Những câu nói 'bất hủ' của Gary Neville

07/03/2024 19:34 GMT+7 | Bóng đá Anh

Gary Neville là một trong những bình luận viên nổi tiếng nhất nước Anh. Những lời chỉ trích dí dỏm của ông đã trở thành một phần di sản của môn bóng đá.

Kể từ khi kết thúc sự nghiệp thi đấu của mình vào năm 2011, Gary Neville đã trở thành một nhân vật quan trọng trong phạm vi phủ sóng của kênh truyền hình nổi tiếng Sky Sports. Anh có những bình luận thú vị và không ít lần làm dậy sóng cộng đồng mạng.

Dưới đây là 7 bình luận "bất hủ" của cựu hậu vệ MU và đội tuyển Anh.

Về Chelsea

Trong trận chung kết Carabao Cup, Chelsea đã để thua đội hình non trẻ của Liverpool. Neville đã không hề nương tay với The Blues sau khi Virgil Van Dijk ghi bàn ấn định chiến thắng cho đội bóng vùng Merseyside. "Những đứa trẻ của Jurgen Klopp vẫn có thể đánh bại những kẻ bạc nhược có giá hàng tỷ bảng Anh của Chelsea", Neville bình luận.

Chelsea đã chi hơn 1 tỷ bảng chỉ sau một năm dưới quyền chủ sở hữu mới Todd Boehly. Trong đó, những cầu thủ đắt giá được đưa về là Nicolas Jackson, Enzo Fernandez, Moises Caicedo, Raheem Sterling, Cole Palmer đá chính, còn Mykhailo Mudryk, Christopher Nkunku, Madueke dự bị và vào sân từ hiệp hai.

Về David Luiz

Nhiều tháng sau khi Luiz gia nhập Chelsea vào năm 2011, Neville đã mô tả phong cách phòng ngự của cầu thủ người Brazil bằng một câu nói bất hủ: "Giống như cậu ấy đang bị một đứa trẻ 10 tuổi điều khiển trên PlayStation vậy".

Sau này, Neville đã bày tỏ sự hối tiếc về sự lựa chọn ngôn ngữ của mình. "Bây giờ khi nhìn lại, tôi không thích câu bình luận về chiếc Playstation", Neville nói vào năm 2020. "Vào thời điểm đó, tôi muốn là một chuyên gia hài hước trong những phân tích và bình luận".

"Tôi nhìn lại và nghĩ David Luiz đã có vợ, có con, có gia đình, cậu ấy là một cầu thủ xuất sắc của Brazil, cậu ấy có một sự nghiệp tuyệt vời. Vì vậy, mỗi khi được nhắc đến, cậu ấy lại bị gọi là người chơi trên PlayStation và tôi không muốn điều đó xảy ra", Neville hối hận.

X-File thể thao: Những câu nói “bất hủ” của Gary Neville - Ảnh 1.

Sau khi giải nghệ, Neville đã xây dựng thương hiệu cho riêng mình với nghề BLV

Về Gabriel Agbonlahor

Có tin đồn rằng Agbonlahor chưa bao giờ hết ám ảnh sau khi bị Gary Neville chế giễu trong một chương trình bình luận trên talkSPORT. Cựu hậu vệ MU đã "xé nát" Agbonlahor chỉ bằng vài từ sau khi chứng kiến thống kê về cựu sao này.

"8 pha chạm bóng… và 2 trong số đó là giao bóng", Neville đùa giỡn.

Về Xherdan Shaqiri

Trong một ngành công nghiệp mà những bình luận gây sốt là chuyện thường tình, bài phân tích của Neville về Shaqiri vào năm 2018 đã khiến mọi người phải ngồi dậy và phồng má vì kinh ngạc.

"Thành thật mà nói, tôi không phải là fan hâm mộ của Shaqiri", Neville nói với ITV trước trận đấu giữa Thụy Sĩ và Brazil tại World Cup mùa Hè năm đó. "Cậu ấy có thể ghi bàn thắng đẹp nhất của giải đấu và cũng có thể có một màn trình diễn tuyệt vời nhất tối nay. Nhưng cậu ấy cũng có thể chỉ ở đó, không làm gì cả và chỉ đi lững thững trên sân. Thành thật mà nói, những cầu thủ như vậy là người mà tôi không muốn có trong đội hình".

Về Bastian Schweinsteiger

Schweinsteiger, tiền vệ từng vô địch World Cup, đã không thể đáp ứng được kỳ vọng khi khoác áo MU. Màn trình diễn tệ hại của anh trước Arsenal vào năm 2015 vẫn còn in sâu trong ký ức của nhiều người hâm mộ.

Trong trận thua 0-3 của MU trước Arsenal, Schweinsteiger được bố trí chơi ở vị trí tiền vệ dâng cao, một vị trí xa lạ với anh. Anh đã hoàn toàn bị Santi Cazorla qua mặt và không thể đóng góp gì cho đội bóng. Sau trận đấu, Gary Neville đã ví Schweinsteiger với "cún con". Neville nói: "Trước Arsenal, tôi không hiểu tại sao Schweinsteiger lại biến mất một cách dễ dàng đến thế. Nhưng khi xem lại trận đấu, tôi thấy rằng đó là do chiến thuật".

"MU lo lắng về Cazorla và cử Schweinsteiger gây sức ép lên anh ta. Nhưng Cazorla lại như một người có bóng và nói với một con chó rằng 'hãy đến đây mà lấy bóng khỏi ta'. Và ngay khi Schweinsteiger đến gần Cazorla, anh ta lại chuyền về cho Mertesacker. Nó giống như kiểu 'Đến đây nào, đến đây nào chó con'. Cazorla đã đùa giỡn với Schweinsteiger", Neville phân tích.

Về Boris Johnson

Khi đội tuyển Anh tiến tới trận chung kết EURO 2020, các chính trị gia đã dành cả mùa Hè để chỉ trích các cầu thủ vì hành vi quỳ gối của họ. Hành động nổi lên từ năm 2016 bởi tiền vệ Colin Kaepernick ở Giải bóng bầu dục Mỹ (NFL) với thông điệp chống phân biệt đối xử.

Neville đã chỉ trích chính phủ Anh và bảo vệ đội bóng của Gareth Southgate.

Anh nói trên ITV sau chiến thắng ở trận bán kết trước Đan Mạch: "Tiêu chuẩn của các nhà lãnh đạo ở đất nước này trong vài năm qua rất kém".

"Nhìn người đàn ông đó (Gareth Southgate) mà xem, đó là tất cả những gì một nhà lãnh đạo nên có - sự tôn trọng, khiêm tốn, sự chân thật. Ông ấy thật tuyệt vời, Gareth Southgate, ông ấy thực sự không thể tin được".

Về Ousmane Dembele

Mặc dù trận chung kết World Cup 2022 hiện được coi là một trong những trận đấu hay nhất từ trước đến nay, nhưng không thể bỏ qua việc Pháp đã mắc quá nhiều sai lầm. Vào giờ nghỉ giữa hiệp, khi Argentina đang dẫn trước 2-0, Neville đã chỉ trích Dembele sau pha phạm lỗi vụng về của anh khiến đối phương được hưởng một quả phạt đền.

Neville nói trên ITV: "Dembele, tôi biết cậu ấy là một cầu thủ chạy cánh, nhưng thành thật mà nói, pha vào bóng đó quá tệ. Ở một trận chung kết, bạn không thể có những pha vào bóng như vậy. Thật đáng xấu hổ. Tôi hơi khó chịu vì đó là một quả penalty không quá rõ ràng, nhưng bạn đáng bị trừng phạt vì sự ngu ngốc của pha vào bóng đó. Dembele bị trừng phạt vì cậu ấy đã cho Di Maria cơ hội. Công bằng mà nói, Dembele chơi như một cậu bé". 

Gary Neville là ai?

Gary Neville (sinh ngày 18/2/1975) là một chuyên gia bóng đá người Anh, cựu cầu thủ và đồng sở hữu CLB Salford City. Neville là hậu vệ phải huyền thoại của MU, từng giành được 20 danh hiệu, bao gồm 8 Premier League và 2 Champions League.

Sau khi giải nghệ năm 2011, Neville làm việc cho Sky Sports và thành công khẳng định mình là một trong những BLV hay nhất trong bóng đá. Anh từng dẫn dắt Valencia mùa 2015-2016 nhưng bị sa thải chỉ sau 4 tháng. 9 trận đầu tiên, Neville không thắng được một lần ở Liga. Kỷ niệm buồn nhất của anh là trận thua Barca 0-7 ở bán kết lượt đi Cúp Nhà vua.

 Trung Phạm

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm