Nhà báo - Vlogger Minh Hải: 'Asian Cup 2023 đã giúp bóng đá Việt Nam nhận diện chỗ đứng của mình'

24/01/2024 08:17 GMT+7 | Bóng đá Việt

Nhà báo - Vlogger Minh Hải đã đưa ra những góc nhìn sắc sảo, tâm huyết về bóng đá Việt Nam trước một chu kỳ quan trọng. Anh vẫn có cảm nhận lạc quan dù thầy trò HLV Troussier vừa trải qua một kỳ Asian Cup không như mong đợi.

* Thể thao & Văn hóa: Chào anh Minh Hải! Cho dù được dự báo sẽ khó tiến xa ở Asian Cup năm nay, nhưng việc đội tuyển Việt Nam chia tay giải khi vòng bảng còn chưa kết thúc là kết quả khó "nuốt" với chúng ta, thưa anh?

- Nhà báo - Vlog Minh Hải: Thú thật là từ trước khi đội tuyển Việt Nam lên đường dự Asian Cup 2023, tôi đã xác định trước cho bản thân là ĐTQG của chúng ta sẽ dừng chân ở vòng bảng vì đối thủ Nhật Bản và Iraq quá mạnh. Cơ hội lọt vào vòng trong của đội tuyển Việt Nam phụ thuộc hoàn toàn vào trận đấu với đối thủ trực tiếp là Indonesia. Thầy trò HLV Troussier cũng cần hy vọng kết quả ở các bảng khác thuận lợi để chúng ta nằm trong số 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất. Đây cũng là tính toán của HLV Troussier trong nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu lọt qua vòng bảng Asian Cup mà VFF giao.

Nhà báo - Vlogger Minh Hải: 'Asian Cup 2023 đã giúp bóng đá Việt Nam nhận diện chỗ đứng của mình' - Ảnh 2.

Nhà báo - Vlogger Minh Hải nhận đinh Asian Cup 2023 đã giúp bóng đá Việt Nam nhận diện chỗ đứng của mình

Chúng ta bị loại ngay từ vòng bảng chẳng phải là bất ngờ, điều "khó nuốt" nằm ở trận thua và cách thua của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia, đối thủ mà chúng ta thắng ở mọi cấp độ trong suốt 6 năm qua. Để rồi, giờ đây, người hâm mộ Việt Nam còn lo chúng ta không vượt qua được Indonesia trong 2 trận đấu thuộc Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 vào tháng 3 này. Rất có thể những trận đấu với Indonesia sắp đến, sẽ tạo ra một "biến cố" trong sự nghiệp cầm quân của HLV Troussier khi làm việc cùng đội tuyển Việt Nam.

 * Đã có rất nhiều chỉ trích đối với HLV Troussier rằng ông chưa để lại nhiều dấu ấn sau gần 1 năm làm việc cùng bóng đá Việt Nam. Thậm chí không ít ý kiến cho rằng VFF phải có có sự thay đổi ở vị trí HLV trưởng ĐTQG, vậy đâu là góc nhìn của anh về câu chuyện này?

- Sẽ là không công bằng nếu nói rằng HLV Troussier không để lại dấu ấn trong buổi đầu cầm quân ở đội tuyển Việt Nam. Bởi chúng ta đã thấy nhiều chuyển biến tốt, công tác trẻ hóa của chúng ta đang cho ra lò những cầu thủ rất tốt, hứa hẹn là tương lai của bóng đá Việt Nam như Đình Bắc, Thái Sơn, Khuất Văn Khang, Võ Minh Trọng, Phan Tuấn Tài…. Mặt khác, HLV Troussier đang đưa bóng đá Việt Nam đi đúng con đường với tầm nhìn World Cup.

Người ta cứ so sánh thời của HLV Park Hang Seo với thời của HLV Troussier nhưng mỗi thời điểm đều rất khác, cái khác cốt lõi nhất nằm ở mục tiêu. Mục tiêu thời HLV Park Hang Seo chỉ là tiến càng sâu ở vòng loại World Cup càng tốt nên chúng ta chơi phòng ngự - phản công, còn HLV Troussier phải giúp đội tuyển Việt Nam tiệm cận với World Cup, thậm chí có là có mặt ngay ở VCK World Cup 2026.

Rõ ràng, ông Troussier đã xác lập được những giá trị của mình với những dấu ấn như vậy. Nếu có gì đó khiến chúng ta hoài nghi, tôi thấy HLV Troussier chưa làm tốt ở 2 điểm. Một là chưa cân bằng được yêu cầu chất lượng của hiện tại và chiến lược được xây dựng cho tương lai. Yếu tố này rất nguy hiểm vì nó khiến chất lượng màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam đột ngột sụt giảm. Từ đó, người hâm mộ quay lưng và các nhà tài trợ cũng không mặn mà thì rất khó để có được điều kiện thuận lợi mà phát triển cho tương lai.

Nhà báo - Vlogger Minh Hải: “Asian Cup 2023 đã giúp bóng đá Việt Nam nhận diện chỗ đứng của mình” - Ảnh 1.

Bản lĩnh cầm quân của ông Troussier đang đứng trước những thử thách cực lớn. Ảnh: Hoàng Linh

Hai là chưa tạo ra tính kế thừa đủ tốt từ thời HLV Park Hang Seo với thời điểm bây giờ. Rất nhiều cầu thủ giỏi, mới 26, 27, 28 tuổi, vốn đang ở giai đoạn sung sức và đẹp nhất của sự nghiệp thì đang đánh mất dần cơ hội để cống hiến. HLV Masatada Ishii của Thái Lan mới cầm quân 3 tuần, lực lượng cầu thủ cũ, cũng được trẻ hóa, thậm chí vắng cả 2 đầu tàu là Chanathip Songkrasin và Teerasil Dangda nhưng họ vẫn chơi rất ung dung, tự tin và giờ vẫn bất bại, với 4 điểm trong tay để có thể bước vào vòng 1/8. Đó là những "lát cắt" đủ để chúng ta suy ngẫm.  

* Kể từ ngày làm việc cùng đội tuyển Việt Nam, HLV Troussier luôn tỏ ra kiên định trong cung cách sử dụng con người, xây dựng lối chơi cho đội tuyển. Nhưng cho đến lúc này, những gì nhà cầm quân người Pháp thực hiện chưa mang lại hiệu quả cao nhất, liệu có cần thêm thời gian?

- Thực tế, HLV Troussier vẫn được cho thời gian, thậm chí, ông là HLV được ký hợp đồng dài nhất trong suốt hơn 20 năm qua, với thời hạn 3,5 năm. HLV Park Hang Seo sau thời gian cực thành công cũng chỉ được mời gia hạn hợp đồng 2 năm thôi. Quan trọng là HLV Troussier có đảm bảo được sự ủng hộ từ người hâm mộ, từ các nhà chuyên môn và của VFF hay không thôi.

Tôi nhận thấy, đại đa số CĐV Việt Nam không ủng hộ HLV Troussier, ngay cả giới chuyên môn, nhiều người cũng đang đánh mất niềm tin vào ông ấy. Kiên định mà thành công thì người ta khen là kiên trì, còn kiên định mà không thành công thì người ta chê là bảo thủ. Bản lĩnh cầm quân của ông Troussier đang đứng trước những thử thách như thế.

* Hôm nay, chúng ta đá trận cuối ở Asian Cup 2023 với đội tuyển Iraq. Trận đấu chỉ mang tính thủ tục, nhưng áp lực rất lớn không chỉ với HLV Troussier mà cả với hướng đi của nền bóng đá nếu đội tuyển Việt Nam tiếp tục thể hiện bộ mặt thất vọng. Vậy đâu là những kỳ vọng của anh dành cho thầy trò HLV Troussier ở trận đấu này?

- Một cách rất chân thành, tôi đã chuẩn bị tư tưởng và cảm xúc đón nhận một trận thua nữa của đội tuyển Việt Nam trước Iraq – đội bóng tôi ấn tượng nhất ở Asian Cup này. Về thành tích, trận đấu này không đủ giúp chúng ta đi tiếp vào vòng trong nhưng nó là cơ hội để chúng ta kiểm tra thực lực của mình ở đâu nếu so sánh với nhóm 2 của châu Á.

Tôi cũng muốn xem HLV Troussier giải quyết vấn đề phát sinh từ thất bại của đội tuyển Việt Nam thế nào. Đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ buồn, thất vọng vì bị loại, một số cầu thủ trụ cột bị chấn thương… Hơn nữa, đội tuyển Việt Nam cần phải chơi để giữ tinh thần cho vòng loại World Cup 2026 ngay trong tháng 3 này thôi và đối thủ vẫn là Indonesia, vẫn là Iraq.

* Từ những "đứt gãy" về thế hệ, về bản sắc của lối chơi trong bối cảnh giao thời như thế này, sẽ thấy khát vọng World Cup của bóng đá nước nhà không chỉ dựa vào mỗi mình vị trí HLV trưởng ĐTQG, nhiệm vụ còn dành cho tất cả chúng ta, vậy chúng ta cần làm gì để "hâm nóng" giấc mơ World Cup, thưa anh?

- Cũng giống như bất cứ quốc gia nào, World Cup là mục tiêu của bóng đá Việt Nam. Chúng ta đã có mục tiêu nhưng chưa có đủ điều kiện để thực hiện mục tiêu ấy. Chúng ta không nên thuê một HLV rồi đặt vào tay ông ấy cả một mục tiêu lớn mà chưa có đủ điều kiện cơ bản để thực hiện mục tiêu.

Dù đau lòng nhưng vẫn phải thừa nhận một sự thật là nền tảng của bóng đá Việt Nam còn rất thấp nếu so sánh với giấc mơ, mục tiêu lớn của chúng ta. Chất lượng đào tạo trẻ của chúng ta ở mức bình thường, đủ để đá V-League thôi, số lượng trận đấu của các lứa trẻ trong một năm vẫn còn quá ít, sự quan tâm đến y tế, dinh dưỡng, cơ sở hạ tầng vẫn rất thấp. Hay như V-League, nhiều đội vẫn nợ lương, nợ thưởng, nợ lót tay, thậm chí mấy mùa gần đây, mùa nào cũng có đội đứng trước nguy cơ giải tán, sân bãi thi đấu thì quá kém…

Tôi luôn dặn lòng mình, khi nào những vấn đề đó được giải quyết thấu đáo, triệt để, lúc đấy tôi mới dám mơ đến 2 từ "World Cup".

* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Mục tiêu cao hơn thì yêu cầu cũng cần phải cao hơn. Triết lý bóng đá của HLV Troussier là con đường "độc đạo" đến với World Cup. Lối chơi kiểm soát, tấn công nhiều hơn và dần dần xây dựng chất lượng đội hình có thể chơi ngang ngửa với những đội bóng lớn. Tôi thích cách Thái Lan và Indonesia đầu tư cho đội bóng của họ. Tôi thích cách chơi của đội tuyển Iraq, rất giàu năng lượng, giàu tính tấn công và tranh cướp không biết mệt mỏi dựa trên chất lượng cầu thủ rất cao.


Trần Tuấn (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm