Nguyễn Trần Duy Nhất gây sốt với phát biểu khiêm tốn sau khi tung đòn như mưa, khiến cao thủ Taekwondo xin thua

14/03/2024 07:10 GMT+7 | Thể thao

Nguyễn Trần Duy Nhất khi thi đấu MMA từng khiến đối thủ phải bỏ chạy.

Nguyễn Trần Duy Nhất phát biểu đầy khiêm tốn sau khiến cao thủ Taekwondo xin thua

Tại sự kiện võ thuật MMA chuyên nghiệp LION Championship 2022, võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất đã đụng độ tay đấm Phan Huy Hoàng ở bán kết hạng 60kg. Trận đấu này diễn ra ngày 22/10/2022 tại Cung thể thao Quần Ngựa (Ba Đình, Hà Nội).

Trước trận đấu này, "Độc cô cầu bại" Nguyễn Trần Duy Nhất có màn lội ngược dòng hạ knock-out đối thủ sau khi chịu gần 50 cú đấm vào mặt.

Nguyễn Trần Duy Nhất phát biểu đầy khiêm tốn sau khi tung đòn như mưa, khiến cao thủ Taekwondo xin thua - Ảnh 2.

Nguyễn Trần Duy Nhất khiến Huy Hoàng phải bỏ chạy

Trong khi đó, Huy Hoàng là cao thủ có tiếng của làng võ Việt khi từng giành HCV cả ở bộ môn Kickboxing lẫn Taekwondo. Trận đấu giữa Duy Nhất và Huy Hoàng diễn ra nảy lửa ngay từ đầu. Cả hai tung ra những ngón đòn sở trường khiến khán giả theo dõi trầm trồ. Thế trận giằng co kịch liệt diễn ra trong hiệp 1.

Tuy nhiên sang hiệp 2, thế trận bỗng đổi chiều. Duy Nhất phòng thủ thành công trước liên hoàn đấm của đối thủ trước khi phản công bằng những đòn chỏ gối hiểm hóc khiến Huy Hoàng phải liên tục thoái lui, thậm chí là bỏ chạy sang một góc lồng khác.

Huy Hoàng suýt chút nữa đã bị knock-out ở cuối hiệp 2 khi trúng phải 2 đòn gối liên tiếp từ Duy Nhất, nhưng võ sĩ 26 tuổi đã trụ vững.

Dính nhiều đòn nặng và bị dồn ép quá mạnh mẽ từ Duy Nhất, Huy Hoàng đã bất ngờ xin bỏ cuộc trước khi bước vào hiệp thi đấu thứ 3. Nhờ đó, Duy Nhất có chiến thắng knock-out kỹ thuật và giành suất vào chung kết. Cho tới nay, đây vẫn là trận đấu đáng chú ý trong sự nghiệp của Duy Nhất và là lời khẳng định về tài năng võ thuật của tay đấm sinh năm 1989.

Trả lời báo chí về việc khiến đối thủ phải bỏ chạy quanh võ đài, Nguyễn Trần Duy Nhất chia sẻ khiêm tốn: "Khi có nhiều đòn đánh trúng đích, đối thủ bị mệt và phải di chuyển nhiều. Tôi luôn nỗ lực hết mình trong các trận. Đó là để tôn trọng đối thủ và khán giả. Nếu không đánh thì khán giả có rất nhiều chuyện để nói. Việc đối thủ bỏ cuộc ở cuối hiệp 2 là may mắn với tôi".

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm