Người Anh không muốn EURO có 24 đội

24/02/2014 19:10 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – LĐBĐ hai quốc gia Anh và Đức đã bỏ phiếu chống lại việc tăng số lượng các đội ở EURO từ 16 lên 24.

Tuy nhiên UEFA đã thông qua quyết định tăng số lượng các đội ở EURO ở hội nghị vào năm 2009 tại Copenhagen. Điều này khiến HLV ĐT Đức, ông Joachim Loew tức giận. Vị thuyền trưởng ĐT Đức đã chỉ trích UEFA không ngớt. Tuy nhiên Michel Platini, chủ tịch UEFA, vẫn bình thản. Ông cho biết:”Hai hoặc ba liên đoàn bóng đá, giống như Anh và Đức không đồng ý nhưng trong số 54 liên đoàn bóng đá, có 51 liên đoàn ủng hộ. Do đó, trong bất cứ nền dân chủ nào, khi số đông đồng ý, bạn thông qua quyết định, thậm chí ngay cả khi Anh hoặc Đức không ủng hộ”. Trong quá khứ, ĐT Anh từng không vượt qua vòng loại EURO 2008.

Chủ tịch Platini còn "khuyên" HLV Joachim Loew không nên tham dự EURO 2016

Chủ tịch Platini đã có mặt ở thành phố Nice (Pháp) để dự lễ bốc thăm vòng loại EURO. Ông tiết lộ đề xuất tăng từ 16 đội lên 24 đội là của LĐBĐ Ireland và Scotland vào năm 2007: “Họ muốn có 24 đội bóng trong giải đấu. Chúng tôi có thể có 24 đội bóng tốt, do đó giải đấu này có thể thành công”.

Platini nói thêm: “Tôi nhận ra có nhiều áp lực lên các đội. Có vài đội rất mạnh. Có 5 hoặc 6 đội không lo lắng. Nhưng 24 đội sẽ tốt như 16 đội”.

ĐT Pháp tự động vào thẳng VCK EURO 2016 do là đội chủ nhà. Họ vẫn tham gia các trận đấu loại nhưng với tính chất giao hữu. Ở vòng loại EURO 2016, ĐT Pháp nằm cùng bảng với các đội tuyển như Bồ Đào Nha, Đan Mạch, Serbia, Armenia, Albania. “Đây là một quyết định tốt của UEFA. ĐT Pháp có thể chơi các trận trên sân nhà và sân khách”, chủ tịch UEFA Platini nhận xét.

Sơn Tùng
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm