'Người hùng' futsal Việt Nam lỡ cơ hội đối đầu Iran, Morocco và Thái Lan

28/03/2024 12:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

Ban huấn luyện đội tuyển futsal Việt Nam cho biết, tiền đạo Minh Trí đã gặp chấn thương đứt dây chằng gối phải phẫu thuật. "Người hùng" futsal Việt Nam ở World Cup sẽ không thể dự giải giao hữu quốc tế TP.HCM và Vòng chung kết châu Á 2024.

Trong buổi họp báo công bố thông tin về giải đấu chiều 27/3, HLV Diego Raul của đội tuyển futsal Việt Nam đã thông báo về chấn thương của Minh Trí. 

Tiền đạo hàng đầu của đội tuyển phải nghỉ dài hạn do chấn thương nặng vì va chạm với đồng đội trong buổi tập gần đây.

"Người hùng" futsal Việt Nam lỡ cơ hội đối đầu Iran, Morocco, Thái Lan - Ảnh 1.

Minh Trí chấn thương nặng và có thể chia tay luôn mùa giải 2024. Ảnh: VFF

Sau 3 vòng đầu tiên của giải futsal VĐQG 2024, Quả bóng vàng futsal Việt Nam 2020 đã dính chấn thương và không thể tập luyện khi đội tuyển tập trung những ngày đầu cách đây nửa tháng trước. 

Đến khi tập duy trì và trở lại được với các đồng đội, chân sút quê Long An đã lại gặp vấn đề nặng hơn với đầu gối phải của mình.

"Người hùng" futsal Việt Nam lỡ cơ hội đối đầu Iran, Morocco, Thái Lan - Ảnh 2.

HLV Diego Raul sẽ có những trận giao hữu chất lượng để chuẩn bị cho giải châu Á diễn ra vào tháng tới. Ảnh: ĐV

Sau khi chụp chiếu, tiền đạo của Thái Sơn Nam TP.HCM được xác định đứt dây chằng và phải lên bàn mổ. 

Cựu Vua phá lưới giải futsal VĐQG có thể đã mất luôn mùa giải 2024 vì chấn thương này. Vắng Minh Trí, đội tuyển futsal Việt Nam do đó sẽ cậy nhờ nhiều vào Thịnh Phát, tiền đạo đang có phong độ rất cao và là lựa chọn chính thức của HLV Diego Raul hai năm qua. 

Thịnh Phát có thể hình lý tưởng và cầu thủ sinh năm 1997 cũng đang trong độ chính sự nghiệp.

"Người hùng" futsal Việt Nam lỡ cơ hội đối đầu Iran, Morocco, Thái Lan - Ảnh 3.

Nhà vô địch giải sẽ nhận 5 nghìn USD tiền thưởng. Ảnh: ĐV

Những phương án tiếp theo của HLV Diego Raul để luân phiên thay cho Thịnh Phát là Đào Minh Quảng và Nguyễn Trần Duy, những cầu thủ cũng đang trong độ tuổi sung mãn của sự nghiệp.

"Người hùng" futsal Việt Nam lỡ cơ hội đối đầu Iran, Morocco, Thái Lan - Ảnh 4.

Lịch thi đấu của giải futsal quốc tế TPHCM 2024

Ngoài ra, một cầu thủ trẻ chất lượng đang lên của futsal Việt Nam gần đây là Công Viên cũng chính thức chia tay giải đấu. Cầu thủ của CLB Á quân giải VĐQG Sahako vắng mặt cũng gây tiếc nuối cho nhiều người, bởi Công Viên hai mùa giải qua có phong độ rất tốt.

HLV Diego Raul cho biết, đội tuyển futsal Việt Nam mất 3-4 cầu thủ được ông đánh giá là trụ cột vì chấn thương. 

Tuy nhiên, do thời gian chuẩn bị khá dài nên ông thầy người Argentina có điều kiện để thay đổi chiến thuật để đáp ứng với tình hình mới. HLV từng vô địch World Cup 2016 đánh giá cao các học trò về sự nỗ lực cũng như quyết tâm để có lần thứ 3 dự FIFA Futsal World Cup liên tiếp.

Vấn đề của đội tuyển futsal Việt Nam như chia sẻ của HLV Diego Raul là cố gắng để các cầu thủ tập tư duy chiến thuật nhuần nhuyễn, tự tin vào bản thân, dám chơi bóng sáng tạo và vượt qua được trở ngại tâm lý khi đối đầu đối thủ mạnh.

Đội trưởng Phạm Đức Hoà cho biết: "Chúng tôi thời gian qua đã tập hoàn thiện các miếng đánh tấn công, dù đội thiếu vắng nhiều cầu thủ quan trọng. Chúng tôi cố gắng tập luyện cả tháng qua và hy vọng các cầu thủ mới được triệu tập có thể đáp ứng được yêu cầu để thi đấu tốt với đội".

Tại buổi họp báo công bố thông tin trước giải futsal quốc tế TP.HCM 2024, điều bất ngờ là đại diện Iran không đến tham gia. Thành viên của ban tổ chức cho biết họ chưa sẵn sàng cho cuộc họp trước giải.

Tuy nhiên, đẳng cấp của cường quốc futsal hàng đầu châu Á, hạng 7 thế giới là không cần bàn cãi. Họ sẽ thể hiện trên sân bóng bằng màn chạm trán đội tuyển Morocco vào lúc 14h00 chiều 28/3 ở Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng (Quận 11, TP.HCM).

Đội bóng tới từ châu Phi là Morocco (hạng 1 châu Phi và hạng 8 thế giới) không mang sang Việt Nam lần này đội hình tốt nhất. 

HLV Adil Sayed cho biết: "Chúng tôi mang nhiều cầu thủ còn trẻ và rất tài năng để sang Việt Nam dự giải lần này, họ là tương lai bóng đá Morocco. Các cầu thủ có cơ hội để thu hoạch thêm kinh nghiệm quý báu cho riêng mình để trưởng thành hơn trong sự nghiệp. 

Đội 1 của Morocco đang ở nhà để chuẩn bị cho Vòng chung kết futsal châu Phi 2024, cũng là giải đấu tranh vé tới FIFA Futsal World Cup 2024. Đội tuyển Morocco cũng đặt mục tiêu phải có vé dự World Cup".

HLV Marrin Eakins của New Zealand cho biết: "New Zealand là quốc gia nhỏ, chúng tôi đang muốn nâng cao trình độ futsal ở quốc gia của mình. 

Đây là cơ hội để cọ xát, nâng tầm đẳng cấp và phát triển hơn. Chúng tôi sẽ xem lại mình cần làm gì sau giải đấu chất lượng với các đối thủ rất mạnh này".

Theo lịch thi đấu, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán New Zealand, Morocco và Iran vào lúc 17h00 các ngày 28/3, 30/3 và 31/3. 


VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm