Người Anh nổi giận với trọng tài sau trận thua Pháp

11/12/2022 07:34 GMT+7 | World Cup 2022

CĐV Anh tỏ ra tức giận sau khi "Tam sư" bị loại ở tứ kết World Cup 2022. Rất nhiều chỉ trích đã hướng vào trọng tài điều khiển trận đấu.

CĐV Anh chỉ trích trọng tài

Các CĐV ĐT Anh tràn đầy phẫn nộ sau khi "Tam sư" không được hưởng quả phạt đền trong hiệp một trận đấu gặp ĐT Pháp. Harry Kane đã ngã trong vòng cấm sau pha va chạm với Dayot Upamecano. Các CĐV xứ Sương mù tin rằng nếu ĐT Anh được hưởng 11m ở tình huống này, đội bóng con cưng của họ sẽ không bị loại với tỉ số 1-2 trước ĐT Pháp vào rạng sáng 11/12.

CĐV Anh tố trọng tài "cướp 1 quả penalty" trong trận thua của "Tam sư" - Ảnh 2.

Tình huống Harry Kane bị phạm lỗi trong hiệp 1

Trọng tài người Brazil Wilton Sampaio đã lắng nghe từ vấn từ tổ VAR nhưng sau đó, ông không cho ĐT Anh hưởng 11m. Rất có thể tổ VAR cho rằng Harry Kane đã va chạm với Dayot Upamecano ở ngoài vòng cấm nên họ không thể can thiệp. Tuy nhiên nhiều CĐV Anh vẫn tỏ ra không hài lòng với quyết định của trọng tài.

Sau khi Pháp mở tỉ số nhờ công của Aurelien Tchouameni, ông Sampaio đã bị các cầu thủ Anh chỉ trích vì cho rằng trọng tài đã không thổi phạt khi Bukayo Saka bị phạm lỗi trước đó, trong tình huống dẫn đến bàn thắng của nhà ĐKVĐ thế giới.

CĐV Anh tố trọng tài "cướp 1 quả penalty" trong trận thua của "Tam sư" - Ảnh 3.

Trọng tài không cho ĐT Anh hưởng 11m

Bình luận viên Gary Neville phát biểu: "Tôi không nói rằng trọng tài có lỗi trong thất bại của ĐT Anh. Mọi người sẽ nói đó là lời bào chữa, nhưng ông ấy chỉ là một trọng tài tệ hại".

Trong khi đó, các CĐV Anh chỉ trích trọng tài Wilton Sampaio trên mạng xã hội. "Ôi lạy chúa, ĐT Anh đã bị cướp trắng trợn", một CĐV của "Tam sư" viết trên Twitter.

"ĐT Anh đã bị cướp một quả 11m. Thật là một nỗi ô nhục", một tài khoản khác bình luận.

"Làm thế quái nào mà tình huống đó không bị thổi phạt đền", một CĐV khác viết trên mạng xã hội Twitter.

CĐV Anh tố trọng tài "cướp 1 quả penalty" trong trận thua của "Tam sư" - Ảnh 4.

Harry Kane đá hỏng 1 quả 11m

Cựu thủ môn người Anh, Rob Green đã nhanh chóng chỉ ra rằng VAR sẽ không thể gợi ý 11m nếu pha phạm lỗi diễn ra ở ngoài vòng cấm. Tuy nhiên Rob Green cũng ngỡ ngàng trước quyết định của trọng tài Wilton Sampaio.

"Gợi ý duy nhất tôi có thể đưa ra là tổ VAR nghĩ tình huống va chạm không xảy ra trong vòng cấm nhưng tôi nghĩ rằng Kane đã ngã trong vòng 16m50", Rob Green nói trên BBC Radio 5 Live. "Chắc chắn có sự tác động đến từ Dayot Upamecano và Kane đã ngã trong vòng cấm của ĐT Pháp", Rob Green nói tiếp.

Các CĐV Anh đã chỉnh sửa trang Wikipedia của trọng tài Wilton Sampaio sau khi không hài lòng với quyết định của ông. Một CĐV đã thay đổi mô tả của trọng tài Wilton Sampaio thành "một kẻ lừa đảo người Brazil".

Trong khi đó, bình luận viên Lee Dixon của ITV đã bị sốc khi trọng tài không ra ngoài sân để xem lại tình huống trên màn hình VAR. "Chân của Upamecano đã tác động tới Harry Kane. Tôi nghĩ đó là một pha phạm lỗi", Lee Dixon phát biểu.

Sang hiệp 2, ĐT Anh được hưởng 1 quả 11m sau khi Bukayo Saka bị phạm lỗi trong vòng 16m50. Sau đó, Harry Kane đã thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 54.

Giroud ghi bàn giúp ĐT Pháp vượt lên dẫn trước 2-1 ở phút 78. Harry Kane có cơ hội san bằng tỉ số khi anh thực hiện quả đá penalty thứ hai ở phút 84. Tuy nhiên lần này, cầu thủ của Tottenham thực hiện không thành công khiến ĐT Anh bị loại ở tứ kết.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm