Nhận định trước trận Bologna vs Milan: Toàn cầu hóa là lựa chọn của Milan

21/08/2023 09:49 GMT+7 | Bóng đá Italy

Đêm nay, AC Milan sẽ khởi đầu mùa giải Serie A với một đội hình xuất phát không có cầu thủ nội địa nào. Milan bây giờ còn quốc tế hóa nhiều hơn cả Inter, đội được sinh ra từ tư tưởng bài ngoại của Milan thuở hồng hoang.

Hôm 13/3/2023, trong trận gặp Salerninata, Milan đã có lần đầu tiên trong lịch sử 123 năm của mình sử dụng đội hình xuất phát gồm 11 cầu thủ ngoại ở một trận đấu Serie A. Nhưng khởi đầu mùa giải bằng đội hình 100% ngoại binh thì đây là lần đầu tiên.

Milan đa sắc tộc nhất châu Âu

Cầu thủ người Ý duy nhất có suất đá chính ở Milan hiện nay là đội trưởng Davide Calabria, người chưa bình phục chấn thương cho trận mở màn trên sân Bologna đêm nay. 2 thủ môn dự bị Sportiello và Mirante chỉ có cơ hội khi thủ môn chính Maignan gặp vấn đề. Tiền vệ trung tâm Pobega và hậu vệ cánh Florenzi cũng chỉ đóng vai dự bị, trong khi tiền đạo trẻ Colombo và trung vệ Caldara sẽ ra đi trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa. Nhiều khả năng Milan sẽ chỉ có 5 cầu thủ Italy trong đội hình mùa này, con số thấp nhất từ trước đến nay. Trong 3 mùa gần nhất, các con số lần lượt là 8, 9 và 6.

Do đó, Milan sẽ ra sân ở Renato Dall'Ara đêm nay với đội hình dự kiến gồm 4 cầu thủ người Pháp (Maignan, Theo, Giroud và Kalulu), 2 cầu thủ Anh (Tomori và Loftus-Cheek), 1 người Đức (Thiaw), 1 người Bồ Đào Nha (Leao), 1 người Bosnia (Krunic), 1 người Hà Lan (Reijnders), 1 người Mỹ (Pulisic). Ngay cả những vị trí dự bị ưu tiên cũng là người nước ngoài, là Kjaer (Đan Mạch) ở hàng thủ, Chukwueze (Nigeria) và Romero (Argentina) ở hàng tiền vệ và Okafor (Thụy Sĩ) cho hàng công.

Cho đến lúc này, Milan chính là đội bóng toàn cầu hóa nhất tại Italy và châu Âu. Tính thêm cả Algeria (Bennacer), Bỉ (Origi, Saelemaekers), Senegal (Ballo-Toure), Serbia (Lazetic) và Bờ Biển Ngà (Traore), Milan hiện sở hữu cầu thủ đến từ 16 quốc gia khác nhau. Chưa hết, họ thậm chí đang đàm phán mua thêm 1 tiền đạo người Iran (Sardar Azmoun), cũng như sắp hoàn tất chiêu mộ trung vệ Marco Pellegrino, một người Argentina gốc Ý. Milan thực tế đã có kế hoạch mua một hậu vệ trái người Ý (Calafiori từ Basel) dự bị cho Theo Hernandez, nhưng trước hết họ cần đẩy đi Ballo-Toure, người liên tục từ chối các đội quan tâm.

Toàn cầu hóa là lựa chọn của Milan

Nếu như việc 0 cầu thủ nội đá chính ở trận gặp Salernitana nửa năm trước là một sự cố (Calabria và Tonali không đủ thể lực), thì trận đêm nay, đó có thể xem là sự lựa chọn của Milan. Họ bán đi Tonali, người được yêu mến nhất và được xem là biểu tượng mới của đội, nhưng không mua cầu thủ người Ý nào thay. Milan cũng từng theo đuổi Frattesi, Scamacca hay Zaniolo nhưng đều không tỏ ra đủ quyết tâm. Bất chấp việc không có đủ số cầu thủ được đào tạo trong nước và cầu thủ tự đào tạo để đáp ứng yêu cầu của UEFA sẽ gây hại không nhỏ khi đăng ký danh sách dự Champions League, Milan vẫn tiếp tục chỉ săn tìm cầu thủ ở bên kia biên giới.

01h45 ngày 22/8, sân Renato Dall’Ara, Bologna-Milan (trực tiếp VTVcab): Milan thời toàn cầu hóa - Ảnh 1.

Milan sẵn sàng toàn cầu hóa để vươn mình

Có 3 lý do chính để Milan quay lưng với cầu thủ nội và đẩy mạnh quốc tế hóa. Thứ nhất, cầu thủ ngoại sẽ được hưởng chính sách ưu đãi thuế từ chính phủ Italy. Nghĩa là Milan sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền thuế so với dùng cầu thủ nội (hoặc cầu thủ đã ở Italy quá 2 năm - hết thời hạn ưu đãi thuế). Thứ hai, giá cầu thủ người Ý thường bị đẩy lên quá cao. Chẳng hạn, tổng chi phí Milan mua Reijnders (19 triệu euro) và Okafor (14) chỉ bằng Inter mua một mình Frattesi (33), chưa tính phụ phí. Thứ ba, lý do quan trọng hơn cả, là Milan muốn tận dụng kinh nghiệm thi đấu quốc tế của các cầu thủ ngoại binh. Reijnders, Okafor, Chukwueze, Pulisic đều đã chinh chiến ở các cúp châu Âu, điều mà những Frattesi hay Scamacca chưa có hoặc rất hạn chế.

Mong một khởi đầu thuận lợi

Việc Napoli và Inter thắng dễ ở các trận đấu sớm vòng mở màn sẽ gia tăng áp lực lên Milan, khi cuộc đua đã tỏ ra nóng ngay từ bước xuất phát. Nhưng ngay cả khi chỉ nghĩ về mình, thầy trò HLV Pioli cũng cần phải đặt mục tiêu 3 điểm bằng mọi giá ở trận ra quân, bởi Milan là đội có lịch đấu 10 vòng đầu tiên khó nhất trong nhóm chạy đua vô địch (gặp Roma, Inter, Lazio, Juventus và Napoli). Nếu sảy chân ở những trận như thế này, tinh thần của Milan có thể bị ảnh hưởng rất tiêu cực.

Bologna là đối thủ phù hợp để Milan tìm kiếm một khởi đầu thuận lợi, nhất là khi họ vừa chia tay chân sút chủ lực Arnautovic (đến Inter). Milan cũng không thua Bologna (thắng 12, hòa 3) kể từ ngày 6/1/2016. Nhưng vấn đề là Milan đã chơi rất không tốt ở các trận giao hữu tiền mùa giải, khi sơ đồ mới 4-3-3 tỏ ra thiếu hiệu quả và các cầu thủ quan trọng chưa đạt điểm rơi phong độ. Giành 3 điểm và "đánh thức" các ngôi sao, sẽ là mục tiêu kép mà thầy trò ông Pioli phải đạt được, nếu không muốn chậm chân hơn các đối thủ trong cuộc đua khắc nghiệt đã sớm bắt đầu.


Vĩnh Nguyên

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm