Nhóm phóng viên TTXVN đã có mặt tại Hàng Châu đưa tin về ASIAD 19

17/09/2023 20:26 GMT+7 | ASIAD 2023

Sau thời gian di chuyển lên tới khoảng 10 tiếng, tính cả transit, cuối cùng, nhóm phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam đã có mặt tại Hàng Châu (Trung Quốc), sẵn sàng cho chiến dịch thông tin ASIAD 19.

Nhóm phóng viên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) gồm Hoàng Linh và Minh Tiến cùng một phóng viên của VOV di chuyển từ sân bay Nội Bài từ 8h10 phút sáng nay 17/9 và sau khoảng gần 3 giờ bay đã có mặt tại thành phố Quảng Châu (Trung Quốc). 

Tại đây, chúng tôi phải mất thời gian chờ đợi chuyến bay nối đến Hàng Châu, địa điểm tổ chức của ASIAD 19 tới 5 tiếng. Tuy nhiên, bù lại cho những mệt mỏi đó là sự đón tiếp chu đáo của Ban tổ chức chủ nhà.

Nhóm phóng viên TTXVN đã có mặt tại Hàng Châu đưa tin về ASIAD 19 - Ảnh 2.

Hai phóng viên của TTXVN tại sân bay Hàng Châu (Trung Quốc). Ảnh: Việt Anh

Ngay tại Quảng Châu, nhân viên của hãng hàng không China Southern Airlines đã đón nhóm phóng viên TTXVN tại cửa máy bay, đưa thẳng đến quầy hải quan để làm thủ tục nhập cảnh Trung Quốc. Và ở chính khâu quan trọng là nhập cảnh, nước chủ nhà Trung Quốc đã thực hiện rất nhiều biện pháp nghiêm ngặt và chắc chắn để đảm bảo kiểm soát an ninh.

Theo thông báo từ Ban tổ chức chủ nhà ASIAD 19 Trung Quốc, các phóng viên có thẻ tác nghiệp tại Đại hội được miễn visa nhập cảnh Trung Quốc nhưng có thể do thông tin chưa đồng bộ và một phần là nhóm phóng viên TTXVN và VOV là những phóng viên có mặt sớm nhất để đưa tin về Á vận hội lần này nên các nhân viên hải quan tại sân bay Bạch Vân (Quảng Châu) đã phải check thông tin rất kỹ lưỡng.

Chỉ những phóng viên có thẻ tác nghiệp ASIAD 19, đăng ký lịch bay, số hiệu chuyến bay, thời gian đến mới được tạo điều kiện cho nhập cảnh. Chưa hết, sau khi qua khâu nhập cảnh, hành lý xách tay của các phóng viên còn được soi chiếu thêm hai lần nữa, cộng với việc kiểm tra trực tiếp của nhân viên an ninh, chúng tôi mới được cho qua.

Có một chi tiết đáng lưu ý, đồng thời cũng là kinh nghiệm với cánh phóng viên khi di chuyển sang Hàng Châu (Trung Quốc) tác nghiệp tại ASIAD là pin, sạc dự phòng của điện thoại, máy tính, máy ảnh là những thứ được kiểm tra kỹ nhất. Đồng nghiệp của chúng tôi dù chai xịt khuẩn có dung tích 6ml nhưng cũng được yêu cầu bỏ lại.

Tuy có mất đôi chút thời gian trong việc nhập cảnh, kiểm tra an ninh nhưng nhóm phóng viên chúng tôi cũng hết sức thông cảm và ủng hộ với các biện pháp đảm bảo an toàn của nước chủ nhà. Tất cả cho một kỳ ASIAD tổ chức tại Hàng Châu (Trung Quốc) sẽ diễn ra thành công, đẹp mắt có chất lượng chuyên môn với nhiều kỷ lục nhưng đồng thời yếu tố an toàn cũng được đặt lên hàng đầu.

Còn 5 ngày nữa, lễ khai mạc ASIAD 19 mới diễn ra nhưng bóng đá nam chính là môn thi đấu sớm nhất, bắt đầu từ ngày 19/9. Và ngay lúc này, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ Á vận hội năm nay đã được hoàn tất. Trung tâm báo chí chính của ASIAD 19 sẽ khai mạc vào sáng 18/9, đóng dấu cột mốc khởi đầu cho sự kiện thể thao hàng đầu châu Á lần này.

Hàng Châu đã sẵn sàng cho ASIAD 19 và nhóm phóng viên TTXVN cũng mong muốn chuyển tải đến bạn đọc những thông tin nóng hổi nhất về Á vận hội kỳ này.

Lâm Chi (Từ Hàng Châu, Trung Quốc)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm