Nhận định trước trận Hà Lan vs Pháp (01h45, 13/10): Những cánh hoa tulip mong manh

13/10/2023 11:50 GMT+7 | Bóng đá Pháp

Nhận định trước trận Hà Lan vs Pháp: Hiện tại, không nhiều đội có khả năng thắng Pháp. Và với đội bóng đang bị tổn hại bởi những chấn thương như Hà Lan, khả năng đấy càng thấp hơn rất nhiều.

Nhà á quân World Cup 2022 đang đứng đầu bảng B với 15 điểm tuyệt đối và lợi thế đó giúp họ có thể giành quyền tới Đức nếu như đánh bại đội chủ nhà Hà Lan vào đêm nay hoặc nếu trong trường hợp chỉ có một điểm và đội xếp thứ 3 Hy Lạp để thua CH Ireland, Les Bleus cũng nghiễm nhiên có một suất tham dự VCK EURO 2024.

Hà Lan vs Pháp: Tìm kiếm sự điên rồ

"Tôi tìm kiếm những kết quả điên rồ mỗi ngày", HLV Ronald Koeman nói trước khi bước vào trận đấu quan trọng tại bảng B, "Chúng tôi hi vọng có một kế hoạch để có thể làm điều đó trước Pháp và giành được 3 điểm".

Cân nhắc trên những khía cạnh khác nhau về đẳng cấp, phong độ, chất lượng cầu thủ và những yếu tố tác động đến kế hoạch của đội bóng áo màu da cam như chấn thương của hàng loạt những cầu thủ trụ cột là De Jong, Depay, De Ligt, Cody Gakpo, Mark Flekken, Steven Berghuis, Teun Koopmeiners và kết quả thực tiễn ở các trận đấu lớn, mục tiêu của HLV 60 tuổi là khá phù phiếm.

Bởi vì, kể từ sau trận chung kết World Cup 2010, Hà Lan không thật sự có khả năng chơi một trận đấu lớn nào khác, ngay cả khi đã vào chung kết Nations League 2019 với một thế hệ những tài năng nổi bật như De Jong hay De Light, thì cũng rất nhanh sau đó, những cầu thủ này không đạt đến đẳng cấp như kì vọng.

Ở EURO 2020, dù được đánh giá rất cao nhưng đội bóng áo màu cam dễ dàng bị đánh bại bởi CH Séc ở vòng đấu loại trực tiếp với tỉ số 0-2, dù có tất cả những nguồn lực cần thiết để tiến xa hơn dựa trên năng lực của các cầu thủ và kinh nghiệm thi đấu quốc tế mà họ đã tích lũy từ năm 2019 đến thời điểm đó.

Điều kì diệu duy nhất mà Hà Lan làm được sau trận chung kết năm 2019 có thể là đã kéo Argentina đi vào đến loạt sút luân lưu ở tứ kết World Cup 2022 sau khi bị dẫn trước tới 0-2 trong 83 phút thi đấu chính thức nhờ cú đúp của Wout Weghorst.

Thất bại ở những trận đấu quyết định là bản chất của nền bóng đá xử sở hoa Tulip và đơn giản là nếu đặt họ vào trận đấu quan trọng quyết định đến số phận, có lẽ, họ sẽ trở thành những cánh hoa tulip vô cùng mỏng manh và không chịu được gió lớn.

Và mặt khác, cựu HLV của Barcelona dường như chỉ phù hợp với việc phát triển các tài năng trẻ hơn là khả năng cạnh tranh thật sự ở những giải đấu lớn. Ông sở hữu một kho tàng kiến thức đồ sộ để nuôi dưỡng những mầm non nhưng để những con người đấy trở thành một khu rừng đại thụ thì nằm ngoài sự hiểu biết của chiến lược gia 60 tuổi này.

Những gì diễn ra với đội bóng xứ Catalunya là biểu hiện rõ ràng của điều đó, dù có cả Messi và Griezmann trong đội hình nhưng Barcelona của Koeman chơi rất kém cỏi, thậm chí, trước cả những đội bóng hạng trung bình ở Tây Ban Nha.

Vòng loại EURO 2024, 01h45, ngày 14/10, bảng B, Hà Lan – Pháp: Những cánh hoa tulip mong manh - Ảnh 1.

Liệu những học trò của Ronald Koeman có thể mỉm cười trước Pháp?

Thách thức từ Hy Lạp

Ngay sau đây, Hà Lan sẽ gặp Hy Lạp vào thứ Ba tuần tới, trong một trận đấu có thể sẽ là trận chung kết cho suất thứ 2 ở bảng đấu, khi cả hai bên hiện đang bằng điểm (9 điểm) trước lượt trận thứ 6 của bảng B, mặc dù đội bóng của Ronald Koeman còn một trận chưa đá trong tay.

Hy Lạp đang bước vào giai đoạn sinh tử của vòng loại EURO 2024 khi họ chuẩn bị cho hai cuộc đối đầu quan trọng với Ireland và Hà Lan, những trận đấu sẽ đóng vai trò quyết định trong mục tiêu giành quyền trực tiếp đến nước Đức vào mùa Hè năm sau.

"Đây là một trận đấu rất quan trọng. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ ở vị trí tốt để đạt được kết quả mong muốn", HLV Gustavo Poyet nhấn mạnh rằng, đội bóng có biệt danh Ethniki sẽ chỉ tập trung vào trận đấu với Ireland, mặc dù hy vọng rằng Pháp sẽ giúp họ đánh bại Hà Lan trong trận còn lại của bảng đấu cuộc đụng độ khác của vòng này.

Kết quả chờ đợi được nhắc đến chính là 3 điểm tối đa để tạo áp lực lên Hà Lan cho vị trí thứ hai ở bảng B. "Chúng tôi sẽ phải giành chiến thắng và nếu Pháp giúp đỡ chúng tôi thì điều đó rất tuyệt vời", HLV người Uruguay có một mục tiêu rõ ràng là cố gắng giành chiến thắng trong ba trận đấu còn lại và kết thúc bảng đấu với 18 điểm, từ đó tạo cho mình cơ hội tốt nhất để giành quyền trực tiếp đến nước Đức.

Chắc chắn, Hy Lạp là một thách thức mà Hà Lan cần phải tập trung nhiều hơn là cố gắng đánh bại Pháp. Đây là một áp lực rất lớn về mặt chiến lược với HLV Ronald Koeman, làm thế nào để giữ được vị trí thứ 2 trước đối thủ đến từ Địa Trung Hải thiết thực hơn là chiếm vị trí số 1 của Pháp. 


Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm