Người Nhật tăng cường vận động thể chất hậu Covid-19

06/09/2023 19:49 GMT+7 | Đời sống

Ngày 6/9, kết quả khảo sát của công ty bảo hiểm nhân thọ Meiji Yasuda cho thấy năm 2023 là năm đầu tiên tỷ lệ người tăng cân tại Nhật Bản giảm kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Lý do là người dân tăng cường vận động thể chất khi các biện pháp hạn chế dần được nới lỏng.

Cụ thể, tỷ lệ người tăng cân so với 1 năm trước là 22,9% vào năm 2023, giảm từ mức 26% của năm 2022, phá vỡ xu hướng tăng đều kể từ năm 2020. Mức giảm này có thể là nhờ việc người dân đã có nhiều cơ hội vận động hơn kể từ khi chính phủ dỡ bỏ các hạn chế phòng dịch COVID-19.

Nhật Bản: Người dân tăng cường vận động thể chất sau đại dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Người dân tăng cường vận động thể chất

Trong số 5.640 người từ 20-70 tuổi tham gia khảo sát, 38,4% cho biết họ bắt đầu tập thể dục, tăng cường sức khỏe trong giai đoạn đại dịch năm 2020, 85,1% cho biết vẫn tiếp tục duy trì tập luyện, trong đó các môn thể thao phổ biến nhất gồm đi bộ, chạy nhẹ nhàng và chạy bộ, theo sau là đạp xe và đánh golf.

Ngoài ra, 13,1% người được hỏi cảm thấy bớt căng thẳng hơn sau khi chính phủ hạ cấp độ dịch COVID-19 xuống tương đương với cúm mùa từ tháng 5 vừa qua trong khi 15,3% cảm thấy căng thẳng hơn sau động thái này. Lý do chủ yếu của cả hai nhóm trên là "có nhiều cơ hội gặp gỡ mọi người hơn".

Mai Nguyễn/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm