập Manchester City, Paris Saint-Germain và đối thủ truyền kiếp của Barcelona là Real Madrid.

Ronaldinho yêu cầu tiệc tùng

Hầu hết các cầu thủ bóng đá sẽ không đến gần hộp đêm trong những ngày thi đấu, nhưng Ronaldinho không phải là một ngôi sao bình thường. Cựu danh thủ người Brazil thích tiệc tùng và một điều khoản trong hợp đồng với Flamengo được ký vào năm 2011, cho phép anh đi hộp đêm hai lần/tuần. Chỉ khi được đáp ứng yêu cầu này, Ro "vẩu" mới chuyển đến đội bóng Brazil.

Những điều khoản kỳ lạ trong hợp đồng chuyển nhượng - Ảnh 1.

Cristiano Ronaldo đến Al-Nassr với một số điều khoản khá kỳ lạ

 Cho vợ học nấu ăn

Eintracht Frankfurt ký hợp đồng với Rolf-Christel Guie-Mien, một tiền vệ 21 tuổi vào mùa hè năm 1999. Đội bóng này đã hỏi cầu thủ người Congo cần những gì để đến Frankfurt và câu trả lời vô cùng bất ngờ.

Guie-Mien không hài lòng lắm với tài nấu nướng của vợ và yêu cầu câu lạc bộ Đức trả tiền cho vợ mình học nấu ăn. Tất nhiên yêu cầu này nhanh chóng được chấp thuận. Guie-Mien đã dành 3 năm ở Frankfurt và khả năng nấu nướng của vợ anh chắc chắn đã khá hơn.

Cấm trượt tuyết

Manuel Neuer gần đây bị gãy chân trong một chuyến đi trượt tuyết. Có lẽ Bayern Munich nên đưa điều khoản cấm trượt tuyết vào hợp đồng của Neuer, giống như Liverpool đã làm khi ký hợp đồng với Stig Inge Bjornebye vào năm 1992.

Bjornebye là một vận động viên trượt tuyết cừ khôi và cha của anh, Jo Inge, đã liên tiếp thi đấu tại Thế vận hội mùa đông trong thời kỳ hoàng kim của mình. Điều khoản của Liverpool phát huy tác dụng vì ngăn cầu thủ người Na Uy tránh khỏi chấn thương từ đam mê ngoài bóng đá của mình.

Điều khoản "45 phút" của Griezmann

Điều khoản nổi tiếng nhất trong những năm gần đây liên quan đến Antoine Griezmann. Cầu thủ người Pháp tái ký hợp đồng với Atletico Madrid từ Barcelona vào tháng 8 năm 2021. Hợp đồng cho mượn hai năm bao gồm một điều khoản đặc biệt. Nếu Griezmann chơi đủ 50% số trận với tối thiểu 45 phút/trận, Atletico Madrid phải trả 40 triệu euro để mua đứt cầu thủ người Pháp từ Barca.

Vì thế mới có chuyện Atletico Madrid yêu cầu HLV Diego Simeone hạn chế sử dụng ngôi sao sinh năm 1991 để tránh viễn cảnh kích hoạt điều khoản trong hợp đồng. Đó là lý do Griezmann ngồi dự bị ở 3 vòng đầu tiên tại La Liga. Anh lần lượt thi đấu 28 phút, 28 phút và 26 phút trước Getafe, Villarreal lẫn Valencia. Cuối cùng, hai câu lạc bộ đã đạt được một thỏa thuận. Barca chấp nhận bán Griezmann cho Atletico Madrid với giá 24 triệu euro.

Cấm bay vào không gian

Sunderland đã trả 4 triệu bảng để ký hợp đồng với Stefan Schwarz từ Valencia vào mùa hè năm 1999 - nhưng chỉ sau khi cầu thủ này đồng ý không trở thành phi hành gia. Điều khoản nhỏ trong thỏa thuận của Schwarz có nội dung kỳ lạ: "Du hành vũ trụ sẽ khiến hợp đồng bị chấm dứt". Giám đốc điều hành của Sunderland vào thời điểm đó John Fickling nói với BBC: "Thực tế, một trong những cố vấn của Schwarz đã có một trong những chiếc vé cho chuyến du hành. Và chúng tôi lo lắng rằng ông ấy có thể muốn đưa Stefan đi cùng. Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng tốt hơn là chúng tôi nên hoàn tất mọi việc ngay bây giờ thay vì vào thời điểm chuyến bay diễn ra. Đó là một yêu cầu hợp lý. Thông thường, chúng tôi sẽ mua bảo hiểm cho cầu thủ trong suốt thời hạn hợp đồng của họ. Và giống như rất nhiều bảo hiểm chính sách, có một số loại trừ nhất định, chẳng hạn như các hoạt động nguy hiểm. Cuối cùng, chúng tôi thực sự đang bảo vệ câu lạc bộ. Đó là một khoảnh khắc nhẹ nhàng trong các cuộc đàm phán kéo dài. Nhưng một ngày nào đó, việc đưa các điều khoản như vậy vào các hợp đồng khác nhau có thể trở nên chấp nhận được".

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm