Người quan sát: Dụng nhân như dụng mộc

08/04/2022 05:55 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hơn 30 cầu thủ (chính xác là 32 và còn có thể thay thế) đã được triệu tập cho chiến dịch bảo vệ màu vàng chiếc huy chương môn bóng đá nam SEA Games 31. Quân số này chưa bao gồm 3 cầu thủ trên 23 tuổi và chắc chắn đó phải là những tinh túy nhất của bóng đá trẻ Việt Nam.

U23 Việt Nam dự SEA Games 31 với đội hình nào?

U23 Việt Nam dự SEA Games 31 với đội hình nào?

HLV Park Hang Seo muốn có Nguyễn Quang Hải ở SEA Games 31, và dù điều đó khó thành hiện thực do còn phụ thuộc vào CLB chủ quản mới của ngôi sao này, thì cũng cho thấy một vài vấn đề đối với chiến dịch bảo vệ HCV của U23 Việt Nam

Tại bảng A, ngoài Indonesia, thì Philippines và Myanmar sẽ là những đối thủ chính của U22 Việt Nam, song cũng cần để mắt đến Timor Leste. Kể từ SEA Games 2011 ở Jakarta, Indonesia, bóng đá Timor Leste đã có những tiến bộ. Chúng ta đặt tham vọng bảo vệ HCV, nên mới cần phải tính.

Trận đầu quan trọng với Indonesia, sẽ là trận đấu quyết định luôn chiếc vé chơi bán kết. Về lý và trong quá khứ, Indonesia luôn rất khó chơi, song trên thực tế, kể từ sau khi họ để thua 0-3 trong trận chung kết SEA Games 30 với Việt Nam, bóng đá Indonesia trở nên rất bình thường. Cả 2 trận đấu với Việt Nam cấp độ ĐTQG trong khuôn khổ Vòng loại thứ 2 FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á, xứ vạn đảo cũng đều thua lấm lưng trắng bụng (1-3 và 0-4).

Trong khoảng 4 năm qua, bóng đá khu vực Đông Nam Á, chỉ còn mỗi Thái Lan là đáng kể với Việt Nam và cũng là thách thức lớn nhất với chúng ta. SEA Games 31, Thái nằm ở bảng B và việc tính toán để không sớm gặp họ tại bán kết là cần thiết.

SEA Games 22, năm 2003, bóng đá Việt Nam gần như đã tiệm cận năng lực của người láng giềng Thái Lan, sau hơn một thập kỷ ám ảnh tỷ số 0-3, khi chỉ thua sát nút 1-2 ở chung kết trên sân Mỹ Đình.

Chúng ta tiến thêm một nấc thang nữa, khi vượt qua Thái Lan sau 2 trận chung kết AFF Suzuki Cup 2008, để lần đầu tiên lên đỉnh Đông Nam Á. Nhưng, đấy cũng là lần cuối cùng Việt Nam thắng được Thái Lan ở một giải đấu chính thức, cấp độ ĐTQG, cho đến tận bây giờ.

Tức là, ngay cả khi bóng đá Việt Nam đã có nhiều tiến bộ và định hình được về mặt đẳng cấp, cũng như năng lực chinh phục ở tầm cao, thì Thái Lan cũng đâu có giật lùi, ít nhất là so với chúng ta. Nếu có chút thua thiệt, thì đấy là thua về thứ hạng ở các hạng mục giải đấu ngoài Đông Nam Á mà thôi.

bóng đá Việt Nam, U23 Việt Nam, SEA Games, Park Hang Seo, bóng đá nam SEA Games, SEA Games 31, Quang Hải, Tiến Linh, Hùng Dũng, Hoàng Đức, VFF, dtvn, U23 VN
Indonesia sẽ là đối thủ quan trọng nhất mà U23 Việt Nam cần phải vượt qua ở vòng bảng
SEA Games 31. Ảnh: Hoàng Linh

HLV Park Hang Seo đã chỉ định trợ lý Lee Young Jin làm quyền HLV trưởng, cùng các phó tướng của ông Lee. Không phải HLV Park bận bịu đến độ không thể chăm lo đội tuyển U22 Việt Nam, mà ở góc độ quản trị, đây là sự lùi lại cần thiết và có chuẩn bị.

Từ hơn 2 năm qua, ông Park đã chủ động cấy và tiến cử khá nhiều các đồng nghiệp đồng hương trong thành phần BHL các ĐTQG Việt Nam. Trong đó, trợ lý số 1 Lee Young Jin chắc chắn là người được tin tưởng nhất.

Triết lý huấn luyện, cách dụng binh của HLV trưởng Park Hang Seo, hẳn ông Lee và cộng sự đã nằm lòng. Nếu Lee Young Jin và êkíp của ông thành công tại SEA Games 31 tới đây, đấy cũng là dịp tuyệt vời để thầy Park nghỉ hưu, đặng dồn toàn bộ tâm trí cho công tác đào tạo trẻ, mở Học viện bóng đá trẻ tại Việt Nam như nguyện ước.

Trở lại với chiến dịch bảo vệ HCV SEA Games 31, có thể thấy, U22 Việt Nam là đội bóng có sự chuẩn bị tốt nhất so với 9 đại diện còn lại. Chúng ta sớm đoạt mục tiêu dự VCK U23 châu Á 2022, đồng thời cũng khẳng định được vị thế số 1 khu vực, sau chức vô địch U22 Đông Nam Á vừa kết thúc tại Campuchia cách đây ít tuần. Tại giải đấu Campuchia, HLV Đinh Thế Nam đã tiến cử cho ông Park rất nhiều tinh tú.

Kế sách đã có, vấn đề còn lại với quyền HLV trưởng Lee Young Jin là dụng binh làm sao cho khéo mà thôi. Khoan bận tâm đến chất lượng đội hình của U22 Việt Nam hiện tại bị cho là kém hơn so với 3 năm trước, bởi điều đó không cần thiết và dễ mang lại phản ứng phụ: Sự tổn thương nơi các cầu thủ.

Bóng đá không tồn tại khái niệm bất chiến mà thành, màu vàng chiếc huy chương cũng không tự nhiên tìm đến với bóng đá Việt Nam sau 60 năm, nếu ngày ấy, thầy trò HLV Park Hang Seo không nỗ lực.

Tiến lên nào các chàng trai trẻ Việt Nam!

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm