Nhất quyết từ chối dự Asian Cup 2023, sao Thái Lan tắt luôn cả điện thoại

08/01/2024 22:18 GMT+7 | Bóng đá 24h

Ekanit Panya đã không xuất hiện ở trại tập trung của ĐT Thái Lan tại Asian Cup 2023. Anh này thậm chí còn tắt cả điện thoại khi nhận liên lạc từ phía đội tuyển.

Từ chối lên tuyển dự Asian Cup, sao Thái Lan còn tắt luôn cả điện thoại

Vòng chung kết Asian Cup 2023 lần này quả thực như một cơn ác mộng đối với đội tuyển Thái Lan. Những cái tên như Teerasil Dangda, Chanathip Songkrasin đã vắng mặt vì chấn thương, Supachai phải khâu đến 19 mũi vùng trán và mí mắt, Theerathon bị ngộ độc thực phẩm.

Giờ đây, bóng đá Thái Lan còn nhận một cú sốc hơn khi siêu sao mới nổi - Ekanit Panya từ chối lên tuyển tập trung để tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023. Tiền vệ 24 tuổi hiện đang thi đấu trong màu áo của CLB hàng đầu Nhật Bản – Urawa Reds.

Sao Thái Lan tắt điện thoại, từ chối lên tuyển tập trung cho Asian Cup - Ảnh 2.

Tiền vệ người Thái được cho là tắt luôn điện thoại khi nhận được sự liên lạc từ phía đội tuyển

Trước đó, Liên đoàn bóng đá Thái Lan được cho là đã làm việc với CLB Nhật Bản để yêu cầu 'nhả người'. Thế nhưng, Panya vẫn chưa xuất hiện tại trại tập trung của đội tuyển Thái Lan tại Qatar. Đáng chú ý, ngôi sao người Thái còn tắt luôn điện thoại khi nhận được sự liên lạc từ phía đội tuyển, mặc kệ sự phản đối từ Liên đoàn bóng đá Thái Lan.

Từ chối tham dự Asian Cup, Panya tắt luôn điện thoại liên lạc từ đội tuyển

Đây là một tin sốc đối với người hâm mộ Voi chiến khi Panya từ chối cơ hội tỏa sáng ở đấu trường châu lục để ở lại tập luyện cùng CLB. Ngay cả khi ở Asian Cup lần này đàn anh Chanathip, người chơi vị trí tương đồng với Panya vắng mặt. Không ít người hâm mộ bóng đá xứ Chùa vàng đã nổi giận, đòi LĐBĐ Thái Lan (FAT) phải có biện pháp mạnh thậm chí "cấm cửa" ngôi sao này ở những lần triệu tập sau.

Sao Thái Lan tắt điện thoại, từ chối lên tuyển tập trung cho Asian Cup - Ảnh 3.

Sự vắng mặt của Panya là cú sốc lớn đối với những người hâm mộ Thái Lan

Ngày 18/10/2015, Panya trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất trong lịch sử Giải bóng đá Ngoại hạng Thái Lan khi ghi bàn trong trận thua 1-4 trước Muangthong United vào thời điểm anh mới chỉ 15 tuổi. Tháng 9 năm 2017, anh đoạt chức vô địch Giải vô địch bóng đá U18 Đông Nam Á 2017 cùng với U19 Thái Lan.

Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm