Nhan Phúc Vinh: 'Đơn giản là tôi vẫn độc thân'

23/01/2023 08:00 GMT+7 | Giải trí

Không hào nhoáng, không scandal, Nhan Phúc Vinh dành thời gian toàn tâm toàn ý cho những vai diễn truyền hình. "Tôi chỉ muốn làm phim. Tôi chỉ muốn có những ngày tháng thật vui vẻ ở phim trường với ê-kíp, để rồi khi xem lại những cảnh quay tôi cảm thấy tự hào" - nam diễn viên tâm sự.

Nam diễn viên dành cho Thể thao và Văn hóa (TTXVN) cuộc trò chuyện thú vị nhân dịp ra Hà Nội quay phim và ghi hình một số chương trình phát sóng dịp Tết Nguyên đán 2023.

Toàn tâm toàn ý với nhân vật

* Năm 2022 Nhan Phúc Vinh phủ sóng màn ảnh nhỏ với loạt dự án ấn tượng. Nhìn lại thời gian hoạt động miệt mài, anh nhớ những điều gì?

- 3 dự án phim truyền hình tôi góp mặt năm qua là Anh có phải đàn ông không?, Giấc mơ của mẹ Đừng làm mẹ cáu. Mỗi dự án, mỗi nhân vật với tôi là một hành trình trải nghiệm đầy thú vị và những điều đáng nhớ.

Nhan Phúc Vinh: 'Đơn giản là tôi vẫn độc thân' - Ảnh 1.

Diễn viên Nhan Phúc Vinh

Anh có phải đàn ông không? là dự án tôi trở lại phim trường sau đợt Sài Gòn giãn cách xã hội khoảng hơn nửa năm. Tôi nhận dự án chỉ sau 3 ngày, đọc hơn 10 tập kịch bản, vì tôi rất thích nhân vật. Tôi được thỏa sức sáng tạo và nhân vật Tuấn Khang được khán giả miền Bắc yêu thích bởi sự duyên dáng, hài hước, và có những lúc rất sâu sắc. Làm việc với đạo diễn Trịnh Lê Phong, với Tuấn Tú, Hà Việt Dũng… cùng ê-kíp là cái duyên và tôi luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng. Tới giờ khi nhắc tới dự án, tôi vẫn cảm thấy rất vui.

Giấc mơ của mẹ là dự án đặc biệt bởi rất lâu rồi tôi mới đảm trách một nhân vật nặng về tâm lý như vậy. Khi phát sóng, có những trường đoạn của nhân vật khiến khán giả cảm thấy khó chịu, tuy nhiên, những sai lầm của Minh sẽ nhắc nhở người xem đặc biệt những người trẻ sẽ nhận ra còn ba mẹ bên cạnh mình là hạnh phúc lớn lao. Từ đó giúp chúng ta nhận ra cần quan tâm nhiều hơn tới những người xung quanh đặc biệt là người thân.

Tôi chưa làm nhân vật nào mà bi kịch khủng khiếp như vậy. Việc quay những trường đoạn cuối phim trong nhiều ngày, gần như vắt kiệt sức của tôi. Tôi bị stress rất nặng sau khi dự án kết thúc. Tôi cần cân bằng lại mọi thứ, xả vai, thoát khỏi nhân vật. Tôi tham gia 2 giải chạy 55km, rồi 70km chỉ cách nhau khoảng 3-4 tuần. Sau đó tôi nhận dự án Đừng làm mẹ cáu.

Nhan Phúc Vinh: 'Đơn giản là tôi vẫn độc thân' - Ảnh 2.

Hà Việt Dũng, Nhan Phúc Vinh (giữa) và Tuấn Tú trong phim “Anh có phải đàn ông không”

* Anh có hài lòng với những điều mình đã làm được trong năm qua? Có điều gì khiến anh tiếc nuối?

- Tôi nghĩ với những vai diễn mình đã làm, nhìn lại tôi có quyền tự hào. Trong quá trình làm tôi đã toàn tâm toàn ý, đã cố gắng trong hết khả năng mình có thể làm được cho các nhân vật. Tôi thấy vui khi màu sắc những nhân vật đó khá khác nhau, và đó cũng là thử thách mà tôi đã vượt qua được năm qua.

* Thời điểm này, những giải thưởng có ý nghĩa như thế nào đối với anh?

- Khi mới làm nghề, giải thưởng giúp mình tự tin hơn với công việc, cho mình thêm động lực để tiếp tục theo đuổi đam mê. Được ghi nhận ở những giải thưởng là điều may mắn của diễn viên khi những nỗ lực của mình trong hành trình dài được khán giả quan tâm đón nhận yêu thương bầu chọn. Tôi thấy vui vì điều đó và nghĩ đơn giản vậy thôi.

Từ lâu rồi tôi không quan tâm tới những đề cử hay giải thưởng nữa. Được giải hay không hiện không mang lại cho tôi nhiều cảm xúc. Tôi chỉ muốn đi làm phim, với những ngày tháng ở phim trường thật vui vẻ với ê-kíp, để rồi khi xem lại những cảnh quay tôi cảm thấy tự hào. Phim và nhân vật được khán giả yêu mến, đó là điều tôi hướng tới.

* Ngoài những dự án phim, theo dõi trang cá nhân của anh năm qua còn thấy anh tham gia nhiều hoạt động thể thao chẳng hạn như chạy bộ, anh có thể chia sẻ thêm điều này?

- Tôi cực kỳ thích thể thao, có thể nói là đam mê cũng được. Từ bé tôi thích đá bóng, bơi lội… Sau Covid-19, tôi tập nhiều hơn các môn thể thao rèn luyện sức bền vì tốt cho tim mạch như: chạy bộ, bơi, đạp xe, hoặc 3 môn phối hợp. Với tôi, những bộ môn này cũng như thiền động, giúp tôi không phải bận tâm bởi những áp lực công việc hay những thứ khiến mình không vui trong cuộc sống.

Dành quá nhiều thời gian cho phim ảnh, cho các nhân vật, đôi khi tôi mất cân bằng cảm xúc. Tham gia những môn thể thao sức bền khiến tôi phấn chấn, cảm thấy cân bằng trở lại và quan trọng hơn tôi thấy sức khỏe của mình được cải thiện khá nhiều.

Nhan Phúc Vinh: 'Đơn giản là tôi vẫn độc thân' - Ảnh 3.

Nhan Phúc Vinh và NSND Hồng Vân trong phim “Giấc mơ của mẹ”

Làm phim hay tiệm cận thế giới là thử thách

* Phim truyền hình Việt thời gian gần đây không có nhiều "bom tấn". Ngoài vấn đề kịch bản, diễn xuất của diễn viên vẫn còn hạn chế là lý do quan trọng khiến những tác phẩm thiếu sức thu hút đối với khán giả. Anh có suy nghĩ như vậy?

- Tôi không nghĩ như vậy. Nhìn nhận một cách công tâm và thẳng thắn thì kịch bản cực kỳ quan trọng với một bộ phim. Nếu không có một ý tưởng tốt, nếu không có câu chuyện hay, kịch bản vững với những tình tiết lôi cuốn, cài cắm tinh tế các ý tứ… thì khó giữ chân khán giả. Hiện giờ khán giả có nhiều sự lựa chọn, có nhiều phim được đầu tư khủng từ Hàn Quốc, Mỹ và những thị trường điện ảnh thế giới.

Tuy nhiên, những ai thực sự quan tâm đến việc sản xuất phim ở Việt Nam có thể nhận thấy, trong điều kiện khó khăn, những người làm phim vẫn có đủ nhiệt huyết, đam mê, tự trọng nghề nghiệp và luôn cố gắng trong khả năng tốt nhất để mang tới những sản phẩm thật sự chất lượng cho khán giả.

Việt Nam cũng có những diễn viên rất tài năng, đảm trách được nhiều dạng vai khác nhau, hóa thân vào nhiều hình mẫu nhân mà họ có thể phát huy được sở trường của mình. Diễn viên là một chìa khóa quan trọng để có một tác phẩm thành công, điều đó không thể phủ nhận. Nhưng tổng quan nhìn nhận thì kịch bản, đạo diễn, diễn viên, kinh phí sản xuất… mọi thứ đều quan trọng. Để thực hiện bộ phim hay tiệm cận thế giới là thử thách với ngành làm phim ở Việt Nam.

Nhan Phúc Vinh: 'Đơn giản là tôi vẫn độc thân' - Ảnh 4.

* 14 năm theo đuổi diễn xuất với rất nhiều phim và những vai diễn ấn tượng. Hiện giờ, anh áp lực ra sao mỗi khi nhận dự án mới? Anh làm gì để có cảm xúc, sự mới mẻ mỗi khi hóa thân vào nhân vật?

- Tôi từng đóng nhiều dạng vai khác nhau. Tuổi trẻ của tôi với việc diễn xuất là sự trải nghiệm rất nhiều màu sắc. Gần đây, tôi có những tiêu chí khác trong quyết định chọn nhân vật. Tôi thích kiểu hình mẫu người đàn ông trưởng thành hơn, bởi những nhân vật đó cho tôi nhiều bài học từ cách ứng xử, giao tiếp với những người xung quanh, cách thể hiện cảm xúc… Giữa tôi và nhân vật sẽ có những điểm tương đồng, giúp nhau hoàn thiện hơn.

Cũng không có áp lực gì quá lớn với tôi hiện giờ khi nhận vai. Thời gian gắn bó với nghề cùng những trải nghiệm trong cuộc sống giúp tôi hóa thân vào nhân vật có độ sâu sắc. Tôi mong khán giả xem phim mình đóng cảm thấy nhẹ nhàng, không quá căng thẳng hay mệt mỏi. Nhân vật giúp người xem thấy thoải mái và có những thông điệp đáng nhớ, vậy là tốt rồi.

Nhan Phúc Vinh: 'Đơn giản là tôi vẫn độc thân' - Ảnh 5.

* Khán giả yêu thích tới mức thần tượng, quan tâm tới những chuyện đời tư và dần có hành động "tẩy chay" những nghệ sĩ có lối sống thiếu chuẩn mực. Anh có cho rằng như vậy là khán giả đang quá khắt khe?

- Bất kỳ ai có lối sống thiếu chuẩn mực thì cũng nên bị lên án, thậm chí tẩy chay chứ không riêng gì những người làm nghệ thuật. Tôi nghĩ, nếu chúng ta không khắt khe với những điều tiêu cực đó thì cũng chẳng khác gì đang dung túng bao che cho hành vi của họ.

Đơn giản là tôi vẫn độc thân

* Ít chia sẻ chuyện tình cảm cá nhân trên báo chí hay mạng xã hội, đó có phải cách giữ gìn hình ảnh, tránh những ồn ào, thị phi của Nhan Phúc Vinh?

- Tôi không có thói quen chia sẻ chuyện cá nhân của mình cho người khác, kể cả người thân. Nhưng có một sự thật là chuyện tình cảm của tôi chẳng có gì để chia sẻ cả, bởi vì đơn giản là tôi vẫn độc thân (cười).

* Khá lâu sau "11 niềm hy vọng" anh mới tái xuất với một dự án điện ảnh mới "Viên đạn cuối cùng" của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ. Anh có gặp khó khăn nào không?

- Viên đạn cuối cùng là bộ phim về thể thao mà tôi vốn đam mê thể thao nên rất hứng thú. Tuy nhiên, làm phim đề tài thể thao khó khăn hơn những đề tài khác, vì nhiều lý do như: kinh phí đầu tư, cách làm…

Bạn diễn của tôi lần này là một diễn viên Hàn Quốc, tôi thoại tiếng Anh khá nhiều, thậm chí có cả những câu thoại tiếng Hàn. Những bất đồng ngôn ngữ là khó khăn mà tôi phải trải qua.

Tuy nhiên, tôi thấy rất vui vì được nhìn diễn viên gạo cội Hàn Quốc diễn xuất, làm việc. Giống như lớp học, tôi học hỏi thêm được nhiều điều.

Nhan Phúc Vinh: 'Đơn giản là tôi vẫn độc thân' - Ảnh 6.

* Anh có thể bật mí thêm những dự án, dự định công việc, cuộc sống của mình trong năm mới?

- Năm tới tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn cho các bộ môn thể thao. Tôi có kế hoạch tham gia giải chạy tại Sa Pa cự ly 100km. Cùng với đó, tôi định tham gia một giải Ironman 140.6 (hay đôi khi còn gọi là Full Ironman) bao gồm 3,8km bơi biển, 180km đạp xe và 42km chạy bộ.

Hy vọng là tôi sẽ hoàn thành 2 thử thách đó. Để làm được thì ngoài những giờ làm việc trên phim trường, tôi dành nhiều thời gian luyện tập để chạy bộ, đạp xe, bơi.

Và có lẽ, tôi sẽ nhận 2 dự án phim thôi. Như vậy là vừa đủ để tôi có thể tập trung cho các dự án phim và có thời gian cho niềm đam mê thể thao của mình.

* Anh thường đón Tết Nguyên đán như thế nào?

- Mười mấy năm nay, như một thói quen năm nào cũng khoảng 25-27 Tết tôi về Cần Thơ, đón Tết bên gia đình. Sau đó tôi trở lại phim trường với công việc khoảng mùng 5 Tết. 

Cả năm làm việc miệt mài, Tết Nguyên đán với tôi rất ý nghĩa. Đó là dịp tôi ở bên gia đình nhiều nhất, lâu nhất. Tôi được sum họp, thăm người thân và cùng gia đình có những khoảnh khắc vui vẻ trong những ngày đầu năm.

* Cảm ơn anh đã chia sẻ!

"Bất kỳ ai có lối sống thiếu chuẩn mực thì cũng nên bị lên án, thậm chí tẩy chay chứ không riêng gì những người làm nghệ thuật. Tôi nghĩ, nếu chúng ta không khắt khe với những điều tiêu cực đó thì cũng chẳng khác gì đang dung túng bao che cho hành vi của họ" - diễn viên Nhan Phúc Vinh.

Tiểu Phong (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm