Nhà thơ Y Phương - người viết 'Tiếng hát tháng Giêng' - qua đời ở tuổi 74

10/02/2022 08:48 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà thơ Y Phương (Hứa Vĩnh Sước) - tác giả bài thơ Tiếng hát tháng Giêng - đã đột ngột qua đời vào tối 9/2 tại Hà Nội, hưởng thọ 74 tuổi.

Gặp lại các tác giả được đưa vào SGK (kỳ 3): Nhà thơ Y Phương - Một đời nặng lòng với văn hóa 'người đồng mình'

Gặp lại các tác giả được đưa vào SGK (kỳ 3): Nhà thơ Y Phương - Một đời nặng lòng với văn hóa 'người đồng mình'

Có một nhà thơ mang trong mình sứ mệnh đưa văn hóa của “người đồng mình” (người Tày) phổ rộng, giao hòa với những vùng văn hóa khác của Việt Nam như một dấu ấn đầy kiêu hãnh. Đó là nhà thơ Y Phương (Hứa Vĩnh Sước).

Khuya ngày 9/2, con rể nhà thơ Y Phương là họa sĩ, nhà văn Hoàng A Sáng viết những lời cảm động "tạm biệt pa - nhà thơ Y Phương". 

Họa sĩ, nhà văn Hoàng A Sáng chia sẻ: "Tôi vẫn chưa tin là tạm biệt bố vợ mình. Đối với tôi... nhà thơ Y Phương... hơn cả một ông bố vợ thông thường, nhà thơ còn là thầy tôi, bạn tôi - người phát hiện ra tôi có khả năng văn chương - người dám gả con gái cho một người nghèo khó như tôi - người đặt mọi niềm tin vào tôi - người thổi vào tôi niềm cảm hứng, sự kiêu hãnh, sự khiêm nhường, sự lãng mạn... của người Tày!

Ông yêu tôi nhiều hơn một người con rể bình thường! Ông tin tôi hơn một người đồng hương bình thương! Ông luôn tự hào về tôi vì đã không làm người Tày mất đi sự kiêu hãnh! Đã không làm ông thất vọng vì gả con gái cho tôi!". 

Chú thích ảnh
Nhà thơ Y Phương

"Pa chúng tôi đã mất! Gia đình chúng tôi buồn, nhưng không đau đớn! Bởi Pa chúng tôi đã sống một cuộc đời trọn vẹn: tài năng, khiêm nhường, tình cảm và cống hiến hết mình cho thơ ca. 
Với con cháu Pa đã yêu thương chúng tôi vô điều kiện! Với bạn bè, đồng nghiệp Pa chúng tôi luôn được biết đến là người vui vẻ, dễ gần..." - con rể nhà thơ Y Phương, bày tỏ.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - "không tin đó là sự thật, bởi trước Tết ông còn đến Hội Nhà văn dự sự kiện và còn nói chuyện vui vẻ với mọi người". 

Theo nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, nhà thơ Y Phương là người dân tộc Tày ở Cao Bằng nhưng sau này theo con về Hà Nội sinh sống. Sống nơi thị thành, nhà thơ dân tộc Tày luôn vọng nhớ núi đồi, nắng gió quê hương.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đánh giá nhà thơ Y Phương là "một tài năng đặc biệt và một nhân cách lớn". Ông cho biết Hội Nhà văn Việt Nam sẽ tổ chức tang lễ nhà thơ Tiếng hát tháng Giêng.

Nhà thơ Y Phương sinh năm 1948, tên thật là Hứa Vĩnh Sước. Ông là người dân tộc Tày ở Cao Bằng. Ông có nhiều tác phẩm như Nói với con (1980), Người núi Hoa (1980), Tiếng hát tháng Giêng (1986), Lửa hồng một góc (1987), Đàn then (1996), Thơ Y Phương (2002)... Trong đó, Nói với con là tác phẩm thơ nhiều năm được lựa chọn đưa vào SGK Ngữ Văn lớp 9. 

Ông từng nhận nhiều giải thưởng như Giải thưởng loại A của Hội Nhà văn Việt Nam (1987) cho tập thơ Tiếng hát tháng Giêng; Giải A của Hội đồng Văn học dân tộc - Hội Nhà văn Việt Nam với tập thơ Lời chúc, Giải B của UBTQ liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam với tập trường ca Chín tháng (2001)... Ông được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật vào năm 2007.

Nhà thơ Y Phương cũng từng đảm đương nhiều chức vụ như Phó giám đốc Sở Văn hóa Thông tin Cao Bằng; Chủ tịch Hội văn học Nghệ thuật Cao Bằng; Trưởng ban kiểm tra Hội Nhà văn Việt Nam khóa VI.

Lễ viếng nhà thơ Y Phương diễn ra từ 16h00 - 17h00 ngày 10/2/2022 (tức ngày 10 tháng Giêng năm Nhâm Dần) tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. 

Lễ truy điệu vào 17h00 cùng ngày. An táng tại quê nhà làng Hiếu Lễ, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Bảo Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm