Nguyên Hà: Sẽ có album và liveshow trong năm 2022

21/02/2022 07:43 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Nguyên Hà cho biết, vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 tác động, kế hoạch của cô phải tạm hoãn nhiều lần. Vì thế trong năm 2022, nữ ca sĩ sẽ rất bận rộn để phát hành album và tổ chức liveshow.

Ca sĩ Nguyên Hà lần đầu tiên tham gia gameshow ẵm trọn phần thưởng cao nhất

Ca sĩ Nguyên Hà lần đầu tiên tham gia gameshow ẵm trọn phần thưởng cao nhất

Xuất hiện trong tập 17 Lạ lắm à nha, nữ ca sĩ Nguyên Hà tiết lộ đây là lần đầu tiên cô nhận lời tham gia một gameshow truyền hình vì quá yêu thích chương trình. 

Nguyên Hà khép lại năm 2021 bằng mini concert Những ngày cuối năm với hình thức trực tuyến, thu hút đông đảo người yêu nhạc.

Tràn đầy năng lượng

Nguyên Hà thừa nhận, mô hình online concert thu phí vẫn còn khá mới và lạ lẫm với khán giả, nên ê-kíp của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường không quá đặt nặng chuyện bán vé. Bản thân cô cũng xác định là làm concert cuối năm như một món quà tặng cho khán giả của mình nên không tính toán nhiều chuyện lời lỗ.

Chú thích ảnh
Nguyên Hà sẽ phát hành 1 album, thực hiện liveshow trong năm 2022

Điều quan trọng với cô, là sau thời gian nghỉ khá dài vì dịch bệnh thì việc được gặp gỡ, trò chuyện với khán giả, được hát và nghe những tiếng vỗ tay của mọi người làm cô xúc động và muốn được hát nhiều hơn nữa.

Trong đêm nhạc Những ngày cuối năm, Nguyên Hà ngoài việc solo còn kết hợp thêm với khách mời. Mỗi người một màu sắc, cá tính khác nhau nên cô cho rằng đây là nét thú vị của chương trình.

Người hâm mộ chờ đợi Nguyên Hà kết hợp với các ca sĩ Hà Anh Tuấn, Lân Nhã… nhiều hơn vì có sự tương đồng trong âm nhạc. Nhưng cô cũng thích những sự hợp tác mới lạ, vì chưa thử thì chưa biết là có hợp hay không. Dù vậy, Nguyên Hà cũng “chiều” người hâm mộ khi lắng nghe phản hồi của họ để tạo ra những màn song ca thú vị.

Chú thích ảnh
Nguyên Hà mong có nhiều sức khỏe để chạy đua trong âm nhạc

Sau khoảng thời gian nghỉ Tết, Nguyên Hà cho biết cô đang tràn đầy năng lượng để hướng đến những dự án còn dang dở. “Sau những năm khó khăn vì dịch bệnh thì điều Hà mong muốn là mình sẽ luôn giữ được tinh thần và sức khỏe thật tốt để tiếp tục công việc và những dự án sắp tới. Hy vọng 2022 sẽ là một năm rực rỡ và tươi sáng với nhiều cơ hội phát triển mới trong công việc” - cô chia sẻ.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng thừa nhận ảnh hưởng của dịch bệnh tác động nhiều đến quan điểm sống, quan điểm nghề của cô. Cô thấy được tầm quan trọng của việc giữ gìn sức khỏe, trân trọng hơn các mối quan hệ với gia đình, bạn bè. Thế nên giờ đây, Nguyên Hà muốn sống và cống hiến hết mình cho hiện tại và tương lai.

Với khát khao ấy, Nguyên Hà muốn thực hiện 1 album mới và 1 liveshow sau rất nhiều lần bị trì hoãn vì Covid-19. Album mới của Nguyên Hà vẫn đang trong quá trình sản xuất. Cô hy vọng là khoảng cuối năm 2022 sẽ được ra mắt nếu tình hình thuận lợi. Sau album sẽ là liveshow để quảng bá cho album, dự kiến sẽ làm ở TP.HCM, Đà Lạt và Hà Nội.

Chú thích ảnh
Nữ ca sĩ sinh năm 1988 đánh giá thành công của một ca sĩ là có sản phẩm âm nhạc chất lượng, có khán giả yêu mến

Phải có những sản phẩm chất lượng

Đi hát từ những ngày còn là sinh viên, giờ đây Nguyên Hà chuyên tâm cho âm nhạc, từ bỏ công việc để theo đuổi đam mê. Hiện tại, có thể nói, Nguyên Hà có chỗ đứng vững chắc trên thị trường nhạc Việt từ số lượng ca khúc được yêu thích đến lượng fan đông đảo. Phải mất hơn 10 năm cố gắng, Nguyên Hà mới có được như hôm nay.

Dù vậy, hiện tại Nguyên Hà không có và càng không muốn có cảm giác hài lòng. Cô nhận thấy bản thân luôn cần cố gắng hơn nữa. Bởi thị trường này không chỉ có một Nguyên Hà, ca sĩ lớp trẻ mới càng ngày càng giỏi hơn, nên cô cũng không thể đứng yên.

Điều khác biệt của một Nguyên Hà thuở mới vào nghề là không chịu áp lực kiếm tiền mà giữ tình yêu cho âm nhạc. Giờ đây khi từ bỏ công việc để sống cho âm nhạc, cách cô nhìn nhận áp lực tiền bạc cũng khác đi. “Qua dịch bệnh thì chắc không chỉ riêng Hà cảm thấy rõ ràng hơn những áp lực về tiền bạc. Hà nghĩ, khi tình hình ổn định hơn, mọi thứ sẽ lại cân bằng. Áp lực hay không sau đó chắc cũng một phần do bản thân mình. Mình muốn nhiều thì mình áp lực nhiều và ngược lại” - cô tâm sự.

Kể từ lúc bắt đầu con đường ca hát chuyên nghiệp, Nguyên Hà cũng đặt mục tiêu cho mình, cho nghề. Với cô, một ca sĩ được xem là thành công là làm ra những sản phẩm âm nhạc thật chất lượng, và cô luôn nỗ lực từng ngày để làm được điều đó.

Kim Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm